Xã đảo giữa lòng Hà Nội lần đầu đón Tết Giáp Thìn với nước sạch

Cẩm Hà |

Sau gần 70 năm, người dân xã đảo Minh Châu (huyện Ba Vì, Hà Nội) lần đầu được sử dụng nước sạch ngay trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình anh Nguyễn Duy Quyền (khu 6, thôn Chu Châu, xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì) là một trong những hộ dân được lắp đặt nước sạch đầu tiên của xã.

Không giấu được niềm vui khi vừa trò chuyện vừa rửa rau nấu ăn, anh Nguyễn Duy Quyền cho biết: “Nước sạch về giúp gia đình tôi yên tâm sinh hoạt hàng ngày, bữa cơm trở nên ngon hơn. Nỗi lo về nguồn nước đã không còn giúp gia đình tập trung làm ăn, phát triển kinh tế”.

Niềm vui cũng hiện rõ trên khuôn mặt Trưởng thôn Chu Châu - Nguyễn Danh Chiến. Ông cho biết, nguồn nước tại địa phương bị ô nhiễm, cùng với cạnh sông nên việc được dùng nước sạch là ao ước nhiều năm qua đối với mỗi người và mỗi gia đình.

Sau hàng chục năm mong mỏi, kể từ ngày được nghe tin sẽ lắp đặt nước sạch bắt ngang sông Hồng, người dân địa phương lại càng mong ngóng, cuối cùng niềm vui này trở thành hiện thực, đặc biệt đến vào thời điểm những ngày cận kề năm mới càng tạo không khí vui vẻ trong từng thôn.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội ngày 11.2, Minh Châu là xã vùng bãi giữa sông Hồng, được thành lập từ năm 1955. Tổng diện tích tự nhiên là 563,33ha. Dân số có tổng 1.438 hộ dân với 6.541 nhân khẩu. Nghề nghiệp chủ yếu của nhân dân là sản xuất nông nghiệp thuần túy.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Danh Đạt cho hay, năm 2019 xã được công nhận về đích nông thôn mới với nhiều sự thay đổi, khi “điện - đường - trường - trạm” được Nhà nước đầu tư đồng bộ. Năm 2000 xã có điện lưới, đường giao thông đến trụ sở xã và liên thôn đã được bê tông hóa và thắp sáng đến 7 đơn vị khu dân cư.

Ước mơ của cán bộ và nhân dân địa phương luôn mong muốn có được nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân thay thế nguồn nước giếng khoan đang dùng tại địa phương nhằm giảm thiểu ô nhiễm của nguồn nước.

Thực tế liên doanh Công ty Cổ phần Ao Vua và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì từ tháng 2.2022 xúc tiến thi công các đường nhánh, trục chính cấp nước trên địa bàn xã, đến tháng 11.2022 hoàn thành.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công gặp phải khó khăn chưa biết lấy nguồn cấp nước nước sạch từ đâu vì đặc thù địa hình địa phương ở bãi giữa sông Hồng rất khó khăn.

Đầu năm 2024, địa phương mới có quyết định việc thi công tuyến nước sạch D160 qua sông Hồng phục vụ cấp nước sạch cho nhân dân xã Minh Châu.

Trong thời gian gần một tháng, với 13 mũi khoan ngày đêm, đến ngày 28.1.2024 khoan thành công từ bờ xã Chu Minh sang bờ xã Minh Châu và tổ chức lắp đường ống nước đến 4.2.2024 hoàn thành và đưa nước sạch vượt sông Hồng sang xã đảo Minh Châu.

Sau khi đưa đường dẫn nước cho 10 hộ dân đầu tiên sử dụng nước sạch trên địa bàn xã, trong quý I/2024, đơn vị thi công phấn đấu nắp xong 100% hộ dân xã Minh Châu được dùng nước sạch.

“Đây là một nỗ lực của các cấp, các ngành mới làm được kỳ tích đưa nước sạch qua sông Hồng trước bao khó khăn, bất cập trong quá trình thi công”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Danh Đạt chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì - ông Đỗ Mạnh Hưng, sự kiện các hộ dân đầu tiên của xã đảo Minh Châu chính thức được tiếp cận với nguồn nước sạch tập trung của thành phố là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của xã Minh Châu, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân và là động lực phát triển kinh tế của xã.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà trong tháng 1.2024

Mỹ Linh |

Liên quan đến tình hình nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà mà Báo Lao Động đã phản ánh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh cho biết, tháng 10.2023, xảy ra tình trạng thiếu nước tại khu đô thị Thanh Hà. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống, Công ty TNHH Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn nước sạch cho Công ty Nước sạch Hà Đông để cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà.

Lại chật vật tắm nhờ, trữ từng xô nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Bị mất nước nhiều ngày liền, cư dân Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội lại rơi vào cảnh đi xin nước, trữ nước sinh hoạt - điều mà họ từng phải trải qua cách đây 3 tháng.

Bất thường cách đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Hàng chục người lao động tại Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình bức xúc về việc công ty tự ý điều chỉnh hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên.

Một số xã ở Hà Nội bị khủng hoảng nước sạch trong 6 tháng

Thu Giang |

Do công ty nước sạch không đủ nước cung ứng, thời gian vừa qua, một số xã của huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã bị mất nước trong 6 tháng, trong đó có xã Đức Thượng.

Quyết liệt xử lý nồng độ cồn, có ngày phát hiện gần 4.000 tài xế vi phạm

Quang Việt |

Việc tuần tra khép kín, quyết liệt 24/24 trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 10.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn từ ngày 9-11.2.

Chiêm ngưỡng ấn vàng Hoàng đế chi bảo trưng bày tại Bảo tàng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Đầu năm 2024, phóng viên Báo Lao Động có dịp chiêm ngưỡng ấn vàng Hoàng đế chi bảo, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (TP Từ Sơn, Bắc Ninh).

Cuộc đua tăng vốn của các công ty chứng khoán

Gia Miêu |

Các công ty chứng khoán đang bước vào cuộc đua tăng vốn để đón đầu cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán cùng kỳ vọng về hệ thống giao dịch mới KRX trong năm 2024.

"Mai" Phương Anh Đào: Tôi phấn khích trước thử thách của Trấn Thành

Anh Trang |

Phương Anh Đào có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động khi phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành đang áp đảo phòng chiếu. Phương Anh Đào được Trấn Thành chọn cho vai nữ chính - Mai.

Đảm bảo nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà trong tháng 1.2024

Mỹ Linh |

Liên quan đến tình hình nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà mà Báo Lao Động đã phản ánh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh cho biết, tháng 10.2023, xảy ra tình trạng thiếu nước tại khu đô thị Thanh Hà. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống, Công ty TNHH Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn nước sạch cho Công ty Nước sạch Hà Đông để cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà.

Lại chật vật tắm nhờ, trữ từng xô nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Bị mất nước nhiều ngày liền, cư dân Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội lại rơi vào cảnh đi xin nước, trữ nước sinh hoạt - điều mà họ từng phải trải qua cách đây 3 tháng.

Bất thường cách đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Hàng chục người lao động tại Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình bức xúc về việc công ty tự ý điều chỉnh hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên.

Một số xã ở Hà Nội bị khủng hoảng nước sạch trong 6 tháng

Thu Giang |

Do công ty nước sạch không đủ nước cung ứng, thời gian vừa qua, một số xã của huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã bị mất nước trong 6 tháng, trong đó có xã Đức Thượng.