Bóng đá Việt Nam chờ 4 năm để xoá “cơn ác mộng” từ Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Chức vô địch của U19 Việt Nam sau khi đánh bại U19 Thái Lan tại giải U19 Quốc tế 2019 thêm một lần nữa chứng tỏ, chúng ta đang dần xoá đi cơn ác mộng mà đối thủ đã tạo ra trong suốt 4 năm gần đây.

Lấy dấu mốc từ năm 2015 để nhìn lại các cuộc đối đầu của bóng đá Việt Nam và Thái Lan, bởi đấy là năm mà chúng ta đối đầu nhiều nhất với người Thái và toàn thua ở mọi cấp độ.

Bóng đá Việt Nam bước vào năm 2015 với một khí thế mới khi lứa cầu thủ U19 với nòng cốt là quân HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… đã tạo ra một cơn sốt lớn. Đấy là thế hệ cầu thủ tài năng được đặt nhiều kỳ vọng. Và đấy cũng là những cầu thủ dần có mặt trong đội hình của U23 Việt Nam dự các giải đấu lớn như Vòng loại U23 Châu Á hay SEA Games.

Trước thềm Vòng loại U23 Châu Á 2016 diễn ra hồi tháng 3.2015, U23 Thái Lan đã vượt qua U23 Việt Nam với tỉ số 3-1 trong trận đấu giao hữu. Đấy là cuộc đối đầu mà các CĐV Thái Lan đã giăng lên nhiều băng rôn khiêu khích chúng ta. Đó là “Công Phượng- Chanathip của Việt Nam”, “Chúng tôi đợi U-19 Việt Nam”… Và đấy cũng là trận đấu đã mở ra một năm ác mộng của bóng đá Việt Nam trước người Thái.

Đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng SEA Games 2015 diễn ra hồi tháng 5, U23 Việt Nam cũng để thua U23 Thái Lan với tỉ số 1-3. Tuy đấy chỉ là trận đấu còn mang tính thủ tục nhưng đẳng cấp của người Thái rõ ràng đã vượt qua chúng ta.

 
Thế hệ Duy Mạnh từng nhận những thất bại trước Thái Lan. Ảnh: TL

Cũng trong tháng 5.2015, tại Vòng loại World Cup 2018, ĐT Thái Lan đã đánh bại ĐT Việt Nam trên sân nhà để có được 3 điểm quan trọng. Đấy cũng là trận đấu mà người Thái "đè" chúng ta với thế trận trên chân.

Đến tháng 9.2015, ĐT U19 Việt Nam còn nhận thất bại thảm hại 0-6 trước U19 Thái Lan trong trận chung kết U19 Đông Nam Á. Đấy là thế hệ U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn gồm nhiều gương mặt sau đó đã giành vé dự U20 World Cup như: Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dụng, Trọng Hoá… Đó là trận thua đã khiến cho U19 Việt Nam nhận khá nhiều chỉ trích.

Đến tháng 10.2015, ĐT Việt Nam đã khép lại một năm làm bại tướng toàn diện trước người Thái với trận thua 0-3 ở lượt về Vòng loại World Cup 2018. Và đấy cũng là năm mà bức tranh của bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thê thảm đến thê. Kết quả là HLV Miura bị mất ghế, còn thượng tầng VFF cũng nổi lên những cơn sóng ngầm.

Trận thua gần đây nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan chính là tại SEA Games 2017 trên đất Malaysia. Đấy là trận đấu mà U22 Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Thất bại đã khiến HLV Hữu Thắng buộc phải xin từ chức.

 
U23 VN vừa có chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan. Ảnh: ST

Chỉ từ khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam thì các cuộc đối đầu của chúng ta trước người Thái mới được đổi chiều. Bóng đá Việt Nam đã chấm dứt 4 năm ác mộng trước đối thủ đầy duyên nợ. Trận thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á 2020 chính là một điểm nhấn. Trước đó cũng cần phải kể đến chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở giải M-150 Cup.

Bây giờ, đến chức vô địch của U19 Việt Nam sau khi hạ gục U19 Thái Lan ở trận chung kết U19 Quốc tế 2019 có thể coi là một sự ngọt ngào dành cho bóng đá nước nhà. Chúng ta không thể lấy những điều đó để tự mãn về đẳng cấp, thế nhưng đó là những điểm sáng có thể mở ra cả thời kỳ mà chúng ta “không còn sợ người Thái”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Cần Thơ tự đá bóng về lưới nhà như bán độ ở Cúp Quốc gia

HOÀI ĐAN |

Chiều 30.3, tại trận đấu giữa Bình Phước và Cần Thơ ở vòng loại Cúp Quốc gia, một tình huống hy hữu như bán độ đã xảy ra.

Lại đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam vô địch giải U19 Quốc tế 2019

HOÀI ĐAN |

Chiều 30.3, U19 Việt Nam đã vượt qua U19 Thái Lan với tỉ số 1-0, giành chức vô địch giải U19 Quốc tế 2019.

Lãnh đạo AFC chúc mừng thành tích của U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Sau khi U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á 2020, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) Dato’ Windsor John gửi thư chúc mừng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Cầu thủ Cần Thơ tự đá bóng về lưới nhà như bán độ ở Cúp Quốc gia

HOÀI ĐAN |

Chiều 30.3, tại trận đấu giữa Bình Phước và Cần Thơ ở vòng loại Cúp Quốc gia, một tình huống hy hữu như bán độ đã xảy ra.

Lại đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam vô địch giải U19 Quốc tế 2019

HOÀI ĐAN |

Chiều 30.3, U19 Việt Nam đã vượt qua U19 Thái Lan với tỉ số 1-0, giành chức vô địch giải U19 Quốc tế 2019.

Lãnh đạo AFC chúc mừng thành tích của U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Sau khi U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á 2020, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) Dato’ Windsor John gửi thư chúc mừng.