Những điều cha mẹ nên dạy con để giữ an toàn khi trẻ ở nhà một mình

Hương Lê (Theo Made Inapinch) |

Để con an toàn khi ở nhà một mình, cha mẹ cần dạy con những kỹ năng sau.

Điều đầu tiên cha mẹ cần quyết định xem liệu con mình đã đủ trưởng thành và có trách nhiệm để ở nhà một mình hay chưa.

Tuổi tác là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, mức độ trưởng thành và thoải mái của con bạn cũng quan trọng không kém trong việc quyết định liệu con có thể ở nhà một mình hay không.

Để có thể ở nhà một mình an toàn, trẻ nên cần có khả năng làm được một số điều sau: Sẽ không sợ hãi hay lo lắng, biết cách sử dụng điện thoại, biết cách liên lạc với cha mẹ,...

Trong trường hợp con bạn chưa đủ khả năng để ở nhà một mình thì hãy lựa chọn các dịch vụ chăm sóc trẻ hoặc gửi trẻ cho người thân trông hộ.

Nếu con đủ khả năng để ở nhà một mình, cha mẹ cần dạy cho trẻ những điều sau để đảm bảo an toàn.

Làm theo quy tắc của cha mẹ: Cha mẹ cần đặt ra bộ quy tắc riêng để đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà một mình. Phụ huynh cũng có thể ngồi xuống bàn bạc với con về bộ quy tắc ấy để cả hai có thể dễ dàng tiến hành.

Khóa cửa ra vào và cửa sổ: Việc bị kẻ xấu đột nhập vào nhà là điều có thể xảy ra. Điều tốt nhất mà cha mẹ cần làm trước khi ra ngoài là kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa ra vào và hãy dặn con luôn luôn phải khóa cửa để tránh kẻ xấu.

Tránh mở cửa cho những người con không biết: Hãy dạy con việc đề phòng khi có người gõ cửa. Nếu ai đó đến gõ cửa, tốt nhất là bỏ qua nếu con không biết người đó. Nếu người đó đang giao một gói hàng, hãy yêu cầu họ để lại hoặc quay lại sau. Đặc biệt dạy con không được nói với họ rằng con đang ở nhà một mình.

Điều quan trọng nữa, cha mẹ cũng cần dạy trẻ đó là đừng nói với mọi người qua điện thoại rằng con đang ở nhà một mình. Nếu ai đó gọi cho bố mẹ, con có thể nói: "Họ không thể bắt máy ngay bây giờ. Bố mẹ cháu sẽ gọi lại sau."

Tránh xa các vật dụng nguy hiểm trong nhà: Khi để con ở nhà một mình, bạn cần dạy con tránh xa những điều nguy hiểm. Chẳng hạn như không chơi với diêm, dao hoặc súng. Ngoài ra, không dùng thuốc khi chưa hỏi ý kiến cha mẹ,...

Gọi cho cha mẹ nếu con cần: Phụ huynh cần cho con học thuộc số điện thoại của mình và một vài người thân nữa. Nếu có điều gì đó xảy ra thì con hãy gọi cho bố mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy khác. Họ có thể hướng dẫn con vượt qua tình huống xấu để con cảm thấy an toàn trở lại.

Tuy nhiên, trong nhiều tình huống cấp bách, trẻ dễ hoảng sợ mà quên đi dãy số dài. Cha mẹ có thể cho con học thuộc những số khẩn cấp như 113 để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra cha mẹ cũng cần dự trữ một bộ dụng cụ sơ cứu trong nhà và dạy con cách sơ cứu cơ bản.

Đặc biệt cha mẹ cũng cần chủ động loại bỏ các yếu tố nguy hiểm ra khỏi ngôi nhà như đảm bảo rằng các chất độc tiềm ẩn như chất tẩy rửa, chất đánh bóng, thuốc trừ sâu, chất độc,... chất lỏng bật lửa và dầu đèn được cất giữ trong tủ có khóa hoặc ngoài tầm với của trẻ em.

Đối với các ổ điện, cần có băng gạch che chắn hoặc sử dụng các dụng cụ che ổ điện để tránh việc trẻ tò mò nghịch ổ điện.

Hương Lê (Theo Made Inapinch)
TIN LIÊN QUAN

5 bước cấp cứu trẻ đuối nước đúng cách, ai cũng nên nhớ

Hương Giang |

Dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn còn không ít người chưa nắm được kỹ năng cấp cứu đúng khi gặp trẻ bị đuối nước.

Những cuốn sách thiếu nhi giúp trẻ tăng cường cả IQ lẫn EQ

Thanh Hương |

Dịp hè này, Phương Nam Book giới thiệu một số tác phẩm phù hợp với độc giả nhí ở nhiều độ tuổi, giúp trẻ tăng cường cả IQ lẫn EQ để phụ huynh có thể tham khảo, lựa chọn cho các bạn nhỏ.

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Trúc Linh - Mỹ Ly |

“Chúng tôi mong muốn các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn ca cho công nhân, đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để công nhân có sức khỏe tốt nhất, góp phần cải thiện năng suất làm việc” - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết.

Doanh nghiệp chậm chi trả bồi thường cho dân ở dự án hàng trăm tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột), chủ đầu tư đang chậm chi trả tiền bồi thường cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Bà trùm Hương “mẩu" và các phi vụ ma tuý khủng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Kim Hương sinh tới 4 đứa con, nhỏ nhất dưới 36 tháng tuổi, ngoài vừa nhận án tù chung thân, cô ta còn cầm đầu đường dây ma tuý khủng khác.

Điện Biên ghi nhận ca bệnh than thứ 14 không rõ nguồn lây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Bên cạnh 3 ổ dịch bệnh than với 13 bệnh nhân được phát hiện trước đó, bệnh nhân thứ 14 vừa được ghi nhận chỉ mới 2 tuổi.

Ông Troussier: Quang Hải, Công Phượng hiện chưa đủ tiêu chí lên đội tuyển Việt Nam

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Trong buổi họp báo xoay quanh đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã nêu tiêu chí lựa chọn cầu thủ của mình.

Dân khiêng xe máy, lội suối vì đường gom cao tốc bị hố lõm chia cắt

DUY TUẤN |

Đường gom dân sinh thi công ngổn ngang có hố lõm tại cầu Suối Khoét km21+889 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây chia cắt đường 2 bên dòng chảy qua cầu khiến gần 20 hộ dân thôn Tà Mon, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận sinh sống và có vườn trồng thanh long tại đây đi lại khó khăn. Thương lái không thể đưa xe tải qua mua thanh long. Người dân phải khiêng xe máy, vác từng khay đựng thanh long lội qua dòng nước để đi bán.

5 bước cấp cứu trẻ đuối nước đúng cách, ai cũng nên nhớ

Hương Giang |

Dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn còn không ít người chưa nắm được kỹ năng cấp cứu đúng khi gặp trẻ bị đuối nước.

Những cuốn sách thiếu nhi giúp trẻ tăng cường cả IQ lẫn EQ

Thanh Hương |

Dịp hè này, Phương Nam Book giới thiệu một số tác phẩm phù hợp với độc giả nhí ở nhiều độ tuổi, giúp trẻ tăng cường cả IQ lẫn EQ để phụ huynh có thể tham khảo, lựa chọn cho các bạn nhỏ.

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Trúc Linh - Mỹ Ly |

“Chúng tôi mong muốn các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn ca cho công nhân, đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để công nhân có sức khỏe tốt nhất, góp phần cải thiện năng suất làm việc” - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết.