Hội khỏe công nhân viên chức lao động chào mừng các ngày lễ lớn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động lần thứ nhất, năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7/1929 – 28.7.2024).

Hội khỏe dự kiến diễn ra từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5 với các bộ môn bóng đá, bóng bàn, bơi, cầu lông, kéo co. Việc đăng ký các môn thi đấu kết thúc vào 24.3.

Đối tượng tham gia Hội khỏe là công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn trong độ tuổi lao động đang làm việc, lao động tại các phường, cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị phối quản trên địa bàn quận Đống Đa.

Mỗi vận động viên chỉ thi đấu 1 môn trong suốt Hội khỏe. Bên cạnh đó, vận động viên là công nhân lao động phải có hợp đồng lao động, có tên trong bảng lương tại các cơ quan, đơn vị từ 6 tháng trở lên tính từ thời điểm tổ chức môn thi, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Theo Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, Hội khỏe còn là hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2024); 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2024); 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024).

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ tổ chức tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô và Lễ Báo công dâng Bác

Kiều Vũ |

Hà Nội - Dự kiến, Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô và Lễ Báo công dâng Bác năm 2024 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 17 -19.5.

Huy động hơn 100 công nhân sửa đường trước lễ 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

NHÓM PV |

Hơn 100 công nhân được huy động để sửa chữa đoạn đường dài hơn 1km tại Điện Biên để phục vụ lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lương công chức, viên chức tăng bình quân bao nhiêu từ ngày 1.7

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chế độ tiền lương từ ngày 1.7 sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng. Vậy, mức tăng bình quân lương công chức, viên chức tăng thêm khi cải cách tiền lương?

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Độc đáo cách cải tạo trụ sở trăm tỉ giữa trung tâm thành phố Yên Bái

Đinh Đại |

Bên cạnh hàng rào che chắn kỹ lưỡng, công trình cải tạo trụ sở UBND tỉnh Yên Bái còn dựng backdrop xung quanh khiến không nhiều người phát hiện đang có hoạt động xây dựng tấp nập bên trong.

Hà Nội sẽ tổ chức tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô và Lễ Báo công dâng Bác

Kiều Vũ |

Hà Nội - Dự kiến, Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô và Lễ Báo công dâng Bác năm 2024 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 17 -19.5.

Huy động hơn 100 công nhân sửa đường trước lễ 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

NHÓM PV |

Hơn 100 công nhân được huy động để sửa chữa đoạn đường dài hơn 1km tại Điện Biên để phục vụ lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lương công chức, viên chức tăng bình quân bao nhiêu từ ngày 1.7

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chế độ tiền lương từ ngày 1.7 sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng. Vậy, mức tăng bình quân lương công chức, viên chức tăng thêm khi cải cách tiền lương?