Đà Nẵng loay hoay thu gom, xử lý rác thải đô thị

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Các hộ dân “ngại” đặt thùng rác trước nhà mình, dẫn đến tình trạng bỏ rác không đúng quy định. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Đà Nẵng sau 10 năm xây dựng thành phố môi trường cũng mới chỉ đạt 7/10 tiêu chí.

Khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn mỗi ngày đón hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước. Đồng thời đây cũng là khu vực nằm trong đề án kinh tế đêm phục vụ du khách 24/24.

Tuy nhiên, dọc các tuyến Hoàng Kế Viêm, Châu Thị Vĩnh Tế, Mai Thúc Lân không khó để bắt gặp túi ni lông, thùng xốp, áo mưa, khẩu trang… vứt lăn lóc trên vỉa hè.

Điều đáng nói, để giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp, đội môi trường thành phố Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực thu gom, xử lý rác thải nhưng mỗi ngày chỉ được một lần. Sau đó, rác sinh hoạt lại ùn ùn ra trước nhà dân, chất đống trên vỉa hè suốt ngày, xuyên đêm… mỗi nhà một kiểu.

Từ hơn 10 năm trước, Đà Nẵng đã đặt mục tiêu xây dựng TP môi trường. Địa phương cũng đã đạt được nhiều thành tựu, được giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ 7/10 tiêu chí đặt ra là đạt được. 

Năm 2021, TP.Đà Nẵng cho biết tiếp tục xây dựng đề án thành phố môi trường giai đoạn 2 với những tiêu chí rất cao như đặt ra tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt quy chuẩn đến năm 2025 phải là 95% và đến 2027 là 97%; tỉ lệ chất thải nguy hại phải được thu gom đúng quy định đạt 100%, tỉ lệ hộ dân phân loại rác tại nguồn đến năm 2025 đạt 90%... Tuy nhiên, ngay cả thùng rác cho mỗi hộ dân chính quyền TP.Đà Nẵng vẫn chưa thực hiện được kể cả khu phố du lịch An Thượng nằm ở trung tâm TP.

Ông Tô văn Hùng, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết: “Thực trạng người dân bỏ rác không đúng nơi quy định một phần là do ý thức người dân, phần khác là năng lực thu gom của các đơn vị hiện nay chưa đáp ứng được. Trong thời gian tới, Sở sẽ yêu cầu các đơn vị phải có nhiều phương pháp như giờ thu gom với từng nhóm hộ dân, nhà hàng, khách sạn…”

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Phân loại rác tại nguồn: Bài toán lớn cho cả “thành phố môi trường”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 2 năm nữa, Luật Bảo vệ môi trường quy định về phân loại rác tại nguồn sẽ được áp dụng. Để làm được việc này thì việc tuyên truyền cho người dân đến hệ thống thu gom, xử lý rác theo từng loại phải được đầu tư đồng bộ, tuy nhiên đây là những việc không thể làm trong một sớm một chiều.

Phú Yên: Chung tay phòng, chống rác thải nhựa

Hoài Luân |

Phú Yên - Với thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa như hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa” nhằm truyền tải đến mọi người thông điệp bảo vệ môi trường.

Đà Nẵng tổ chức hội thảo quốc tế, tìm giải pháp xử lý rác đô thị

THUỲ TRANG |

Trước áp lực về rác đô thị hiện nay, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết sẽ tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế để tìm kiếm giải pháp phù hợp cho thành phố.

Phú Quốc hướng tới thành phố đảo không rác thải nhựa

NGUYÊN ANH |

Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc với mong muốn nâng cao nhận thức cho khách du lịch và người dân bảo vệ môi trường, từng bước thực thi quy định về quản lý chất thải, hạn chế rác nhựa tối đa.

“Rác” quảng cáo vây kín nhà dân ở Cần Thơ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Giấy quảng cáo được dán ở khắp nơi từ ngoài đường đến trên tường nhà dân, vừa mất vẻ mỹ quan đô thị còn gây ra phiền hà, bức xúc cho bà con ở thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 10.3: Top ngân hàng lãi suất cao nhất tháng 3

Hương Nguyễn |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất thị trường lên tới 10% cho kỳ hạn 13 tháng. Cập nhật trọn bộ lãi suất Agribank, SCB, Sacombank, Vietcombank... mới nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ 3

Song Minh |

Ngày 10.3.2023, ông Tập Cận Bình được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 3 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Kiến nghị phương tiện quá hạn đăng kiểm 15 ngày được di chuyển

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt đăng kiểm.

Phân loại rác tại nguồn: Bài toán lớn cho cả “thành phố môi trường”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 2 năm nữa, Luật Bảo vệ môi trường quy định về phân loại rác tại nguồn sẽ được áp dụng. Để làm được việc này thì việc tuyên truyền cho người dân đến hệ thống thu gom, xử lý rác theo từng loại phải được đầu tư đồng bộ, tuy nhiên đây là những việc không thể làm trong một sớm một chiều.

Phú Yên: Chung tay phòng, chống rác thải nhựa

Hoài Luân |

Phú Yên - Với thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa như hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa” nhằm truyền tải đến mọi người thông điệp bảo vệ môi trường.

Đà Nẵng tổ chức hội thảo quốc tế, tìm giải pháp xử lý rác đô thị

THUỲ TRANG |

Trước áp lực về rác đô thị hiện nay, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết sẽ tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế để tìm kiếm giải pháp phù hợp cho thành phố.

Phú Quốc hướng tới thành phố đảo không rác thải nhựa

NGUYÊN ANH |

Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc với mong muốn nâng cao nhận thức cho khách du lịch và người dân bảo vệ môi trường, từng bước thực thi quy định về quản lý chất thải, hạn chế rác nhựa tối đa.

“Rác” quảng cáo vây kín nhà dân ở Cần Thơ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Giấy quảng cáo được dán ở khắp nơi từ ngoài đường đến trên tường nhà dân, vừa mất vẻ mỹ quan đô thị còn gây ra phiền hà, bức xúc cho bà con ở thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.