Đa dạng các hoạt động
Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức nhằm chăm lo, chia sẻ khó khăn và động viên đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2023), chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Các hoạt động chăm lo Tết như: Thăm và chúc Tết các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện tốt các chính sách về lao động, đảm bảo an toàn công tác - giảng dạy - học tập, an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19; đơn vị có môi trường làm việc khó khăn; thăm và chúc Tết gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” trao tặng vé xe, vé tàu hoả, vé máy bay cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Cùng với đó, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” và Chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố” lần 2 cũng được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Song song đó là tiếp tục tổ chức chương trình phúc lợi đoàn viên “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp để phục vụ đoàn viên công đoàn, người lao động vui Xuân đón Tết; vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ vé, giảm giá và các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ cho đoàn viên, người lao động…
Công đoàn ngành yêu cầu các cấp công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết thiết thực, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, để đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động an tâm công tác, giảng dạy, gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục; vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động.
Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, Công đoàn hướng đến giúp đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động tin tưởng, gắn bó mật thiết với tổ chức Công đoàn, thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục.
Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM yêu cầu công tác chăm lo Tết phải được tổ chức thực hiện đồng bộ ở 3 cấp (Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn Thành phố) linh hoạt, đa dạng các hình thức chăm lo, hỗ trợ Tết, tập trung chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động trên tinh thần “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động", trong đó quan tâm trước hết là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Quan tâm tới đối tượng đặc biệt khó khăn
Trong các hoạt động, Công đoàn ngành Giáo dục đặc biệt nhấn mạnh tới đối tượng cần quan tâm nhất là cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn như người bị tai nạn lao động; cá nhân hoặc vợ/chồng/con bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo đang nằm viện điều trị hoặc đang điều trị ngoại trú tại nhà; nữ đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi… Mức chăm lo là 500.000 đồng/trường hợp.
Ngoài ra, khuyến khích các cơ quan, đơn vị vận động nguồn quỹ xã hội để tăng mức chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, thống nhất, đảm bảo nguyên tắc tài chính.
Đối với các đơn vị thực sự khó khăn, không thưởng Tết thì ban chấp hành công đoàn cơ sở báo cáo kịp thời danh sách những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố để có biện pháp tổ chức chăm lo.