TPHCM: Mở rộng các chương tình chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động

Nam Dương |

Tổ chức công đoàn TPHCM tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký kết với các đối tác nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức sáng 30.12.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết, từ năm 2018 đến nay, có 50 vụ tranh chấp lao động với gần 16.200 CNLĐ tham gia, các vụ tranh chấp lao động có xu hướng ngày càng giảm qua từng năm, và được giải quyết nhanh chóng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện, chất lượng thỏa ước ngày càng được nâng lên, đã có 176 doanh nghiệp chưa có CĐCS ký thỏa ước lao động tập thể với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Thông qua chương trình “Phúc lợi đoàn viên” đã có gần 517.500 lượt CNVC-LĐ được mua sản phẩm thiết yếu với mức giá ưu đãi.

Đại diện LĐLĐ Quận 8, TPHCM ký Thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp chưa có CD9CS9 để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8, TPHCM ký Thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp chưa có CĐCS để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Ảnh Đức Long

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã hỗ trợ gần 177.000 vé xe ôtô, tàu hỏa máy bay với tổng kinh phí gần 118,3 tỉ đồng để đưa các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Chương trình “Trái tim nghĩa tình” với 10 ca mổ tim được thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổng chi phí trên 1 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 223 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 11,22 tỷ đồng. Tổ chức Tài chính vi mô CEP và đã phát vay cho 128.550 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền gần 3.300 tỉ đồng để tự tạo việc làm, tăng thêm thu nhập.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã vận động thành lập mới 4.895 CĐCS, phát triển mới hơn 351.000 đoàn viên, hiện có 6.473/7.088 doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã thành lập CĐCS, LĐLĐ 24 quận, huyện đã thành lập 86/70 nghiệp đoàn, đạt tỷ lệ 122,85% so với chỉ tiêu đề ra. Tính đến 31.10.2020, LĐLĐ TPHCM đang quản lý trên 20.300 CĐCS với hơn 1,35 triệu đoàn viên.

Ông Trung cũng nhìn nhận, tổ chức công đoàn TPHCM vẫn chưa có mô hình phù hợp cho các CĐCS có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, đến nay số lượng đoàn viên, NLĐ hưởng lợi còn khiêm tốn.

LĐLĐ Quận Tân Phú tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” nhằm chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Ảnh Đức Long
LĐLĐ Quận Tân Phú tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” nhằm chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Ảnh Đức Long

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ, trong đó tập trung phát huy kết quả thương lượng và ký kết thỏa ước nhóm ngành, khu công nghiệp tập trung, xem đây là phương thức quan trọng nhằm tập hợp NLĐ, mở rộng diện bao phủ, phát triển CĐCS.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký kết với các đối tác nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, phát triển, mở rộng đối tượng thụ hưởng trong Chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, “Trái tim nghĩa tình”, “Tết Sum vầy”…

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Đoàn viên Công đoàn đã có nhà đón Tết

HÀ THANH |

Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ tỉnh KonTum, cùng LĐLĐ huyện Sa Thầy tổ chức nghiệm thu, bàn giao và trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đồng chí A Bin, là đoàn viên công đoàn đang công tác, sinh hoạt tại CDDCS xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy) hôm 22.12.

Phối hợp với ngân hàng chăm lo đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 3, TPHCM phối hợp với Agribank - Chi nhánh 3 cung cấp các sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn.

Trao tặng “Góc đoàn viên Công đoàn” cho hai công đoàn cơ sở

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 9, TPHCM vừa hoàn thành và trao tặng công trình “Góc đoàn viên Công đoàn” cho công đoàn cơ sở Công ty TNHH Golden Hill và công đoàn cơ sở Công ty TNHH HNL.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Kon Tum: Đoàn viên Công đoàn đã có nhà đón Tết

HÀ THANH |

Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ tỉnh KonTum, cùng LĐLĐ huyện Sa Thầy tổ chức nghiệm thu, bàn giao và trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đồng chí A Bin, là đoàn viên công đoàn đang công tác, sinh hoạt tại CDDCS xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy) hôm 22.12.

Phối hợp với ngân hàng chăm lo đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 3, TPHCM phối hợp với Agribank - Chi nhánh 3 cung cấp các sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn.

Trao tặng “Góc đoàn viên Công đoàn” cho hai công đoàn cơ sở

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 9, TPHCM vừa hoàn thành và trao tặng công trình “Góc đoàn viên Công đoàn” cho công đoàn cơ sở Công ty TNHH Golden Hill và công đoàn cơ sở Công ty TNHH HNL.