Tăng mức phạt với hành vi phạt tiền hoặc cắt lương thay xử lý kỷ luật

Hải Anh |

Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã thay đổi nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Một điểm thay đổi đáng chú ý là Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 12/2022 nêu rõ: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a/Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b/Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

c/Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;

d/Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;

đ/Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

Nghị định 12/2022 có hiệu lực kể từ ngày 17.01.2022.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao quà Tết cho công nhân khó khăn

Kiều Vũ - Ngọc Ánh |

Hà Nội - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lại mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 2, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa – công nhân Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long rất vui mừng khi nhận được hỗ trợ và suất quà Tết của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi chỉ còn 10 ngày nữa bước sang năm mới Nhâm Dần.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ nhân viên y tế chống dịch dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Hà Nội - Ngày 19.1, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu tại 3 đơn vị y tế trên địa bàn huyện Thường Tín và Thanh Trì, gồm: Trung tâm Y tế huyện Thường Tín, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì và Bệnh viện 09.

Hành vi xâm hại trẻ em sẽ đối diện với những mức phạt nào?

Phương Anh |

Theo Nghị định 130 của Chính phủ, hành vi xâm hại trẻ em như chăn dắt trẻ ăn xin sẽ bị phạt 10 - 15 triệu đồng; bắt trẻ làm việc nhà quá sức có thể bị phạt 3 - 5 triệu đồng,…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao quà Tết cho công nhân khó khăn

Kiều Vũ - Ngọc Ánh |

Hà Nội - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lại mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 2, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa – công nhân Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long rất vui mừng khi nhận được hỗ trợ và suất quà Tết của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi chỉ còn 10 ngày nữa bước sang năm mới Nhâm Dần.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ nhân viên y tế chống dịch dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Hà Nội - Ngày 19.1, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu tại 3 đơn vị y tế trên địa bàn huyện Thường Tín và Thanh Trì, gồm: Trung tâm Y tế huyện Thường Tín, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì và Bệnh viện 09.

Hành vi xâm hại trẻ em sẽ đối diện với những mức phạt nào?

Phương Anh |

Theo Nghị định 130 của Chính phủ, hành vi xâm hại trẻ em như chăn dắt trẻ ăn xin sẽ bị phạt 10 - 15 triệu đồng; bắt trẻ làm việc nhà quá sức có thể bị phạt 3 - 5 triệu đồng,…