Tập huấn điều chỉnh lương tối thiểu cho hơn 300 cán bộ công đoàn

Nam Dương |

TPHCM- LĐLĐ Quận 1 phối hợp tập huấn về điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022 cho cán bộ công đoàn để tham mưu lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

LĐLĐ Quận 1, TPHCM vừa phối hợp với Phòng LĐTBXH của quận tổ chức hội nghị tập huấn về điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022.

Tham gia hội nghị có hơn 300 cán bộ công đoàn đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn được chuyên viên của Phòng LĐTBXH quận 1 triển khai những điểm mới và nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH và Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về tiền lương tối thiểu vùng.

Đặc biệt, nhấn mạnh mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ được điều chỉnh từ ngày 1.7.2022 theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Đồng thời, giải đáp hơn 60 thắc mắc về các nội dung liên quan tình huống thực tế mà doanh nghiệp thường gặp.

Mục tiêu của hội nghị nhằm giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững kiến thức pháp luật về lao động và những nội dung cơ bản của việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cũng như làm tốt chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật của tổ chức công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp sẵn sàng tăng lương tối thiểu vùng, NLĐ phấn khởi

TRÍ DŨNG |

Qua khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng triển khai thực hiện Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu vùng khiến người lao động rất phấn khởi.

Đánh giá vai trò Công đoàn tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng

Kiều Vũ |

Dư luận, đặc biệt là người lao động đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng thông qua những chỉ đạo kịp thời trước tình hình thực tế. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 (khoá XII).

Công đoàn tăng cường tham gia, giám sát thực hiện lương tối thiểu

Kiều Vũ |

Ngày 5.7, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.

Sau hạn tăng lương tối thiểu vùng - nơi điều chỉnh, chỗ giữ nguyên

Nguyễn Tùng |

Lương tối thiểu vùng đã chính thức được điều chỉnh tăng lên 6% từ ngày 1.7, việc này đã đáp ứng mong mỏi của người lao động (NLĐ) đặc biệt trong thời điểm giá cả leo thang như hiện nay. Tuy nhiên, có nơi đã kịp thời điều chỉnh, nhưng cũng có những chỗ vẫn giữ nguyên lương tối thiểu của NLĐ...

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn thị trường vẫn ở khu vực rủi ro cao

Gia Miêu |

Dù lấy lại được sắc xanh, nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đặt ra vấn đề liệu đây có phải nhịp hồi kỹ thuật, không mang nhiều giá trị đảo ngược xu hướng.

Doanh nghiệp sẵn sàng tăng lương tối thiểu vùng, NLĐ phấn khởi

TRÍ DŨNG |

Qua khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng triển khai thực hiện Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu vùng khiến người lao động rất phấn khởi.

Đánh giá vai trò Công đoàn tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng

Kiều Vũ |

Dư luận, đặc biệt là người lao động đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng thông qua những chỉ đạo kịp thời trước tình hình thực tế. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 (khoá XII).

Công đoàn tăng cường tham gia, giám sát thực hiện lương tối thiểu

Kiều Vũ |

Ngày 5.7, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.

Sau hạn tăng lương tối thiểu vùng - nơi điều chỉnh, chỗ giữ nguyên

Nguyễn Tùng |

Lương tối thiểu vùng đã chính thức được điều chỉnh tăng lên 6% từ ngày 1.7, việc này đã đáp ứng mong mỏi của người lao động (NLĐ) đặc biệt trong thời điểm giá cả leo thang như hiện nay. Tuy nhiên, có nơi đã kịp thời điều chỉnh, nhưng cũng có những chỗ vẫn giữ nguyên lương tối thiểu của NLĐ...