Cứu hộ động vật quý hiếm từ người dân để trả về tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng để phục hồi các tập tính trước khi tái thả về tự nhiên.

Ngày 13.12 Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm do một người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể khỉ mặt đỏ trên có tên khoa học là Macaca arctoides, được một người dân ở phường Nam Lý (TP.Đồng Hới) tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TP.Đồng Hới trong tình trạng phản xạ chậm, đã suy giảm tính hoang dã vốn có. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP. Đồng Hới đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để cứu hộ, phục hồi các tập tính tự nhiên trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, được bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật quý hiếm là 1 cá thể trăn đất và 1 cá thể chim ưng. Đây cũng là những cá thể động vật quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp.

Trong thời gian ngắn gần đây, đã thả 36 cá thể động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm về với môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng các loài động vật quý hiếm như rùa Pulkin (tên khoa học Cyciemys puichristriata); rùa bốn mắt (tên khoa học Sacalia quadirocellata); cầy vòi hương (tên khoa học Paradoxurus hemaphroditus), khỉ cọc (Macaca arctoides)...

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang 3 người săn, bắt động vật quý hiếm ở Vườn Quốc gia Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các loại động vật bị săn, bắt ở khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc có sóc, ó cá và cao cát (Anthracoceros albirostris) trong đó, cao cát là loài động vật thuộc nhóm IIB nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Ảnh hưởng của ăn nội tạng động vật tới người có axit uric cao

Phương Anh (T/H) |

Đối với những người có nồng độ axit uric cao, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm chứa purine là rất quan trọng. Dưới đây là tác động của nội tạng động vật đến người có chỉ số axit uric cao.

Thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 13.11 Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn thả 19 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Bắt quả tang 3 người săn, bắt động vật quý hiếm ở Vườn Quốc gia Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các loại động vật bị săn, bắt ở khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc có sóc, ó cá và cao cát (Anthracoceros albirostris) trong đó, cao cát là loài động vật thuộc nhóm IIB nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Ảnh hưởng của ăn nội tạng động vật tới người có axit uric cao

Phương Anh (T/H) |

Đối với những người có nồng độ axit uric cao, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm chứa purine là rất quan trọng. Dưới đây là tác động của nội tạng động vật đến người có chỉ số axit uric cao.

Thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 13.11 Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn thả 19 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.