Hà Nội sẽ tổ chức tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô và Lễ Báo công dâng Bác

Kiều Vũ |

Hà Nội - Dự kiến, Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô và Lễ Báo công dâng Bác năm 2024 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 17 -19.5.

Sẽ có 100 công nhân giỏi Thủ đô năm 2024 được tuyên dương tại Nghệ An. Trong đó, Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô sẽ được tổ chức tối 17.5, tại thị xã Cửa Lò. Sáng 18.5, đoàn cán bộ Công đoàn, Công nhân giỏi Thủ đô sẽ làm Lễ Báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Hoạt động này nhằm kịp thời tôn vinh những công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của doanh nghiệp và thành phố.

Hoạt động tôn vinh Công nhân giỏi Thủ đô cũng nhằm tạo sự lan tỏa đến các doanh nghiệp, các cấp, các ngành cùng tổ chức Công đoàn chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố với người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Dự kiến vào trung tuần tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ gặp gỡ, đối thoại với trên 200 đoàn viên, người lao động Thủ đô.

Công đoàn Thủ đô xác định điểm nhấn trong Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Thủ đô xác định những điểm nhấn trong Tháng Công nhân năm 2024 gồm Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc, đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công nhân và tổ chức Công đoàn”; “Cảm ơn người lao động”…

Trên 7.000 đoàn viên, người lao động đăng ký mô hình Dân vận khéo

Kiều Vũ |

Hà Nội - 7.204 cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2024.

Tuyển thủ aerobic dính doping, thêm bài học đắt giá của thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Trường hợp tuyển thủ aerobic Việt Nam Trần Hà Vi có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) tại Giải aerobic vô địch châu Á 2023 là sự cố doping tiếp theo của thể thao Việt Nam.

Bắt cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan nhận tiền "chạy án"

Hoài Luân |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan đến vụ nhận tiền "chạy án".

Lời kể của người dân vụ cha dượng dùng chân giẫm đạp dã man con riêng của vợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Người cha dượng đã dùng chân đạp nhiều lần vào vùng cổ, đầu bé trai 9 tuổi, là con riêng của vợ. Hiện công an đã thực hiện tạm giữ khẩn cấp người đàn ông này để điều tra làm rõ hành vi bạo hành, đánh đập cháu bé.

Vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga

Khánh Minh |

Những giếng khí đốt khổng lồ có thể trở thành vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga.

Một chủ tịch xã ở Cần Thơ bị bắt

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (huyện Thới Lai) - bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố với người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Dự kiến vào trung tuần tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ gặp gỡ, đối thoại với trên 200 đoàn viên, người lao động Thủ đô.

Công đoàn Thủ đô xác định điểm nhấn trong Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Thủ đô xác định những điểm nhấn trong Tháng Công nhân năm 2024 gồm Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc, đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công nhân và tổ chức Công đoàn”; “Cảm ơn người lao động”…

Trên 7.000 đoàn viên, người lao động đăng ký mô hình Dân vận khéo

Kiều Vũ |

Hà Nội - 7.204 cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2024.