Hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở và người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội xác định hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở và người lao động.

Với phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn ngành Công Thương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 hướng đến mục tiêu: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động phát triển toàn diện, góp phần xây dựng ngành Công Thương Hà Nội phát triển vững mạnh.

Đại hội đã thống nhất 11 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu hàng năm có trên 90% người lao động đang làm việc thường xuyên được tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn; chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Công đoàn.

Bên cạnh đó, phấn đấu hàng năm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở được giao; phấn đấu hàng năm có trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa/ trên tổng số đơn vị đăng ký. Đến cuối nhiệm kỳ, có ít nhất 85% các doanh nghiệp ký kết được Thoả ước lao động tập thể; có ít nhất 75% Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Được biết, một trong những kết quả nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công đoàn ngành Công thương Hà Nội là liên tục tổ chức các phong trào thi đua, duy trì tổ chức được hội thi thợ giỏi với nhiều hình thức phù hợp với đặc thù của từng đơn vị nhằm động viên công nhân viên chức phát huy sáng kiến, cải tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là cơ sở để toàn ngành có 356 lượt tập thể và 31.099 lượt cá nhân “Lao động giỏi, Lao động tiên tiến”; 1.397 Chiến sĩ thi đua, 962 lượt cá nhân “Người tốt, Việc tốt”, 8.795 “Công nhân giỏi”, 3.848 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, 283 đề tài sáng kiến sáng tạo được khen thưởng cấp ngành, thành phố. Công đoàn ngành đã duy trì tổ chức được 3 Hội thi Thợ giỏi cấp ngành với 9 nghề và cử thí sinh tham dự Hội thi thợ giỏi cấp thành phố đạt nhiều kết quả cao.

Tại Đại hội lần thứ XII, phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 15 uỷ viên. Đây là những cán bộ uy tín có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 6 người; bầu 1 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

100% Công đoàn cơ sở công khai phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tài chính

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết Công đoàn Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP tổ chức Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Một trong những chỉ tiêu nhiệm kỳ mới là 100% Công đoàn cơ sở có xây dựng phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tài chính hàng năm, thông báo công khai cho người lao động và người sử dụng lao động biết.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Một trong những mục tiêu đề ra là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động thành phố giao.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục hiến máu tình nguyện

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai vừa phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tổ chức Ngày hội “Giọt hồng tình nghĩa - Hè 2023” của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tin 20h: Điều kiện và mức trợ cấp cho người không có lương hưu

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Điều kiện và mức trợ cấp cho người không có lương hưu; Tuyến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn vì tàu hỏa trật bánh; Dân Thủ đô thấp thỏm lo ngập lụt; Xã Bảo Thắng trước nguy cơ dân bị cô lập...

Trải nghiệm miệt vườn hấp dẫn của du khách đến Hải Dương mùa vải chín

Nguyễn Thúy |

Những năm gần đây, vùng trồng vải rộng lớn tại Đồng Mẩn (xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương) thu hút hàng vạn khách tham quan.

Có mưa to nhưng mức nước ở Thủy điện Hòa Bình vẫn thấp

Minh Nguyễn |

Mặc dù có mưa lớn nhưng lượng nước ở Thủy điện Hòa Bình vẫn đang ở mức thấp.

Hà Nội sắp trở mưa dông, nhiều nơi mưa to, khả năng ngập úng

AN AN |

Chiều tối và đêm nay 14.6, Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông. Mưa lớn xảy ra cục bộ ở một số khu vực, cần đề phòng nguy cơ ngập úng.

Sở Nội vụ Hải Phòng thông tin việc nữ cán bộ có hành vi thiếu chuẩn mực

Băng Tâm |

Chiều 14.6, Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, Sở vừa có thông tin báo chí về hành vi chưa đúng mực của bà Trần Thị Hải Bình (chuyên viên Chi cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ) tại UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An).

100% Công đoàn cơ sở công khai phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tài chính

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết Công đoàn Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP tổ chức Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Một trong những chỉ tiêu nhiệm kỳ mới là 100% Công đoàn cơ sở có xây dựng phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tài chính hàng năm, thông báo công khai cho người lao động và người sử dụng lao động biết.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Một trong những mục tiêu đề ra là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động thành phố giao.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục hiến máu tình nguyện

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai vừa phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tổ chức Ngày hội “Giọt hồng tình nghĩa - Hè 2023” của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.