Phú Yên: Chung tay phòng, chống rác thải nhựa

Hoài Luân |

Phú Yên - Với thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa như hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa” nhằm truyền tải đến mọi người thông điệp bảo vệ môi trường.

Thực tế, ô nhiễm rác thải nhựa, túi ni lông hiện nay đang ở mức độ nghiêm trọng, đang tăng dần theo từng năm, và là một trong những "gánh nặng" cho môi trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân và sự tăng trưởng của các ngành kinh tế liên quan.

 
Khai mạc chương trình "Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa”.

Ngày 19.8, tại tỉnh Phú Yên đã khai mạc chương trình “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức thực hiện từ ngày 19-21.8.

 
Thực trạng rác thải nhựa tại Việt Nam.

Tại buổi khai mạc, Ban tổ chức đã trưng bày khoảng 300 ảnh, 2 mô hình cùng nhiều tài liệu tham khảo và các phim về ô nhiễm rác thải nhựa với 5 chủ đề chính, gồm: Thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa; nguồn gốc rác thải nhựa và nguyên nhân gây ô nhiễm; hậu quả của rác thải nhựa; giải pháp giảm ô nhiễm rác thải nhựa; một số tổ chức và cá nhân hoạt động tích cực trong phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

 
Các bức ảnh trưng bày thu hút đông đảo người xem.

Trong đó, hình ảnh về những bãi rác khổng lồ, chủ yếu là rác thải nhựa chưa được xử lý tại các quốc gia như: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Banglasesh, Ấn Độ… đã thu hút sự quan tâm của nhiều người xem.

 
Người xem tham khảo tư liệu phòng, chóng rác thải nhựa.

Một số ảnh thể hiện tình trạng rác thải nhựa xuất hiện tràn lan ở nhiều nơi khác nhau như: Bãi biển, đường phố, kênh mương, sông và khu dân cư tại Việt Nam.

 
Nhiều học sinh tham dự buổi “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa”.

Chương trình đã truyền tải thông điệp đến người xem thực hiện: Sử dụng túi nhiều lần khi mua sắm thay cho túi ni lông dùng một lần; tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa một lần nhằm kéo dài tuổi đời của các sản phẩm trước khi vất bỏ ra môi trường; phân loại rác thải nhằm giảm gánh nặng cho việc xử lý rác thải tại các bãi tập kết; chung tay dọn vệ sinh môi trường.

 
Hình ảnh bà lão mưu sinh ven biển bằng nghề thu gom rác nhựa phế liệu.

Kết thúc buổi triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao toàn bộ tư liệu để UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi trong tỉnh.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Các điểm "nóng" về ngập lụt và ô nhiễm rác thải sẽ được xử lý thế nào?

Nhóm PV |

Việc bãi rác Xuân Sơn tạm ngừng tiếp nhận rác và hệ thống thoát nước, các dự án thoát nước Hà Nội đang “lụt” tiến độ khiến người dân Thủ đô luôn trong trạng thái lo lắng về tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội: Các điểm "nóng" về ngập lụt và ô nhiễm rác thải sẽ được xử lý thế nào?

Nhóm PV |

Việc bãi rác Xuân Sơn tạm ngừng tiếp nhận rác và hệ thống thoát nước, các dự án thoát nước Hà Nội đang “lụt” tiến độ khiến người dân Thủ đô luôn trong trạng thái lo lắng về tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.