Phú Quốc hướng tới thành phố đảo không rác thải nhựa

NGUYÊN ANH |

Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc với mong muốn nâng cao nhận thức cho khách du lịch và người dân bảo vệ môi trường, từng bước thực thi quy định về quản lý chất thải, hạn chế rác nhựa tối đa.

Nhiều mô hình xanh

Với chủ đề Phú Quốc - Hướng tới thành phố đảo không rác thải nhựa, các tổ chức, cá nhân đã thực hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc để góp phần chung tay làm sạch, xanh môi trường trên đảo. Đặc biệt, vấn đề hạn chế rác thải nhựa thải ra biển đang được chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân chú trọng giải quyết.

Theo UBND thành phố Phú Quốc, khối lượng rác thải phải thu gom hằng ngày bình quân trên dưới 180 tấn, tuy nhiên nhà máy xử lý rác vẫn chưa đáp ứng hết công suất nên số rác tồn lại được tập kết ở bãi tạm. Chưa kể ý thức của 1 bộ phận người dân và du khách chưa cao nên bỏ rác không đúng quy định, lượng rác thải trôi dạt ở các bờ biển rất đáng báo động.

Hiện nay, với quyết tâm hướng tới thành phố đảo không rác thải nhựa chính quyền địa phương và các tổ chức đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực vì môi trường Phú Quốc.

Mới đây, dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam đã thiết lập 12 bộ thùng rác du lịch và 2 trụ nước uống công cộng tại Phú Quốc. Trong đó 4 bộ thùng rác được lắp tại khu vực Dinh Cậu và Công viên Bạch Đằng, 8 bộ thùng rác được lắp đặt tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7 phường Dương Đông với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng do Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF-Việt Nam tài trợ.

Theo Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố, qua khảo sát thực tế tại khu vực tham quan Dinh Cậu và Công viên Bạch Đằng cho thấy xung quanh khu vực đang thải ra một lượng rác đáng kể vào môi trường, chủ yếu là rác thải nhựa dùng một lần.

Địa điểm này nằm ngay trung tâm phường Dương Đông lại là một trong những điểm đến yêu thích thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước ghé thăm mỗi ngày.

Để không trở thành “điểm nóng”

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh, Quản lý Dự án hợp phần thủy sản và khu bảo tồn biển WWF-Việt Nam, tình trạng rác thải không chỉ làm ô nhiễm môi trường còn làm xấu đi hình ảnh của đảo ngọc trong mắt du khách gần xa.

“Mặt khác khu vực này còn thiếu các tiện ích công cộng như thùng rác thân thiện với du khách hay điểm lấy nước uống công cộng. Nếu không được quản lý đúng cách, đây có thể là điểm nóng về rác thải nhựa trực tiếp đi vào môi trường của biển Phú Quốc”, bà Quỳnh chia sẻ.

UBND thành phố Phú Quốc, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban quản lý Công trình công cộng và WWF-Việt Nam cũng đã ký kết thỏa thuận phối hợp duy trì triển khai mô hình.

Trước mắt, 2 địa điểm này sẽ thực hiện trước và sau đó sẽ nhân rộng mô hình để hướng tới mục tiêu các điểm tham quan ở Phú Quốc trở thành điểm đến văn minh, giảm thiểu tối đa rác thải nhựa.

UBND thành phố Phú Quốc cũng mong muốn các cơ quan, ban ngành, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách đến vui chơi và tham quan thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn thành phố.

Thực hiện tốt vấn đề này cũng sẽ giảm thiểu vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đang ảnh hưởng ngày càng lớn đến mỹ quan đô thị, chất lượng môi trường nước và sức khỏe của người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phú Quốc.

UBND thành phố Phú Quốc cũng đã ký cam kết với tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF Việt Nam sẽ hướng tới thành phố đảo không rác thải nhựa và giảm 30% rác thải nhựa cho tới năm 2030.

Trong kế hoạch năm 2022, Thành đoàn Phú Quốc cùng với WWF xây dựng kế hoạch triển khai những mô hình trạm tập kết xanh đổi rác thải nhựa lấy quà và xóa những điểm nóng về rác.

NGUYÊN ANH 
TIN LIÊN QUAN

Thu phí, tiến tới cấm dùng để giảm rác thải nhựa dùng một lần

Vũ Long |

Ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra trên đất liền ở Việt Nam, và ít nhất 10% trong số này đổ ra đại dương mỗi năm.

Phú Quốc nỗ lực giảm rác thải nhựa trên biển

HOÀNG DUNG |

Kiên Giang - Qua 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy, Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa.

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Chung tay để không còn rác thải nhựa sử dụng một lần

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Mới đây, TPHCM có kế hoạch đến năm 2030 sẽ dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Theo các chuyên gia, kế hoạch này là cần thiết đối với thời điểm hiện tại của TPHCM bởi nó tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe con người cùng các loài sinh vật khác. 

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thu phí, tiến tới cấm dùng để giảm rác thải nhựa dùng một lần

Vũ Long |

Ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra trên đất liền ở Việt Nam, và ít nhất 10% trong số này đổ ra đại dương mỗi năm.

Phú Quốc nỗ lực giảm rác thải nhựa trên biển

HOÀNG DUNG |

Kiên Giang - Qua 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy, Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa.

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Chung tay để không còn rác thải nhựa sử dụng một lần

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Mới đây, TPHCM có kế hoạch đến năm 2030 sẽ dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Theo các chuyên gia, kế hoạch này là cần thiết đối với thời điểm hiện tại của TPHCM bởi nó tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe con người cùng các loài sinh vật khác.