Công đoàn Hà Nội kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình người lao động sau Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 8.2, ông Nguyễn Phi Thường – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn kiểm tra công vụ, nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam (Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên) và Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm.

Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam có trên 9.500 CNLĐ. Ông Nobuo Toyoda – Tổng Giám đốc Công ty cho biết ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết (7.2), trên 90% CNLĐ đến làm việc, đảm bảo tất cả các dây chuyền hoạt động. Để có kết quả này, Công ty và Công đoàn Công ty đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động từ trước Tết như thưởng tháng lương thứ 13 bằng 135% năm ngoái. Những người đi làm vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết và ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết đều được thưởng 300.000 đồng/ngày. 100% người lao động của Công ty được tiêm vaccine mũi 2; 30% tiêm mũi 3; thời gian tới sẽ tỉ lệ này sẽ đạt 100%. Ông Nobuo Toyoda nhấn mạnh, mặc dù năm 2021 có rất nhiều khó khăn dịch bệnh gây ra nhưng với những chính sách, chỉ đạo cụ thể của Đảng, Chính phủ, Nhà nước Việt Nam và sự quan tâm, phối hợp của tổ chức Công đoàn, địa phương, đặc biệt là sự đồng lòng của toàn thể người lao động nên Công ty vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, doanh thu năm 2021 tăng 20% so với năm 2020.

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội mừng tuổi công nhân lao động Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản mừng tuổi công nhân lao động Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam. Ảnh: Kiều Vũ

Phát biểu với lãnh đạo và đại diện công nhân lao động của Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam, ông Nguyễn Phi Thường ghi nhận sự nỗ lực vượt khó khăn để đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động trở lại làm việc với tinh thần hăng hái thi đua. Điều này có được cũng là nhờ một phần đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vừa qua.

Cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng kiểm tra công vụ, nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm. Ngay từ ngày đầu, các cán bộ Công đoàn của Gia Lâm đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể cho biết Tết Nguyên đán Nhâm Dần có 9287 lượt đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện được chăm lo với tổng kinh phí 3,1 tỉ đồng. Tính đến đầu giờ sáng 8.2, số lượng doanh nghiệp mở cửa trở lại sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Gia Lâm đạt 87%, số công nhân lao động trở lại làm việc đạt 91%.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đề nghị đội ngũ cán bộ Công đoàn huyện Gia Lâm cần chú trọng các hoạt động trọng tâm của Công đoàn, trong đó có chăm lo và đặc biệt là coi trọng chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cùng với đó hiện thực hoá Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng đã thăm, mừng tuổi công nhân lao động Công ty TNHH May Phù Đổng tại dây chuyền sản xuất và tặng quà, mừng tuổi lãnh đạo, đại diện công nhân lao động Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ thành lập 183 Tổ An toàn COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về việc thành lập “Tổ An toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Phấn đấu đóng góp 1.000 sáng kiến, sáng tạo

Hải Anh |

Hưởng ứng phát động thi đua của Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội, trong giai đoạn 2022-2023, Công ty TNHH TOTO Việt Nam phấn đấu đóng góp 1.000 sáng kiến, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Công đoàn Hà Nội vận động người lao động tố giác hành vi xâm hại trẻ em

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố triển khai một số hoạt động cấp bách về vận động đoàn viên, người lao động kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Trưởng thôn có thể “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”?

QUANG ĐẠI |

Các chuyên gia pháp lý tranh cãi xung quanh việc nhiều trưởng thôn bị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ thành lập 183 Tổ An toàn COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về việc thành lập “Tổ An toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Phấn đấu đóng góp 1.000 sáng kiến, sáng tạo

Hải Anh |

Hưởng ứng phát động thi đua của Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội, trong giai đoạn 2022-2023, Công ty TNHH TOTO Việt Nam phấn đấu đóng góp 1.000 sáng kiến, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Công đoàn Hà Nội vận động người lao động tố giác hành vi xâm hại trẻ em

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố triển khai một số hoạt động cấp bách về vận động đoàn viên, người lao động kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Trưởng thôn có thể “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”?

QUANG ĐẠI |

Các chuyên gia pháp lý tranh cãi xung quanh việc nhiều trưởng thôn bị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.