Việc sửa đổi Luật Công đoàn được xem là vấn đề cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển, trong thời gian hơn 10 năm kể từ khi ban hành Luật Công đoàn, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nên việc sửa đổi Luật Công đoàn là vấn đề cấp bách.

Sáng 28.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý Luật Công đoàn (sửa đổi). Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển chủ trì Hội thảo.

Theo Văn phòng Quốc hội, tham dự hội thảo có đại diện các tổ chức Công đoàn cơ sở: Công đoàn Y tế Việt Nam; Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Viện Công nhân và Công đoàn; Hội Nông dân Việt Nam; Công đoàn Văn phòng Quốc hội; Công đoàn Viện Nghiên cứu lập pháp và Tòa án Nhân dân tối cao; cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trường Đại học Lao động xã hội; Trường Đại học Công đoàn; Trường Đại học Luật Hà Nội; Hội Luật gia Việt Nam…

Hội thảo góp ý Luật Công đoàn (sửa đổi). Ảnh: VPQH
Hội thảo góp ý Luật Công đoàn (sửa đổi). Ảnh: VPQH

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, Luật Công đoàn được ban hành năm 2012, sau nhiều năm thi hành đã bộc lộ những hạn chế bất cập.

Trong thời gian hơn 10 năm kể từ khi ban hành luật này, nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn cũng như tham gia rất nhiều các công ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực này. Do vậy, thời điểm này, việc sửa đổi Luật Công đoàn được xem là vấn đề cấp bách.

Với vai trò là cơ quan nghiên cứu khoa học về lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tổ chức việc tham vấn ý kiến các chuyên gia.

Các ý kiến của chuyên gia sẽ được Viện Nghiên cứu lập pháp tổng hợp gửi cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển mong các chuyên gia, nhà khoa, với kinh nghiệm, chuyên môn sâu sắc tham dự Hội thảo lần này sẽ tập trung cho ý kiến về các vấn đề: chính sách, quan điểm đường lối của Đảng đã được thể hiện trong Luật Công đoàn rõ hay chưa; các nội dung sửa đổi trong Luật đã phúc đáp được các yêu cầu trong bối cảnh thực tiễn phát triển rất nhanh hiện nay và đưa Công đoàn – tổ chức đại diện cho người lao động ở Việt Nam - phát triển phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Luật Công đoàn sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7

NHÓM PV |

Sáng 2.6, với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sửa Luật Công đoàn: Nâng cao hiệu quả, thu hút người lao động tham gia

PHẠM ĐÔNG |

Việc sửa Luật Công đoàn góp phần thúc đẩy Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, người lao động ngày càng lớn mạnh. Từ đó thu hút đông đảo người lao động và các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam.

Chính phủ nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Công đoàn sửa đổi

Phạm Đông - Hà Anh |

Chính phủ vừa có phản hồi với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi.

Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục, khối THCS nhiều nhất

PHẠM ĐÔNG |

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã.

Để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu giúp thị trường cạnh tranh đúng nghĩa

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới về nghị định sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu, với điểm mới nhất là cho các doanh nghiệp được quyền tự quyết giá. Dự thảo này dự kiến sẽ thay thế cho ba nghị định về kinh doanh xăng dầu gồm nghị định 83/2014, nghị định 95/2021 và nghị định 80/2023.

Tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao nhất trong 4 năm

Phương Anh |

GDP quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm từ 2020-2023.

Ban được bố trí vốn đầu tư công nghìn tỉ đồng ở Quảng Ngãi có giám đốc mới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đã điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Mưa đá xuất hiện ở vùng đất du lịch Y Tý

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đây là trận mưa đá đầu tiên trong mùa mưa năm nay tại vùng đất du lịch Y Tý có cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Luật Công đoàn sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7

NHÓM PV |

Sáng 2.6, với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sửa Luật Công đoàn: Nâng cao hiệu quả, thu hút người lao động tham gia

PHẠM ĐÔNG |

Việc sửa Luật Công đoàn góp phần thúc đẩy Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, người lao động ngày càng lớn mạnh. Từ đó thu hút đông đảo người lao động và các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam.

Chính phủ nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Công đoàn sửa đổi

Phạm Đông - Hà Anh |

Chính phủ vừa có phản hồi với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi.