Thiết lập sơ đồ mạng lưới các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động

Kiều Vũ |

Dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu Châu Âu cùng các đối tác Trường Đại học Naple “L’Orientale” - Italia, Viện Nghiên cứu Tư vấn Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng thực hiện.

Sau hơn 4 năm thực hiện, từ tháng 4.2017 đến nay, ECOW đã thiết lập được sơ đồ mạng lưới các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động. Trong đó, xác định được các tổ chức đầu tàu, trung tâm, có tầm ảnh hưởng trong mạng lưới.

Với mục tiêu có được các bằng chứng cho vận động chính sách, dự án đã tiến hành một nghiên cứu quy mô với hơn 3.000 công nhân tham gia, từ cả ba miền, trong ngành may và điện tử. Các kết quả của nghiên cứu này đã được sử dụng cho các chủ đề trong các cuộc tọa đàm chính sách cấp vùng và cấp quốc gia cũng như công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Ông Jesús Lavina - Tham tán, Phó trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
Ông Jesús Lavina - Tham tán, Phó trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Tại tổng kết ECOW, PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng -Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu khẳng định, dự án ECOW đã được triển khai nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quản trị nội bộ, tính minh bạch và tính hợp pháp của các tổ chức xã hội thông qua nâng cao khả năng thiết lập mạng lưới, nghiên cứu và vận động chính sách dựa trên thực chứng.

Dự án đã tiến hành khảo sát và lập nên một bản đồ về các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động ở Việt Nam, giúp các tổ chức có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn và hướng tới các hoạt động chung.

Đáng lưu ý, trong các kết quả nghiên cứu thực địa của ECOW, có 81,4% công nhân lao động mong muốn được ký hợp đồng không xác định thời hạn; công nhân lao động mong muốn Công đoàn đàm phán điều kiện lao động tốt hơn, tặng quà nhân dịp đặc biệt, tổ chức thể thao/giải trí, hỗ trợ tìm chỗ ở, hỗ trợ phụ nữ có con nhỏ đi làm…

TS. Laura Prota, Đại học Naples “L’Orientale”. Ảnh: Thanh Hà
TS. Laura Prota, Đại học Naples “L’Orientale”. Ảnh: Thanh Hà

Theo TS.Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, ECOW đã tăng cường khả năng mang tiếng nói từ cấp cơ sở đến các cuộc vận động chính sách thông qua các cuộc đối thoại chính sách ở cấp độ địa phương và quốc gia. Từ đó, cải thiện điều kiện cho người lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trao quà, hỗ trợ Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch và CNLĐ khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã thăm, trao quà Tết và hỗ trợ Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân lao động tại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai; người lao động tại các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.

CNLĐ Môi trường đô thị Hà Nội nhận chế độ Tết trước 20 tháng Chạp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm, trao hỗ trợ 200 suất quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

8,5 tỉ đồng chăm lo người lao động ngành Đường sắt Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hải Anh |

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ chăm lo cho người lao động với số tiền 8,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Phúc lợi, Quỹ Xã hội - Từ thiện và tài chính Công đoàn. Cùng với khu ga Sài Gòn và khu ga Đà Nẵng, chương trình Tết Sum vầy sẽ được tổ chức điểm tại các khu vực khác như Nha Trang, Vinh, Xuân Giao, Bắc Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trao quà, hỗ trợ Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch và CNLĐ khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã thăm, trao quà Tết và hỗ trợ Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân lao động tại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai; người lao động tại các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.

CNLĐ Môi trường đô thị Hà Nội nhận chế độ Tết trước 20 tháng Chạp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm, trao hỗ trợ 200 suất quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

8,5 tỉ đồng chăm lo người lao động ngành Đường sắt Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hải Anh |

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ chăm lo cho người lao động với số tiền 8,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Phúc lợi, Quỹ Xã hội - Từ thiện và tài chính Công đoàn. Cùng với khu ga Sài Gòn và khu ga Đà Nẵng, chương trình Tết Sum vầy sẽ được tổ chức điểm tại các khu vực khác như Nha Trang, Vinh, Xuân Giao, Bắc Giang.