Trước thềm King's Cup 2019, bóng đá Thái Lan như "rắn mất đầu"

TÙNG GIANG |

Hai tháng nữa giải đấu truyền thống King's Cup 2019 của Thái Lan chính thức khởi tranh. Đến lúc này, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vẫn loay hoay trong công tác tìm kiếm Huấn luận viên để ứng phó với chiến lược gia Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam.

Để vực dậy nền bóng đá từng được coi là số một trong khu vực và chuẩn bị cho King's Cup 2019 sắp diễn ra, LĐBĐ Thái Lan đang nỗ lực tìm ra một vị chiến lược gia đủ tầm để thực hiện sứ mệnh đó. Cho tới lúc này, nhiều ứng cử viên có quốc tịch Đức, Hà Lan, Croatia hoặc Anh đều từ chối mọi lời mời chào của FAT.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung thừa nhận trên Siamsport việc FAT gặp khó khi mời các HLV tới từ châu Âu. Liên đoàn bóng đá nước này sau đó nhắm mục tiêu sang đất nước Nhật Bản, nhưng hiện giờ vẫn chưa có câu trả lời. Nguyên nhân chính dẫn tới sự thay đổi bởi bóng đá Thái Lan và Nhật Bản có có mối quan hệ mật thiết. Các cấp đội tuyển của Thái Lan thường xuyên được tập huấn tại Nhật hay mượn cầu thủ của Thái Lan sang J-League thi đấu.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung (thứ 2 từ trái sang) thừa nhận gặp khó khi mời HLV châu Âu. Ảnh: FIFA.
Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung (thứ 2 từ trái sang) thừa nhận gặp khó khi mời HLV châu Âu. Ảnh: FIFA.

Với việc các chiến lược gia châu Á đang nổi lên về mặt thành tích, điển hình là HLV Hàn Quốc Park Hang-seo thành công tại Việt Nam cũng là một trong những lý do khiến FAT tin dùng HLV châu Á, thay vì cố gắng tìm kiếm sự lựa chọn tại trời Âu.

King's Cup 2019 sẽ diễn ra trên đất Thái vào ngày 5 - 6.4 tới đây. Kết quả thi đấu tại King's Cup sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng trên BXH FIFA, và là căn cứ để phân loại đội hạt giống bốc thăm chia bảng ở các giải đấu chính thức cấp ĐTQG của FIFA, AFC.

Giải đấu có sự tham gia của 4 đội bóng gồm Việt Nam, El Salvador, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan, được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm vòng loại World Cup 2022 của 2 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019:

ĐT Việt Nam vs El Salvador: 16h30 ngày 5.6

Thái Lan vs Ấn Độ: 19h30 ngày 5.6

Tranh hạng ba: Thua trận 1 vs thua trận 2 - 16h30 ngày 8.6

Chung kết: Thắng trận 1 vs thắng trận 2 - 19h30 ngày 8.6

TÙNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Giá trị tuyển Việt Nam chưa bằng 1/4 Thái Lan, chỉ hơn... Lào, Brunei

Cát Tường |

Theo số liệu của trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội tuyển Việt Nam chưa bằng 1/4 ĐT Thái Lan và chỉ hơn Lào, Brunei tại Đông Nam Á.

Thần đồng U23 Thái Lan 16 tuổi được tin dùng ở Buriram hơn Xuân Trường

Cát Tường (Ảnh Buriram United) |

Trong khi Xuân Trường phải dự bị ở trận Buriram United gặp Samut Prakan, thần đồng Suphanat Mueanta lại được HLV Bozidar Bandovic tin dùng.

Bóng đá Việt Nam chờ 4 năm để xoá “cơn ác mộng” từ Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Chức vô địch của U19 Việt Nam sau khi đánh bại U19 Thái Lan tại giải U19 Quốc tế 2019 thêm một lần nữa chứng tỏ, chúng ta đang dần xoá đi cơn ác mộng mà đối thủ đã tạo ra trong suốt 4 năm gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá trị tuyển Việt Nam chưa bằng 1/4 Thái Lan, chỉ hơn... Lào, Brunei

Cát Tường |

Theo số liệu của trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội tuyển Việt Nam chưa bằng 1/4 ĐT Thái Lan và chỉ hơn Lào, Brunei tại Đông Nam Á.

Thần đồng U23 Thái Lan 16 tuổi được tin dùng ở Buriram hơn Xuân Trường

Cát Tường (Ảnh Buriram United) |

Trong khi Xuân Trường phải dự bị ở trận Buriram United gặp Samut Prakan, thần đồng Suphanat Mueanta lại được HLV Bozidar Bandovic tin dùng.

Bóng đá Việt Nam chờ 4 năm để xoá “cơn ác mộng” từ Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Chức vô địch của U19 Việt Nam sau khi đánh bại U19 Thái Lan tại giải U19 Quốc tế 2019 thêm một lần nữa chứng tỏ, chúng ta đang dần xoá đi cơn ác mộng mà đối thủ đã tạo ra trong suốt 4 năm gần đây.