Chủ hàng ăn, cà phê làm việc không ngơi tay, tấp nập đón khách ngày mùng 2 Tết

lệ hà |

Thay vì nghỉ Tết như mọi năm, năm nay nhiều quán cà phê, hàng ăn tại Hà Nội treo biển thông báo bán hàng xuyên Tết. Ghi nhận của Lao Động ngày 11.2 (mùng 2 Tết), nhiều cửa hàng đã đón lượng khách tấp nập tới ăn uống.

Ngày mùng 2 Tết, các cửa hàng bún ốc, bún cá, bún thang... trên các tuyến phố đã mở hàng.
Ngày mùng 2 Tết, các cửa hàng bún ốc, bún cá, bún thang... trên các tuyến phố đã mở hàng.
Dọc tuyến phố Cầu Gỗ (Hà Nội) các quán ăn đã mở cửa từ sớm.
Ghi nhận tại tuyến phố Cầu Gỗ (Hà Nội), các quán ăn đã mở cửa từ sớm.
c
Quán bún ở phố Tạ Hiện tấp nập khách từ sáng sớm. Chủ cửa hàng cho biết, từ sáng đến trưa chị làm việc không ngơi tay vì lượng khách đến rất đông.
Quán bún cá quả ở phố Lương Ngọc Quyến bán xuyên Tết.
Quán bún cá quả ở phố Lương Ngọc Quyến bán xuyên Tết.
Quán mỳ vắn thắn trên phố Hàng Chiếu khách ra vào từ sáng mùng 2 Tết.
Quán mỳ vắn thắn trên phố Hàng Chiếu khách ra vào tất nập từ sáng mùng 2 Tết.
n
Tuy mới mùng 2 Tết nhưng người dân đã muốn thay đổi món ăn, tìm đến những món ăn nhẹ như bún, mì...
Bát mì vằn thắn đầy đắn ngày mùng 2 Tết, giá bán tăng 10.000 đồng/bát so với ngày thường.
Bát mì vằn thắn đầy đặn ngày mùng 2 Tết, giá bán tăng 10.000 đồng/bát so với ngày thường.

lệ hà
TIN LIÊN QUAN

Khách quốc tế chia sẻ cảm xúc ăn Tết ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Du khách quốc tế ở Phú Quốc cùng xem pháo hoa đón giao thừa và có kỳ nghỉ dưỡng đúng dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Họ chia sẻ sự hào hứng khi đón Tết Việt.

Nông sản được mùa nông dân Sóc Trăng ăn Tết lớn

PHƯƠNG ANH |

Năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có một năm bội thu nên không khí Tết cũng rộn ràng hơn trước rất nhiều. Đầu năm mới "xông đất" những nhà nông ăn Tết lớn để hiểu rõ hơn thành quả lao động của họ.

Một Công đoàn ngành 12 năm liên tiếp tổ chức xe đưa công nhân về ăn Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – 12 năm liên tiếp Công đoàn ngành Dệt – may Hà Nội tổ chức xe đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

"Tết như ngày thường" ở Lục Khu - nơi khô hạn bậc nhất miền biên cương núi đá

Tân Văn |

Với địa hình chủ yếu là núi đá, không có mạch nước ngầm, vùng đất Lục Khu (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) được xem là nơi khô hạn nhất của địa phương và cái Tết của người dân nơi đây cũng có phần khác lạ.

Khách quốc tế chia sẻ cảm xúc ăn Tết ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Du khách quốc tế ở Phú Quốc cùng xem pháo hoa đón giao thừa và có kỳ nghỉ dưỡng đúng dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Họ chia sẻ sự hào hứng khi đón Tết Việt.

Nông sản được mùa nông dân Sóc Trăng ăn Tết lớn

PHƯƠNG ANH |

Năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có một năm bội thu nên không khí Tết cũng rộn ràng hơn trước rất nhiều. Đầu năm mới "xông đất" những nhà nông ăn Tết lớn để hiểu rõ hơn thành quả lao động của họ.

Một Công đoàn ngành 12 năm liên tiếp tổ chức xe đưa công nhân về ăn Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – 12 năm liên tiếp Công đoàn ngành Dệt – may Hà Nội tổ chức xe đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.