Chuẩn bị tổ chức vui Tết cho gia đình người lao động tiêu biểu ngành Giáo dục TPHCM

Huyền Trân |

Ngày 15.11, thông tin từ Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Gia đình cán bộ, nhà giáo và người lao động vui Tết cùng Thành phố” lần 3, năm 2024.

Thời gian tổ chức từ ngày 2.2.2024 đến ngày 10.3.2024 (tức từ 23 tháng Chạp năm Quý Mão đến 1.2 Âm lịch năm Giáp Thìn) tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (số 3 đường Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, TPHCM).

Số lượng các gia đình tham dự chương trình khoảng 50 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động tiêu biểu có từ 2 con trở lên, có thu nhập thấp, không có điều kiện ăn Tết và đón Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Mỗi hộ gia đình được xét chọn sẽ được LĐLĐ TPHCM tặng trọn gói tham gia chương trình, bao gồm vé vào cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen, được sử dụng trọn gói các trò chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và 4 suất ăn (trưa hoặc chiều); xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới (30 tháng Chạp) hoặc chương trình ca nhạc chào mừng năm mới…

Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM đề nghị các công đoàn cơ sở xét chọn đúng đối tượng và lập danh sách gởi về Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM trước ngày 5.12.2023.

Theo Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM, việc tổ chức này nhằm phát huy vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động của tổ chức công đoàn thành phố, đồng thời để động viên, ghi nhận những đóng góp của các hộ gia đình đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động tiêu biểu trong công tác, giảng dạy.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Bảo Hân |

Trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Cần phát huy cách làm mới trong chăm lo Tết cho người lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 (khoá XII) vừa qua, công tác chăm lo Tết cho người lao động nhận được khá nhiều ý kiến phân tích, đánh giá. Trong đó có những cách làm mới đậm dấu ấn Công đoàn mang lại nhiều sự hưởng thụ cho công nhân lao động.

Công tác chăm lo Tết cho người lao động mang đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn

Linh Nguyên |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 (khoá XII) một nội dung được trao đổi là kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác chăm Tết cho đoàn viên, người lao động. Về nội dung này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị có đánh giá cụ thể về công tác phối hợp cũng như phân tích, đánh giá những cách làm mới.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Giải pháp căn cơ lập lại trật tự thị trường xăng dầu

Cường Ngô (ghi) |

Để ngăn chặn tình trạng nợ thuế, vi phạm nghĩa vụ tài chính xảy ra tại nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, các nhà quản lý về tài chính, thuế cần đôn đốc, ngăn chặn kịp thời việc nợ thuế; có giải pháp hạn chế nợ thuế tồn đọng.

Các cuộc bầu cử trong năm 2024 tác động đến tương lai thế giới

Linh Nhi |

Các quốc gia có tổng dân số hơn 4 tỉ người, chiếm gần một nửa dân số thế giới, sẽ chọn đại diện của họ trong 5 năm tới tại hơn 60 cuộc bầu cử quốc gia năm 2024.

Tăng chỉ tiêu biên chế giáo viên: Tin vui cho sinh viên sư phạm

Tuyết Anh |

Trước thông tin dự kiến bổ sung thêm 27.868 suất biên chế trong năm 2024, nhiều sinh viên ngành Sư phạm và giáo viên trên cả nước bày tỏ vui mừng.

Cập nhật giá vàng sáng 3.1: Vàng thế giới chịu áp lực từ đồng USD

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 3.1.2024: Tính đến 0h15, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72-75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.065,1 USD/ounce.

Xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Bảo Hân |

Trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Cần phát huy cách làm mới trong chăm lo Tết cho người lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 (khoá XII) vừa qua, công tác chăm lo Tết cho người lao động nhận được khá nhiều ý kiến phân tích, đánh giá. Trong đó có những cách làm mới đậm dấu ấn Công đoàn mang lại nhiều sự hưởng thụ cho công nhân lao động.

Công tác chăm lo Tết cho người lao động mang đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn

Linh Nguyên |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 (khoá XII) một nội dung được trao đổi là kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác chăm Tết cho đoàn viên, người lao động. Về nội dung này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị có đánh giá cụ thể về công tác phối hợp cũng như phân tích, đánh giá những cách làm mới.