Đà Nẵng: Hơn 150 người tam gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Hơn 150 người đến từ các lực lượng chức năng của TP.Đà Nẵng tham gia buổi diễn tập sự cố tràn dầu, nhằm tăng khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả nếu có sự cố xảy ra.

Sáng ngày 16.7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Đà Nẵng phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2022 tại Bến cảng chuyên dùng Thọ Quang thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực V (số 100 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tham gia diễn tập có khoảng 150 người được điều động từ Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung, Cty Xăng dầu khu vực V; Công an TP; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP; Sở Y tế; UBND quận Sơn Trà, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Trung tâm An toàn môi trường và Hóa học…. cùng các đơn vị liên quan.

Ban chỉ đạo và theo dõi buổi diễn tập. Ảnh: Nguyễn Linh
Ban chỉ đạo và theo dõi buổi diễn tập. Ảnh: Nguyễn Linh

Tình huống giả định được đưa ra: Vào lúc 7h30, một tàu có trọng tải 3.000 DWT chở nhựa đường đang điều động cập cầu bơm hàng vào Kho nhựa đường Thọ Quang. Do sơ suất trong quá trình cập cầu, mạn trái của tàu đâm vào cầu cảng làm rách vỏ tàu, bực thủng khoang chứa nhiên liệu, tàu bị nghiêng và có nguy cơ chìm tàu.

Thời điểm xảy ra sự cố trên tàu có 18 thuyền viên và khoảng 40m3 dầu DO. Lượng dầu tràn ra ngoài khoảng 20m3 và di chuyển theo hướng Tây Bắc ra vịnh Đà Nẵng và có nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại khu vực xảy ra sự cố.

Khi phát hiện sự cố, Công ty Xăng dầu khu vực V triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng, trang thiết bị tổ chức thu gom dầu tràn trên biển, trên bờ và thông báo Sở TN&MT để yêu cầu hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của TP.

Sau khi phát hiện sự cố, các lực lượng chức năng lập tức có mặt để ứng phó kịp thời. Ảnh: Nguyễn Linh
Sau khi phát hiện sự cố, các lực lượng chức năng lập tức có mặt để ứng phó kịp thời. Ảnh: Nguyễn Linh

Buổi diễn tập nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp, năng lực thu gom dầu tràn của các lực lượng. Phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) đây là hoạt động làm cơ sở cho việc cập nhật, hiệu chỉnh và từng bước hoàn thiện quy trình ứng phó.

Sơ cứu kịp thời người gặp nạn. Ảnh: Nguyễn Linh
Sơ cứu kịp thời người gặp nạn. Ảnh: Nguyễn Linh

Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết: “Sáng ngày 16.7, Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan của TP tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cho đến thời điểm hiện nay đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Đây cũng là cơ hội để Sở TN&MT cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan rút ra những bài học kinh nghiệm để khi có sự cố, chúng ta có thể chủ động và tầm soát toàn bộ các nội dung có liên quan nhằm đảm bảo một môi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp cho địa bàn TP.Đà Nẵng.”

Được biết, đây là hoạt động thường niên của TP.Đà Nẵng được triển khai từ năm 2015.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu ở cảng Vũng Áng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngành chức năng và đơn vị liên quan đang khẩn trương thu gom, khắc phục sau sự cố tràn dầu xảy ra ở cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh).

Nguy cơ tràn dầu trên tàu vận tải 28.000 tấn gặp sự cố ở biển Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước nguy cơ tràn dầu trên chiếc tàu vận tải Glory Future 28.000 tấn đang neo đậu trên vùng biển Quảng Trị, cơ quan chức năng tỉnh này sẽ thống nhất phương án vận chuyển hàng trăm tấn dầu vào bờ.

Cứu hộ tàu vận tải mắc cạn ở Quảng Trị: Lo ngại nhất là sự cố tràn dầu

HƯNG THƠ |

4 chiếc tàu cùng 40 người đang triển khai các biện pháp cứu hộ tàu vận tải bị mắc cạnQuảng Trị.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu ở cảng Vũng Áng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngành chức năng và đơn vị liên quan đang khẩn trương thu gom, khắc phục sau sự cố tràn dầu xảy ra ở cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh).

Nguy cơ tràn dầu trên tàu vận tải 28.000 tấn gặp sự cố ở biển Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước nguy cơ tràn dầu trên chiếc tàu vận tải Glory Future 28.000 tấn đang neo đậu trên vùng biển Quảng Trị, cơ quan chức năng tỉnh này sẽ thống nhất phương án vận chuyển hàng trăm tấn dầu vào bờ.

Cứu hộ tàu vận tải mắc cạn ở Quảng Trị: Lo ngại nhất là sự cố tràn dầu

HƯNG THƠ |

4 chiếc tàu cùng 40 người đang triển khai các biện pháp cứu hộ tàu vận tải bị mắc cạnQuảng Trị.