Cần Thơ: Sẽ trao khoảng 3.000 suất quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Nhiều hoạt động của công đoàn TP.Cần Thơ sẽ triển khai để chăm lo đời sống, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong dịp cuối năm 2020.

Ngày 24.12, bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu rộng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, đời sống của người lao động.

Theo báo cáo dự thảo của LĐLĐ TP.Cần Thơ, trên địa bàn TP.Cần Thơ có 39 doanh nghiệp, đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngoài ra, có 11.069 người lao động phải nghỉ việc luân phiên, giãn việc, có 847 người lao động bị mất việc làm, trong đó có 505 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

“Trước tình hình này, LĐLĐ TP.Cần Thơ dự kiến sẽ trao khoảng 3.000 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ (mỗi phần có giá trị từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)” - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền nói.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ trao quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động tại chương trình Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2020. Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ trao quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động tại chương trình Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2020. Ảnh: Thành Nhân

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền cũng thông tin thêm, chỉ còn gần 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán 2021, LĐLĐ TP.Cần Thơ và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi.

LĐLĐ TP.Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc nắm tình hình, kế hoạch nghỉ Tết, phương án chi trả lương cho người lao động, đặc biệt là thưởng cuối năm (thưởng tháng lương 13) và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán, đôn đốc người sử dụng lao động sớm có thông báo công khai về thời gian trả lương, thưởng và lịch nghỉ tết của doanh nghiệp để người lao động an tâm sản xuất và chủ động sắp xếp thời gian về quê.

Ngoài ra, các cấp công đoàn TP.Cần Thơ sẽ phối hợp với chính quyền, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức các hoạt động đưa đoàn viên Công đoàn, người lao động về quê đón Tết hoặc hỗ trợ vé tàu, vé xe cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê dịp Tết. Đồng thời chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp tổ chức chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Cũng liên quan đến hoạt động chăm lo công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bà Nguyễn Thị Thu Hồ - Chủ tịch Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ cho biết, dự kiến ngày 24.1.2021 Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp TP.Cần Thơ sẽ phối hợp với Công an TP.Cần Thơ tổ chức trao 500 vé xe và 500 phần quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thu nhập bấp bênh, người lao động cân nhắc chuyện về quê ăn Tết

Thành Nhân |

Thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp chỉ sản xuất mang tính cầm chừng, nhiều người lao động tại Cần Thơ đang phải cân nhắc trong việc có về quê ăn Tết hay không.

LĐLĐ TP.Cần Thơ phấn đấu tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết

Thành Nhân |

Công đoàn TP.Cần Thơ phấn đấu để tất cả đoàn viên, người lao động đều vui Tết Tân Sửu năm 2021.

Cần Thơ: Nâng cao ý thức phòng chống dịch cho công nhân

Thành Nhân |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại Công ty TNHH KWong Lung Meko và Công ty CP Xuất nhập khẩu (XNK) Thủy sản Caseamex (Khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) có đông số lượng người lao động (NLĐ) làm việc, người sử dụng lao động vẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang... khi vào làm việc. Ngoài ra, loa phát thanh còn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch để nâng cao ý thức của NLĐ.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Cần Thơ: Thu nhập bấp bênh, người lao động cân nhắc chuyện về quê ăn Tết

Thành Nhân |

Thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp chỉ sản xuất mang tính cầm chừng, nhiều người lao động tại Cần Thơ đang phải cân nhắc trong việc có về quê ăn Tết hay không.

LĐLĐ TP.Cần Thơ phấn đấu tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết

Thành Nhân |

Công đoàn TP.Cần Thơ phấn đấu để tất cả đoàn viên, người lao động đều vui Tết Tân Sửu năm 2021.

Cần Thơ: Nâng cao ý thức phòng chống dịch cho công nhân

Thành Nhân |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại Công ty TNHH KWong Lung Meko và Công ty CP Xuất nhập khẩu (XNK) Thủy sản Caseamex (Khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) có đông số lượng người lao động (NLĐ) làm việc, người sử dụng lao động vẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang... khi vào làm việc. Ngoài ra, loa phát thanh còn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch để nâng cao ý thức của NLĐ.