Dự báo diễn biến không khí lạnh trong mùng 1 và mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh đang dần suy yếu và nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ tăng dần.

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ngày 10.2 (tức ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khoảng 12 - 14 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình khoảng 15 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày 16 - 18 độ C.

Ngoài ra, hiện nay khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào.

Dự báo ngày và đêm nay 10.2, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đêm 10.2 và ngày 11.2 (tức đêm mùng 1 và mùng 2 Tết Giáp Thìn), nền nhiệt các khu vực tăng nhẹ do không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình khoảng 16 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; nhiệt độ trung bình khoảng 16 - 18 độ C.

Trên biển, trong đêm 9.2 ngày 10.2, Nam vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0 - 3,0m, biển động; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết hôm nay mùng 1 Tết (10.2): Miền Bắc rét sâu do không khí lạnh

AN AN |

Thời tiết hôm nay 10.2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 9.2 đến 19.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 9.2 - 19.2) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, không khí lạnh tiếp tục tác động đến khu vực phía Bắc.

Thời tiết hôm nay 9.2: Không khí lạnh tiếp tục tác động mạnh vào 30 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 9.2, do tác động của không khí lạnh phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam từng cạn trơ đáy nay xanh biếc như ngọc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.2, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, hiện nay mực nước hồ đo được vào lúc 11h cùng ngày đạt cao trình 61,6 m, hồ đang tiếp tục tích nước đạt mức 62 m đảm bảo nước cho mùa khô tới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện nay hồ Trị An có nguồn nước dồi dào và màu nước xanh biếc như ngọc.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Hơn 800 tấn hàng thông thương qua Cửa khẩu Kim Thành ngày đầu năm mới

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, ngày 10.2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024) đã có 801 tấn hàng xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành).

Bắc Giang cấm lãnh đạo cơ quan, địa phương tham dự lễ hội nếu không được phân công

Cẩm Hà |

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Thời tiết hôm nay mùng 1 Tết (10.2): Miền Bắc rét sâu do không khí lạnh

AN AN |

Thời tiết hôm nay 10.2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 9.2 đến 19.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 9.2 - 19.2) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, không khí lạnh tiếp tục tác động đến khu vực phía Bắc.

Thời tiết hôm nay 9.2: Không khí lạnh tiếp tục tác động mạnh vào 30 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 9.2, do tác động của không khí lạnh phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.