Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp rà soát quy chế trả lương, thưởng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc khẩn trương chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp rà soát quy chế trả lương, thưởng.

Các Công đoàn cơ sở được chỉ đạo phối hợp với người sử dụng lao động rà soát lại hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế trả lương, quy chế thưởng… để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận. Xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết.

Đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm, đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán (như: Tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...); đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Nắm bắt, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động để kịp thời trao đổi, đề xuất với người sử dụng lao động đối thoại, nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, động viên kịp thời những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lương tối thiểu vùng thấp, công nhân gặp khó

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Để có một bữa cơm gia đình đầy đủ rau, cá, thịt... chị Chi phải bỏ ra từ 100.000 đến 200.000 đồng đi chợ, trong khi mứclương của chị chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng/tháng đã bao gồm các khoản phụ cấp. Lương thấp, nhiều đồng nghiệp làm công nhân như chị đã bỏ nhà máy, trở về quê sinh sống.

Thưởng Tết là động lực để người lao động thêm gắn kết với công ty

Văn Tùng |

Trong bối cảnh tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng người lao động vẫn đặt kỳ vọng vào khoản thưởng Tết. Với nhiều người, thưởng Tết chính là dịp để nhìn lại cách doanh nghiệp đối xử, giữ chân người lao động.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ vé xe Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho khoảng 5.000 người

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, sẽ có Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” hỗ trợ đưa, đón người lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc.

Bản tin công đoàn: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024; Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 20%; Tạo điều kiện để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội; Tặng trên 5.000 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

WHO công bố biến thể COVID-19 mới đáng quan tâm

Anh Vũ |

Ngày 20.12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, vừa phân loại biến thể virus SARS-CoV-2 mới JN.1 là “biến thể đáng quan tâm”.

Hỗ trợ người nghèo bằng bò ốm, cá gầy

Phúc Đạt - Đại Quang |

Thay vì hỗ trợ người nghèo bằng tiền thì nhiều địa phương đã sáng tạo bằng cách mua bò giống, cá giống cho người dân. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, không ít người nhận hỗ trợ không bằng lòng vì bò ốm, cá gầy.

Cuối năm, nhiều thương hiệu rời bỏ trung tâm thương mại khu đất vàng Hà Nội

Thu Giang |

Dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng nhiều trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội đang mất dần khách thuê do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng giảm mạnh dịp cuối năm.

Hé lộ các biển số được trả giá tiền tỉ trong phiên đấu giá ngày 20.12

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong ngày 20.12, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã tổ chức đấu giá 7000 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Kết thúc phiên đấu giá, xuất hiện hàng loạt biển số siêu đẹp có mức trúng đấu giá trên 1 tỉ đồng.

Lương tối thiểu vùng thấp, công nhân gặp khó

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Để có một bữa cơm gia đình đầy đủ rau, cá, thịt... chị Chi phải bỏ ra từ 100.000 đến 200.000 đồng đi chợ, trong khi mứclương của chị chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng/tháng đã bao gồm các khoản phụ cấp. Lương thấp, nhiều đồng nghiệp làm công nhân như chị đã bỏ nhà máy, trở về quê sinh sống.

Thưởng Tết là động lực để người lao động thêm gắn kết với công ty

Văn Tùng |

Trong bối cảnh tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng người lao động vẫn đặt kỳ vọng vào khoản thưởng Tết. Với nhiều người, thưởng Tết chính là dịp để nhìn lại cách doanh nghiệp đối xử, giữ chân người lao động.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ vé xe Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho khoảng 5.000 người

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, sẽ có Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” hỗ trợ đưa, đón người lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc.