Công nghệ và MXH giúp LĐLĐ Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc - Thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác tuyên truyền, đổi mới và đa dạng hình thức, nội dung thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của đoàn viên và người lao động.

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Vĩnh Phúc, hiện các cấp Công đoàn tỉnh đang tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn, do đó, LĐLĐ tỉnh đã tăng cường đưa các thông tin tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Việc áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong truyền thông đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích, hấp dẫn, thu hút hơn 8.000 lượt người theo dõi, hàng chục nghìn lượt người tham gia chia sẻ, tương tác, trao đổi; duy trì, phát triển thêm 15 trang Fanpage của Công đoàn cấp trên cơ sở và gần 1.000 trang Fanpage của CĐCS.

Trên trang Thông tin điện tử Công đoàn Vĩnh Phúc và Fanpage Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, các cấp Công đoàn liên tục đổi mới nội dung tuyên truyền bằng các clip, hình ảnh hoạt động từ cơ sở; thực hiện các video clip tư vấn pháp luật, mini game "Bạn làm luật gia”...

Cùng đó, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình sản xuất và thực hiện các chương trình, chuyên mục: Lao động và Công đoàn, tư vấn pháp luật, cải cách hành chính và các chương trình chuyên đề phục vụ các hoạt động lớn của Công đoàn.

Tuyên truyền những việc làm hay, sáng tạo, gương cán bộ Công đoàn tiêu biểu. Đồng thời, đẩy mạnh phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”…

Theo bà Lê Thị Đường - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ Công, LĐLĐ Vĩnh Phúc, để đoàn viên, người lao động tiếp cận thông tin dễ dàng và dễ hiểu, các nội dung tuyên truyền được thể hiện bằng nhiều hình thức như: Infographic, hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu, truyền tải các thông điệp một cách ngắn gọn; xây dựng các video clip phỏng vấn, mini game... thu hút người xem.

Cũng theo bà Đường, việc ra mắt “Bản tin Công đoàn Vĩnh Phúc Online” với nhiều nội dung, hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn ngoài việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông đã khuyến khích các cấp công đoàn đổi mới công tác truyền thông, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động các trang thông tin truyền thông.

Qua đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Thu hút sự tham gia của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn đánh giá năng lực của Đại học Công nghệ TPHCM cao nhất là 900

Trang Hà |

Điểm chuẩn đánh giá năng lực của Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) năm nay giữ ổn định như năm 2022. Nhiều ngành có điểm chuẩn khá cao, dao động từ 800 - 900 điểm.

Dùng công nghệ để dạy con tiêu tiền thông minh

Lan Hương |

Dạy con về giá trị đồng tiền, giáo dục tài chính càng sớm thì khi lớn lên trẻ sẽ vững vàng trong quản lí tài chính cá nhân, biết tiết kiệm và có cuộc sống ổn định. Hiện nay không chỉ là bố mẹ cầm tay chỉ việc, dạy con cách chi tiêu đúng, các ngân hàng đang có những app di động giúp bố mẹ dạy con quản lí túi tiền, tích góp và học cách chi tiêu.

Giả danh cả Cảnh sát công nghệ cao để lừa đảo người dân

THANH TUẤN |

Ngày 24.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã gửi các khuyến cáo việc người dân không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng qua cuộc gọi điện thoại. Bởi một số đối tượng đã gọi điện giả danh lực lượng Cảnh sát để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi.

Ứng dụng công nghệ số trong tổ chức đại hội công đoàn

Đào Thu |

Trong 2 ngày 22-23.6, Công đoàn Viên chức tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công nghệ là thủ phạm giảm chất lượng ôtô

Quý An (theo CNBC) |

Theo một nghiên cứu của tổ chức J.D. Power, ngành công nghiệp ôtô đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn, phân bổ vốn Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

“Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn của Trung ương? Với trách nhiệm đầu mối tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm gì để khắc phục vấn đề này?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu. 

Đề xuất lấy đất sân bay Long Thành đắp nền làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 26.6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) đã đề xuất với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nghiên cứu tận dụng nguồn đất đào hạ cao độ tại dự án sân bay Long Thành, để làm vật liệu đất đắp phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn 1.

Luật sư nhận định pháp lí vụ sử dụng trái phép nhãn hiệu Saigontourist

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Đơn khởi kiện của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn kiện Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền "Saigontourist" đang được TAND TP Hồ Chí Minh thụ lí giải quyết.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực của Đại học Công nghệ TPHCM cao nhất là 900

Trang Hà |

Điểm chuẩn đánh giá năng lực của Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) năm nay giữ ổn định như năm 2022. Nhiều ngành có điểm chuẩn khá cao, dao động từ 800 - 900 điểm.

Dùng công nghệ để dạy con tiêu tiền thông minh

Lan Hương |

Dạy con về giá trị đồng tiền, giáo dục tài chính càng sớm thì khi lớn lên trẻ sẽ vững vàng trong quản lí tài chính cá nhân, biết tiết kiệm và có cuộc sống ổn định. Hiện nay không chỉ là bố mẹ cầm tay chỉ việc, dạy con cách chi tiêu đúng, các ngân hàng đang có những app di động giúp bố mẹ dạy con quản lí túi tiền, tích góp và học cách chi tiêu.

Giả danh cả Cảnh sát công nghệ cao để lừa đảo người dân

THANH TUẤN |

Ngày 24.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã gửi các khuyến cáo việc người dân không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng qua cuộc gọi điện thoại. Bởi một số đối tượng đã gọi điện giả danh lực lượng Cảnh sát để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi.

Ứng dụng công nghệ số trong tổ chức đại hội công đoàn

Đào Thu |

Trong 2 ngày 22-23.6, Công đoàn Viên chức tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công nghệ là thủ phạm giảm chất lượng ôtô

Quý An (theo CNBC) |

Theo một nghiên cứu của tổ chức J.D. Power, ngành công nghiệp ôtô đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.