Chuyển giao Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2023

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.11, Phiên họp Hội đồng lần thứ 29 Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Phiên họp lần thứ 27 Nhóm tư vấn các Đối tác phát triển của Ủy hội, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2022, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì, diễn ra tại huyện Xuyên Mộc.

Phiên họp được diễn ra trong bối cảnh khi hợp tác Mê Công đang đối mặt không chỉ với những khó khăn thách thức đối với tài nguyên nước trong lưu vực, mà còn phải đối mặt với các tác động kinh tế - xã hội hậu đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trong năm 2022, nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật, đó là Ủy hội tiếp tục cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao các nước thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực Mê Công giai đoạn 2021-2030 và các Thủ tục sử dụng nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp diễn ra tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp diễn ra tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thành An

Tại phiên họp, Hội đồng Ủy hội thảo luận nhiều văn kiện quan trọng như: các tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao của Ủy hội sông Mê Công quốc tế diễn ra vào đầu tháng 4 năm 2023 với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ các quốc gia thành viên Ủy hội; Báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực giai đoạn 2021-2030; Báo cáo tình hình thực hiện các Thủ tục giám sát sử dụng nước; hoạt động hợp tác với đối tác và các bên liên quan của Ủy hội ....

Ngoài ra, Hội đồng cũng thảo luận về các vấn đề nổi bật của lưu vực Mê Công và định hướng chính sách của Ủy hội, đồng thời thảo luận tăng cường hợp tác với các đối tác.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc thông qua việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 - 2024, cam kết triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch Chiến lược 2021-2025 của Ủy hội cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các quốc gia thành viên và Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế, và tuân thủ sứ mệnh của Ủy hội là mang lại những lợi ích cao nhất cho người dân sống trên lưu vực sông Mê Công.

Vào cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng Uỷ hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2022 đã chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng Uỷ hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2023 cho Ủy viên Hội đồng của Campuchia. Phiên họp lần thứ 30 của Hội đồng sẽ được tổ chức vào cuối năm 2023 dự kiến tại Campuchia.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Các nước Tiểu vùng sông Mê Công bàn việc tái thiết du lịch

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Ngày 12.10, Diễn đàn Du lịch Mê Công năm 2022 do Việt Nam đăng cai đã chính thức được khai mạc tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam với chủ đề “Tái thiết ngành du lịch, kiên cường phục hồi du lịch”.

Ngắm nhìn bộ ảnh “Mê Kông - chuyện đôi bờ” dịp Festival Huế 2022

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Festival Huế 2022, du khách có cơ hội xem triển lãm trưng bày những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (người Pháp gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Lào) về chuyến hành trình trải dài 4.200 cây số dọc sông Mê Kông để ghi lại hàng ngàn khoảnh khắc của con người.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 408/QĐ-TTg phân công Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Các nước Tiểu vùng sông Mê Công bàn việc tái thiết du lịch

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Ngày 12.10, Diễn đàn Du lịch Mê Công năm 2022 do Việt Nam đăng cai đã chính thức được khai mạc tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam với chủ đề “Tái thiết ngành du lịch, kiên cường phục hồi du lịch”.

Ngắm nhìn bộ ảnh “Mê Kông - chuyện đôi bờ” dịp Festival Huế 2022

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Festival Huế 2022, du khách có cơ hội xem triển lãm trưng bày những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (người Pháp gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Lào) về chuyến hành trình trải dài 4.200 cây số dọc sông Mê Kông để ghi lại hàng ngàn khoảnh khắc của con người.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 408/QĐ-TTg phân công Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.