Đà Nẵng xin bán tín chỉ carbon để tăng thu nhập cho dân

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng xin bổ sung vào Chương trình giảm phát thải để giúp nâng cao thu nhập cho người dân và nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn TP.

Trong văn bản trả lời ý kiến cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc khóa hội khóa XV, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng đã thông tin, hiện nay, việc lập tín chỉ carbon và phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng là hoàn toàn phù hợp với xu hướng của thế giới nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh theo đúng chủ trương của Nhà nước.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình lập tín chỉ carbon tại các địa phương như Quảng Nam, Tuyên Quang.... vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở, thủ tục pháp lý trong nước và quốc tế.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP xem xét, bổ sung Đà Nẵng vào Chương trình giảm phát thải từ REDD+ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tiếp cận nhanh chính sách “Hấp thụ và lưu giữ carbon rừng”, nâng cao thu nhập cho người dân và nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn TP.

Trong đó UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất bổ sung vào Chương trình giảm phát thải từ REDD+ theo tiêu chuẩn TREES vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên do Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp - LEAF thực hiện.

Tháng 5 vừa qua, Cục Lâm nghiệp có Công văn về việc bổ sung Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia sáng kiến LEAF và phản hồi Công văn của UBND thành phố Đà Nẵng.

Công văn nêu rõ “Đến nay, Cục Lâm nghiệp đang gấp rút chuẩn bị nội dung và tài liệu kỹ thuật để tiến hành đàm phán, ký kết và triển khai Thỏa thuận mua bán giảm phát thải vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (ERPA).

Việc bổ sung Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia sáng kiến LEAF sẽ làm chậm đáng kể tiến trình đàm phán, ký kết và triển khai ERPA, ảnh hưởng đến tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ giao vì việc bổ sung cần phải tiến hành nhiều thủ tục của Việt Nam và phía đối tác.

Trong đó bao gồm: (1) báo cáo xin phép Thủ tướng Chính phủ; (2) thống nhất với Tổ chức Emergent (cơ quan hành chính của LEAF); (3) để nghị Ban thư ký ART (cơ quan quản lý tiêu chuẩn các-bon do LEAF áp dụng) bổ sung và chỉnh sửa, cập nhật hồ sơ đề nghị cấp tín chỉ các-bon vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ mà Việt Nam đã trình vào cuối năm 2023.

Cục Lâm Nghiệp sẽ quan tâm tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Quảng Nam và Đà Nẵng có thể tiếp cận, tham gia dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng với đối tác trong thời gian tới”.

Tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 29.7 vừa qua, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã cho biết, theo Luật Bảo vệ môi trường, đến năm 2028, thị trường các-bon tại Việt Nam mới được hình thành.

Việc cho phép triển khai chính sách về tín chỉ carbon giúp Đà Nẵng sớm tiếp cận với thị trường quốc tế và thử nghiệm giao dịch, vừa có thêm kinh nghiệm, vừa tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước. Chính quyền thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện triển khai, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân Đà Nẵng

Mai Hương |

Những năm gần đây, người dân Đà Nẵng đã có ý cao trong việc hạn chế, giảm thiểu rác ra môi trường.

Làng nước mắm Nam Ô qua mắt bạn trẻ Đà Nẵng

LINH THI |

Trải qua biết bao thăng trầm, làng nước mắm Nam Ô của TP Đà Nẵng trong mắt những sinh viên Đà Nẵng vẫn nguyên vẹn vị ngọt thanh, đậm đà của biển cả.

Đà Nẵng xin bán tín chỉ carbon, vừa làm kinh tế xanh vừa thu được tiền

THÙY TRANG |

Mặc dù thị trường tín chỉ carbon Việt Nam chưa được hình thành nhưng nhu cầu của thị trường mua bán tín chỉ carbon thế giới lại đang rất cao. Vì vậy, TP Đà Nẵng đã xin thí điểm tham gia bán tín chỉ carbon. Điều này không chỉ giúp thành phố hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh mà còn có được nguồn thu để tái đầu tư.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Trung Quốc 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ: Set 3

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết Olympic 2024, diễn ra lúc 14h00 hôm nay (6.8).

Đang khiếu nại, tố cáo vụ việc vẫn bị cưỡng chế tài sản

BẢO TRUNG |

Vụ việc vẫn đang trong quá trình khiếu nại, tố cáo nhưng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk vẫn tiến hành cưỡng chế tài sản đối với doanh nghiệp.

Quảng Nam đánh giá lại tính khả thi dự án tượng đài 88,5 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đề xuất tỉnh cho phép tháo dỡ tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc xuống cấp và xây tượng đài mới, kinh phí 88,5 tỉ đồng.

Lời khai của người chồng chém vợ tử vong ở Lào Cai

Đinh Đại |

Xảy ra mâu thuẫn khi đang làm thịt gà, Bùi Mạnh Cường ở Bắc Hà, Lào Cai đã dùng dao chém vợ tử vong.

Bên trong công ty Hiếu Hưng nửa năm 2 lần bị phạt tiền tỉ

Đinh Đại |

Lào Cai - Trong vòng nửa năm, Công ty TNHH Chế biến nông sản Hiếu Hưng liên tục bị phạt vì vi phạm liên quan đến môi trường và đất đai.

Thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân Đà Nẵng

Mai Hương |

Những năm gần đây, người dân Đà Nẵng đã có ý cao trong việc hạn chế, giảm thiểu rác ra môi trường.

Làng nước mắm Nam Ô qua mắt bạn trẻ Đà Nẵng

LINH THI |

Trải qua biết bao thăng trầm, làng nước mắm Nam Ô của TP Đà Nẵng trong mắt những sinh viên Đà Nẵng vẫn nguyên vẹn vị ngọt thanh, đậm đà của biển cả.

Đà Nẵng xin bán tín chỉ carbon, vừa làm kinh tế xanh vừa thu được tiền

THÙY TRANG |

Mặc dù thị trường tín chỉ carbon Việt Nam chưa được hình thành nhưng nhu cầu của thị trường mua bán tín chỉ carbon thế giới lại đang rất cao. Vì vậy, TP Đà Nẵng đã xin thí điểm tham gia bán tín chỉ carbon. Điều này không chỉ giúp thành phố hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh mà còn có được nguồn thu để tái đầu tư.