Quán triệt Nghị quyết cho 250 cán bộ công đoàn cơ sở

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc - Nhằm triển khai rộng rãi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đến các cấp công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tam Dương đã tổ chức hội nghị quán triệt cho 250 cán bộ công đoàn cơ sở.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thư, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Dương, hội nghị nhằm triển khai rộng rãi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đến các cấp công đoàn trong huyện, với những nội dung cốt lõi, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu các chuyên đề về những nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung lớn của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; một số vấn đề về tổ chức của người lao động trong doanh nghiệp và chương trình hành động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Sau khi được quán triệt, các công đoàn cơ sở sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn của cấp mình đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thư, hội nghị sẽ quán triệt cho cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần sớm đưa nghị quyết đại hội vào đời sống.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Quán triệt Nghị quyết Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Công đoàn Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 28.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ Hải Phòng ký kết phối hợp với 12 Công đoàn ngành Trung ương, Tổng công ty

Mai Dung |

Sáng 28.3, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác với công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh dự hội nghị.

Việc sửa đổi Luật Công đoàn được xem là vấn đề cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển, trong thời gian hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nên việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.

Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến về việc bỏ hay giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cường Ngô |

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập trong thời gian vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, có rất nhiều ý kiến xung quanh việc bỏ hay không bỏ quỹ này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp", ông Tân nói.

Nhà dân bay mái, hàng trăm hecta lúa ở Huế bị đổ, ngã do mưa to, gió lớn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Nhiều nhà dân bị bay mái, hàng trăm hecta lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị đổ, ngã do mưa lớn, gió mạnh.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Quán triệt Nghị quyết Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Công đoàn Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 28.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ Hải Phòng ký kết phối hợp với 12 Công đoàn ngành Trung ương, Tổng công ty

Mai Dung |

Sáng 28.3, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác với công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh dự hội nghị.

Việc sửa đổi Luật Công đoàn được xem là vấn đề cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển, trong thời gian hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nên việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.