Phấn đấu tối thiểu 15.000 NLĐ ngành Công thương Hà Nội có sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội – Trong nội dung phát động thi đua năm 2022, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội phấn đấu tối thiểu có 15.000 công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị có sáng kiến, sáng tạo.

Trong đó, ít nhất 70% sáng kiến thiết thực, mang lại hiệu quả, để phong trào thi đua đến các cơ sở thực sự có ý nghĩa; tiếp tục động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các đề tài nghiên cứu sáng tạo, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua được Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chia làm 2 giai đoạn và phấn đấu trong 2 năm 2022 -  2023, đội ngũ công nhân viên chức lao động khối doanh nghiệp đóng góp 10.000 sáng kiến phát triển kinh doanh, đổi mới tổ chức Công đoàn.

Giai đoạn 1 từ nay đến hết tháng 5.2022, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với mục tiêu có 5.000 sáng kiến, sáng tạo. Giai đoạn 2 từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023 - chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc; Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XII; Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam với mục tiêu hơn 5.000 sáng kiến…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Gần 50.000 công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính đến 7.1), số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người).

Công đoàn ngành Công Thương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn

Quyết Thắng |

Bắc Giang - Được sự ủy quyền của Ban Quản lý Qũy Mái ấm Công đoàn tỉnh Bắc Giang, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thị Kiều, đoàn viên công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG – chi nhánh Xương Giang.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Gần 50.000 công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính đến 7.1), số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người).

Công đoàn ngành Công Thương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn

Quyết Thắng |

Bắc Giang - Được sự ủy quyền của Ban Quản lý Qũy Mái ấm Công đoàn tỉnh Bắc Giang, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thị Kiều, đoàn viên công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG – chi nhánh Xương Giang.