Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động phải thiết thực, đúng đối tượng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.10, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam họp kỳ họp thứ 37, khoá XII dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của kỳ họp là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tới dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Theo chương trình, Hội nghị kỳ này cho ý kiến vào các nội dung, gồm: Chủ đề, định hướng trọng tâm chương trình công tác Công đoàn năm 2024; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2024; báo cáo tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết nhằm phát huy vai trò định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giúp cho các cấp Công đoàn chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp Công đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo xây dựng chủ đề, định hướng một số hoạt động trọng tâm năm 2024.

Để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo bộ phận soạn thảo xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Về nội dung này, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến, đặc biệt là hoạt động chăm lo Tết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng...

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn bảo vệ, giúp người lao động được bồi thường hơn 725 triệu đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Được sự hỗ trợ của Công đoàn bảo vệ quyền lợi trong tranh chấp hợp đồng lao động, Toà án nhân dân (TAND) Thị xã Phú Mỹ đã xét xử và tuyên buộc doanh nghiệp bồi thường cho người lao động số tiền hơn 725 triệu đồng.

Đa số bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp

LƯƠNG HẠNH |

Đa số góp ý của các bộ, ngành đều đồng thuận với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng Chạp - theo ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Công đoàn TP Hà Nội phải tiên phong thực hiện các chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 17.10, phát biểu tại Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Công đoàn Thành phố phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, định hướng của Tổng Liên đoàn.

Trắc nghiệm: Thử thách đàn ông với 3 câu hỏi khó về ngày 20.10

NHÓM PV |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, tri ân đóng góp của họ với gia đình và xã hội.

Chân dung các sếp doanh nghiệp bị bắt giam vụ khai thác đất hiếm ở Yên Bái

Nhóm PV |

Công an xác định, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng ở Yên Bái.

Bộ Công an thông tin về 5 vấn đề trong dự thảo Luật Căn cước

Việt Dũng |

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận và những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Luật Căn cước, còn có một số quan điểm khác về 5 nội dung nên được Bộ Công an nêu ra.

Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát lừa chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp nhà Tiến Phát, gọi tắt là Công ty nhà Tiến Phát) đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.

Sa thải 11 lao động sau vụ hơn 5.000 công nhân Viet Glory ngừng việc

QUANG ĐẠI |

Sau vụ hơn 5.000 công nhân ngừng việc tập thể, Công ty TNHH Viet Glory đã sa thải 11 lao động vì vi phạm kỷ luật. Công ty này cũng mới ban hành quy định chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Công đoàn bảo vệ, giúp người lao động được bồi thường hơn 725 triệu đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Được sự hỗ trợ của Công đoàn bảo vệ quyền lợi trong tranh chấp hợp đồng lao động, Toà án nhân dân (TAND) Thị xã Phú Mỹ đã xét xử và tuyên buộc doanh nghiệp bồi thường cho người lao động số tiền hơn 725 triệu đồng.

Đa số bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp

LƯƠNG HẠNH |

Đa số góp ý của các bộ, ngành đều đồng thuận với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng Chạp - theo ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Công đoàn TP Hà Nội phải tiên phong thực hiện các chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 17.10, phát biểu tại Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Công đoàn Thành phố phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, định hướng của Tổng Liên đoàn.