Thái Bình: Công đoàn hỗ trợ 140 triệu đồng giúp 4 đoàn viên xây, sửa nhà

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) thành lập đoàn thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà mái ấm cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trong đó, 3 đoàn viên được hỗ trợ mỗi người 40 triệu đồng để xây nhà mới là chị Hoàng Thị Phương ở thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức; chị Lại Thị Hương Huế ở thôn Mỹ Lương, xã Văn Lang; chị Hoàng Thị Đạt ở thôn Thanh Nga, xã Minh Tân.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Phạm Thị Thắng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Lại Thị Hương Huế. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Phạm Thị Thắng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Lại Thị Hương Huế. Ảnh: B.M

Cả ba chị đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, trong đó  chị Phương là giáo viên mầm non thuộc xã Tiến Đức, đã 40 năm gắn bó với nghề nuôi dậy trẻ.

Bản thân chị Phương thường xuyên ốm đau. Chồng mất, một mình chị nuôi con ăn học, hai mẹ con sống trong căn nhà cũ cứ mưa là nước ngập, trong nhà cũng như ngoài sân.

Còn chị Huế cũng là một giáo viên mầm non thuộc xã Văn Lang, gắn bó với nghề gần 30 năm. Chồng bỏ đi, một mình chị đưa con về nhà mẹ đẻ ở, cả gia đình sống trong căn nhà chật chội gồm nhiều thế hệ.

Được người thân cho mảnh đất 45 m2, chị quyết định xây nhà để hai mẹ con có chỗ sinh hoạt rộng rãi hơn...

Tất cả các chị mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai nhưng đều là những đoàn viên đã có nhiều cố gắng trong công việc và cuộc sống gia đình.

Lãnh LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ huyện Hưng Hà, Hội Chữ Thập đỏ huyện, chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đến động viên, tặng quà chúc mừng chị Đặng Thị Duyên . Ảnh B.M
Lãnh LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ huyện Hưng Hà, Hội Chữ Thập đỏ huyện, chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đến động viên, tặng quà chúc mừng chị Đặng Thị Duyên. Ảnh: B.M

Đoàn viên được hỗ trợ 20 triệu để sửa nhà là chị Đặng Thị Duyên ở thôn Trung Thượng, xã Tiến Đức.

Chị Duyên là công nhân thuộc Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình, hoàn cảnh của chị cũng hết sức khó khăn.

Với mức thu nhập gần 6 triệu đồng/tháng, một mình nuôi hai con ăn học, chi phí mọi việc trong nhà.

Sau ly hôn, ba mẹ con chị về ở nhà bố mẹ đẻ, tất cả sinh hoạt trong căn nhà ngói cấp bốn đã bị xuống cấp.

Giám đốc Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình tặng quà, động viên chị Đặng Thị Duyên. Ảnh: B.M
Giám đốc Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình tặng quà, động viên chị Đặng Thị Duyên. Ảnh: B.M

Được quỹ "Mái ấm Công đoàn" hỗ trợ 20 triệu đồng, Công đoàn công ty hỗ trợ 5 triệu, còn lại chị đi vay mượn thêm để sửa chữa và lợp mái tôn cho căn nhà kiên cố hơn, các con của chị cũng có chỗ học hành tránh được mưa được gió.

Tại các gia đình đoàn viên, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà, Hội Chữ Thập đỏ huyện, chính quyền địa phương, công đoàn cơ sở nơi các đoàn viên công tác và làm việc đều đến thăm hỏi, tặng quà chúc mừng các đoàn viên đã hoàn thành được những căn nhà kiên cố giúp họ và gia đình yên tâm lao động và sinh hoạt.

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Thái Bình cần phát triển nhân lực chất lượng cao

TRUNG DU |

Ngày 21.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự, chủ trì hội nghị.

Đoàn cán bộ Công đoàn Lào thăm, làm việc tại LĐLĐ tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 30.9, đoàn công tác cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do bà Chăn-phên-mạ-ni-sẻng, Trưởng Ban Bảo hộ lao động làm trưởng đoàn có buổi thăm, làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ ra mắt công đoàn cơ sở mới

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 22.9, tại Cụm công nghiệp Đông Hải (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor và kết nạp 186 đoàn viên công đoàn.

Container húc đổ cột điện, hàng rào nhà dân khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Giữa đêm, chiếc xe container vừa rời cao tốc thì bị mất lái, húc đổ cột điện và hàng rào nhà người dân.

Xuất hiện trẻ sơ sinh mắc thủy đậu biến chứng nặng, cảnh báo từ bác sĩ

AN AN - MINH HÀ |

Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận em bé 27 ngày tuổi ở Bắc Giang mắc thủy đậu với biến chứng nặng sau khi lây bệnh từ mẹ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo tuy thủy đậu là căn bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách, đặc biệt ở trẻ sơ sinh có thể gây biến chứng cực kì nguy hiểm.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

Mối nguy thuốc lá điện tử xâm nhập trường học

Quang Minh |

Liên tiếp xảy ra việc các cháu học sinh của Trường THPT Hà Đông phải nhập viện cấp cứu vì liên quan đến thuốc lá điện tử khiến dư luận phụ huynh và học sinh hoang mang, lo lắng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Triển khai đa dạng các loại hình nhà ở cho người lao động

Đình Trọng |

Hiện Bình Dương có khoảng 3 triệu dân, trong đó khoảng 1,5 triệu người nhập cư, đa số là công nhân lao động đang đi thuê nhà, ở trọ nên nhu cầu cần nhà ở ổn định rất lớn. Tỉnh Bình Dương đang tính toán phát triển đa dạng loại hình nhà ở để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Thái Bình cần phát triển nhân lực chất lượng cao

TRUNG DU |

Ngày 21.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự, chủ trì hội nghị.

Đoàn cán bộ Công đoàn Lào thăm, làm việc tại LĐLĐ tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 30.9, đoàn công tác cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do bà Chăn-phên-mạ-ni-sẻng, Trưởng Ban Bảo hộ lao động làm trưởng đoàn có buổi thăm, làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ ra mắt công đoàn cơ sở mới

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 22.9, tại Cụm công nghiệp Đông Hải (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor và kết nạp 186 đoàn viên công đoàn.