Công đoàn trao gần 1 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” ở TPHCM

Nam Dương |

Tổng số công nhân “3 tại chỗ” được hỗ trợ lần này là 983 người, với số tiền 983 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp được hỗ trợ nhiều nhất với 461 triệu đồng, doanh nghiệp được hỗ trợ ít nhất là 23 triệu đồng.

Ngày 20.9, Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đã trao tiền hỗ trợ bữa ăn cho các công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” theo Quyết định 3809/QĐ-TLĐ cho 7 doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao TPHCM.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, cho biết tổng số công nhân “3 tại chỗ” được hỗ trợ lần này là 983 người, với số tiền 983 triệu đồng (1 triệu đồng/người). Trong đó, doanh nghiệp được hỗ trợ nhiều nhất là Công ty Nidec Copal Precision với 461 công nhân (461 triệu đồng); doanh nghiệp được hỗ trợ ít nhất là Công ty EPS với 23 công nhân (23 triệu đồng).

Trao đổi với ban giám đốc Công ty Nidec Copal Precision và Công ty Datalogic, ông Phạm Văn Hiền chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối phó trong bối cảnh dịch bùng phát. Đồng thời, ông Hiền cũng động viên doanh nghiệp và các công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; đồng hành, san sẻ khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và không đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ông Yamawaki, Tổng Giám đốc Công ty Nidec Copal Precision cho biết công ty đã thực hiện "3 tại chỗ" từ hơn 2 tháng qua, do phòng, chống dịch tốt nên không để xảy ra trường hợp có công nhân nào bị dương tính với COVID-19. Ông Yamawaki bày tỏ sự cảm ơn tổ chức Công đoàn Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với doanh nghiệp, công nhân lao động và biểu hiện thiết thực nhất là hỗ trợ bữa ăn cho các công nhân “3 tại chỗ” và cho biết sẽ dành khoản tiền được hỗ trợ chăm lo suất ăn cho các công nhân.

Tương tự, ông Trần Tiến Phát, Tổng Giám đốc Công ty Datalogic, có 304 công nhân đang thực hiện 3 tại chỗ (được hỗ trợ 304 triệu đồng), cũng cho biết công ty thực hiện "3 tại chỗ" từ đầu tháng 7 và đã hơn hai tháng nay chưa xảy ra tình trạng có người bị nhiễm COVID-19.

Ông Phạm Văn Hiền (thứ hai từ trái qua), trao biển tượng trưng tiền hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” của Công ty datalogic. Ảnh: Nam Dương
Ông Phạm Văn Hiền (thứ hai từ trái qua), trao biển tượng trưng tiền hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” của Công ty Datalogic. Ảnh: Nam Dương

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng hành của công nhân "3 tại chỗ", công ty vẫn duy trì được sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Ông Trần Tiến Phát cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã chia sẻ  với doanh nghiệp, công nhân trong lúc nhiều khó khăn và cho biết sẽ dành khoản tiền hỗ trợ này để mua thêm những đồ ăn bổ dưỡng cho công nhân.

Theo LĐLĐ TPHCM, đến nay các cấp CĐ TPHCM đã trao tiền hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” cho 42 doanh nghiệp với số tiền gần 5 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thêm 3.142 công nhân “3 tại chỗ” tại Vĩnh Long được nhận hỗ trợ bữa ăn

NGỌC LONG |

Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN, đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã chi hỗ trợ cho gần 90% số doanh nghiệp và công nhân sản xuất “3 tại chỗ” đủ điều kiện. Còn lại 3 doanh nghiệp sẽ hoàn thành các thủ tục để nhận hỗ trợ trước ngày 25.9.

Người lao động “3 tại chỗ” 600 doanh nghiệp ở Đồng Nai được hỗ trợ bữa ăn

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, người lao động đang sản xuất "3 tại chỗ" tại hơn 600 doanh nghiệp đã được hỗ trợ bữa ăn, trị giá 1 triệu đồng/người.

Thành phố giãn cách, nhà máy vắng công nhân vì khó triển khai "3 tại chỗ"

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Gặp khó trong việc triển khai "3 tại chỗ" (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) nên các công ty lớn ở thành phố này vắng bóng công nhân.

Hơn 80.000 công nhân “3 tại chỗ” được thêm mì, sữa để chống dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, sự hỗ trợ bữa ăn tại các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” đã giúp đoàn viên, người lao động có thêm nguồn dinh dưỡng đầy đủ hơn, giúp họ tái tạo sức lao động, tăng cường khả năng phòng dịch và cũng là sự động viên kịp thời cho cả doanh nghiệp và công nhân để họ tiếp tục bám trụ lao động sản xuất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thêm 3.142 công nhân “3 tại chỗ” tại Vĩnh Long được nhận hỗ trợ bữa ăn

NGỌC LONG |

Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN, đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã chi hỗ trợ cho gần 90% số doanh nghiệp và công nhân sản xuất “3 tại chỗ” đủ điều kiện. Còn lại 3 doanh nghiệp sẽ hoàn thành các thủ tục để nhận hỗ trợ trước ngày 25.9.

Người lao động “3 tại chỗ” 600 doanh nghiệp ở Đồng Nai được hỗ trợ bữa ăn

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, người lao động đang sản xuất "3 tại chỗ" tại hơn 600 doanh nghiệp đã được hỗ trợ bữa ăn, trị giá 1 triệu đồng/người.

Thành phố giãn cách, nhà máy vắng công nhân vì khó triển khai "3 tại chỗ"

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Gặp khó trong việc triển khai "3 tại chỗ" (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) nên các công ty lớn ở thành phố này vắng bóng công nhân.

Hơn 80.000 công nhân “3 tại chỗ” được thêm mì, sữa để chống dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, sự hỗ trợ bữa ăn tại các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” đã giúp đoàn viên, người lao động có thêm nguồn dinh dưỡng đầy đủ hơn, giúp họ tái tạo sức lao động, tăng cường khả năng phòng dịch và cũng là sự động viên kịp thời cho cả doanh nghiệp và công nhân để họ tiếp tục bám trụ lao động sản xuất.