Cán bộ công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc nghe tuyên truyền về Hiệp định CPTPP

Lâm Nguyễn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị Chuyên đề: “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn” cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Vĩnh Phúc và 500 cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tới dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung của chuyên đề. Đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Bá Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Văn Tiến – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV. Đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh có các đồng chí: Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thúy Hà, Đỗ Ngọc Anh, Trần Văn Tú.

Tại Chương trình, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã được nghe, trao đổi 3 chuyên đề lớn: Một số vấn đề đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay; Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định CPTPP có hiệu lực và những thông điệp cách sống trong công việc.

Hiệp định CPTPP bắt nguồn từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – một Hiệp định thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước vào ngày 4.2.2016 tại New Zealand (sau 5 năm đàm phán). Cuối năm 2016, Mỹ chính thức rút khỏi TPP. Ngày 11.11.2017, Bộ trưởng của 11 nước TPP đã đạt được thỏa thuận cơ bản cho Hiệp định đồng thời thống nhất tên mới là: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ngày 9.3.2018, Hiệp định CPTPP được ký kết tại Chile với 11 nước thành viên và Hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 14.1.2019 tại Việt Nam.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, hiểu rõ quá trình thành lập, những nội dung toàn diện và tiến bộ của Hiệp định, đặc biệt là những nội dung chủ yếu về lao động và Công đoàn trong Hiệp định để hiểu những tích cực, những thời cơ, thuận lợi, đồng thời cũng xác định những khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước cũng như những vấn để về lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh Hiệp định có hiệu lực tại Việt Nam như hiện nay. Từ đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức và nội dung hoạt động theo hướng tập trung, hiện đại, phong phú và thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động; đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp bên cạnh việc đổi mới tư duy của người làm công đoàn phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, hiểu biết pháp luật, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, hết lòng vì người lao động để có thể giữ đoàn viên ở lại với tổ chức, đồng thời thu hút, phát triển thêm đoàn viên mới trong điều kiện cạnh tranh với các tổ chức đại diện cho người lao động khác.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu còn truyền đạt chuyên đề Cách sống trong công việc. Chuyên đề này nhằm lan tỏa thông điệp mỗi người hãy sống và làm việc ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong mỗi công việc và cuộc đời của mình để lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh; mỗi người cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở hãy mạnh dạn thay đổi, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, phải thay đổi tư duy mới thay đổi được hành động và chỉ có hành động mới mang lại kết quả…

Hội nghị chuyên đề CPTPP là một trong những hoạt động rất cần thiết và kịp thời đối với đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp tỉnh Vĩnh Phúc. Qua Hội nghị, bên cạnh việc tiếp cận từ nhiều góc độ đối với một Hiệp định mang tính ảnh hưởng sâu rộng đến các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, mỗi cán bộ công đoàn đã xác định cho mình một tâm thế mới trước những đòi hỏi của thời kỳ mới – Hội nhập và phát triển toàn diện.

Lâm Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Vĩnh Phúc: Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Vĩnh Phúc |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh năm 2019.

Vĩnh Phúc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Quế Chi |

Sáng 25.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019), gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ và tuyên dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất năm 2019.

Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc |

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019), nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LĐLĐ Vĩnh Phúc: Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Vĩnh Phúc |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh năm 2019.

Vĩnh Phúc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Quế Chi |

Sáng 25.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019), gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ và tuyên dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất năm 2019.

Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc |

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019), nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.