Công đoàn đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

Hà Anh |

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn được các cấp công đoàn triển khai theo hướng mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Đến nay, LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở đang thực hiện hợp tác với 32 đối tác, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ, hàng hóa thiết yếu cho đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi từ 10 - 50% so với thị trường. 

Trong năm 2022, có trên 30.000 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng phúc lợi từ các thỏa thuận hợp tác và các hoạt động phúc lợi do các cấp công đoàn tổ chức, với tổng giá trị gần 6 tỉ đồng. Bên cạnh các hoạt động ưu đãi, giảm giá trực tiếp cho người lao động các đối tác đã rất tích cực ủng hộ, đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh tổ chức các chương trình chăm lo cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân, Ngày Hội công nhân lao động, đặc biệt là Tết Sum vầy...

Ngoài đẩy mạnh các hoạt động phúc lợi đoàn viên, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để ổn định cuộc sống.

Chương trình được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến các CĐCS, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể tại địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 412 nhà Mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa.

Các cặp đôi công nhân tham gia Lễ cưới tập thể năm 2022 do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đối tác tổ chức. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên
Các cặp đôi công nhân tham gia Lễ cưới tập thể năm 2022 do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đối tác tổ chức. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên

“Lễ cưới tập thể” là một hoạt động mới, sáng tạo nhằm chăm lo giúp đỡ đoàn viên, người lao động không có điều kiện tổ chức lễ cưới. Trong 3 năm, (2019-2022), LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ cưới cho 60 cặp đôi công nhân lao động, tham gia lễ cưới, mỗi cặp đôi được LĐLĐ tỉnh trao tặng 1 chỉ vàng, cùng nhiều phần quà ý nghĩa, giá trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

“Lễ cưới tập thể công nhân lao động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thực sự là cầu nối tiếp thêm động lực, niềm tin xây dựng ước mơ hạnh phúc của nhiều công nhân, người lao động khó khăn đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm đối tác mới với các sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.

Chủ động phối hợp, đề xuất với sở, ban, ngành thực hiện tốt chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là vấn đề về nhà ở, nhà trẻ, giá điện, nước... trong đó có thiết chế văn hóa, thiết chế công đoàn cho đoàn viên và người lao động.

Tiếp tục thực hiện việc nâng cao “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, đưa vào nội dung đối thoại, thương lượng trong các thỏa ước lao động tập thể, tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong các bếp ăn tập thể và các doanh nghiệp dịch vụ cung cấp bữa ăn ca công nghiệp.

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 230.000 CNVCLĐ, trong đó CNLĐ làm việc trong khu vực doanh nghiệp gần 194.000 người (tăng 22.000 người so với năm 2018); 153.581 đoàn viên và 1.403 công đoàn cơ sở (tăng 12.123 đoàn viên và 31 công đoàn cơ sở so với đầu nhiệm kỳ). Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ từ cao đẳng trở lên; CNLĐ có trình độ THPT đạt trên 80%. Tiền lương của người lao động bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Ưu tiên nguồn lực thúc đẩy phát triển đoàn viên

Linh Nguyên |

Các cấp Công đoàn xác định công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính sống còn của tổ chức Công đoàn. Do đó căn cứ chỉ tiêu giao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu (theo từng năm) và thành lập ban chỉ đạo của cấp mình. Tuy nhiên thực tế cũng còn một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu và cần những giải pháp cụ thể.

Công đoàn nắm bắt tình hình việc làm của đoàn viên, người lao động

Quế Chi |

Bắc Giang - Nhằm tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm của công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp, công đoàn cơ sở tại Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Hiệp Hòa).

Đưa ra giải pháp phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 10.2, ông Trịnh Trung Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, Đại hội Công đoàn huyện Văn Lâm được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31.7.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Tuyển sinh sư phạm: Vừa đào tạo vừa lo đầu ra

Vân Trang |

Sau gần 3 năm triển khai Nghị định 116, khâu thu hút thí sinh theo học ngành Sư phạm bước đầu đã được giải quyết. Thế nhưng chưa kịp mừng nỗi lo đầu vào, các trường lại trăn trở với nỗi lo đầu ra.

Ưu tiên nguồn lực thúc đẩy phát triển đoàn viên

Linh Nguyên |

Các cấp Công đoàn xác định công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính sống còn của tổ chức Công đoàn. Do đó căn cứ chỉ tiêu giao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu (theo từng năm) và thành lập ban chỉ đạo của cấp mình. Tuy nhiên thực tế cũng còn một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu và cần những giải pháp cụ thể.

Công đoàn nắm bắt tình hình việc làm của đoàn viên, người lao động

Quế Chi |

Bắc Giang - Nhằm tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm của công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp, công đoàn cơ sở tại Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Hiệp Hòa).

Đưa ra giải pháp phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 10.2, ông Trịnh Trung Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, Đại hội Công đoàn huyện Văn Lâm được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31.7.2023.