Mối nguy thuốc lá điện tử xâm nhập trường học

Quang Minh |

Liên tiếp xảy ra việc các cháu học sinh của Trường THPT Hà Đông phải nhập viện cấp cứu vì liên quan đến thuốc lá điện tử khiến dư luận phụ huynh và học sinh hoang mang, lo lắng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, ngày 4.4.2023, tại một lớp 10 của Trường THPT Hà Đông, 3 học sinh là N.C.Đ; N.T.H; N.H.T, sau khi uống chai nước Fuzetea trà chanh sả của học sinh V.N.A thì có biểu hiện mệt, buồn nôn, khó chịu, nóng trong người. Ngay lập tức, các em được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 (hiện đã xuất viện).

Qua xác minh, học sinh N.C.Đ thừa nhận, đã nhỏ 2 giọt tinh dầu thuốc lá điện tử vào chai nước để trêu đùa bạn bè.

Cũng trong ngày 4.4.2023, sau khi sử dụng Pod hút thuốc lá điện tử của học sinh N.T.H (lớp 11), học sinh N.T.D (lớp 11 bên cạnh) đã có biểu hiện choáng, mệt và ngã ra sàn lớp học. Hiện nay, sức khỏe của các học sinh trên đều đã ổn định.

Công an Thành phố Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn, đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thuốc lá điện tử, ma túy học đường nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử, giúp các em có kiến thức cơ bản, tư duy và cái nhìn đúng đắn để phòng ngừa các tệ nạn, đặc biệt là tệ nạn ma tuý.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỉ lệ học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đã gia tăng đáng kể, từ 2,6% năm 2019 lên 3,5% năm 2022.

Khuyến cáo của Sở Y tế Hà Nội, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có chứa nicotine, có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng. Trong đó có rất nhiều loại hương liệu độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể pha trộn các chất khác vào dung dịch như ma túy, cần sa và các chất kích thích khác.

Việc sử dụng nicotine ở tuổi vị thành niên cũng có thể làm tăng nguy cơ nghiện các chất gây nghiện khác trong tương lai.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) - cho biết, thuốc lá điện tử thế hệ mới có mẫu mã đa dạng, cuốn hút nên đang trở thành một sản phẩm “hút” giới trẻ. Đây chính là kẽ hở để thuốc lá điện tử bị “biến tướng”, trộn thêm ma túy. Các bệnh nhân khi nhập viện đều có biểu hiện điển hình của ngộ độc ma túy, đó là bị sốc, co giật, ảnh hưởng nặng nề tới hệ thần kinh, tâm thần, tim mạch…

Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) thông tin thêm, thành phần nicotine có trong thuốc lá điện tử còn gây ra vấn đề rối loạn mạch máu, gây co mạch, giãn mạch bất thường và là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da sau ánh sáng mặt trời.

Ngoài ra, với những người có sẵn bệnh lý liên quan đến mạch máu, như: Xơ cứng bì, mề đay, vảy nến… nếu dùng thuốc lá chứa nicotine sẽ khiến các bệnh này nặng lên. Do đó, với những bệnh nhân đang điều trị về da liễu, các bác sĩ đều khuyên họ từ bỏ ngay thuốc lá để phác đồ điều trị hiệu quả hơn.

Hiện đã có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cấm bán hoàn toàn đối với các loại thuốc lá điện tử; 3 quốc gia, vùng lãnh thổ cấm bán sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa nicotine. Ít nhất 8 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ cho phép bán thuốc lá điện tử dưới dạng dược phẩm được cấp phép và thuốc kê đơn được điều trị theo phác đồ.

Đây cũng được xem là quy định cấm bán, bởi chưa có nhà sản xuất nào trải qua quy trình pháp lý để đạt giấy phép chứng nhận là dược phẩm hoặc biện pháp hỗ trợ cai nghiện.

Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Cần có giải pháp quản lý thuốc lá điện tử nhập khẩu

Minh Hạnh |

Thuốc lá điện tử gây nguy hại tới sức khoẻ, tâm thần người dùng, trong khi đó tỉ lệ người dùng đang ngày một tăng cao, đặc biệt là trong giới trẻ. Do đó, cần thiết có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng sự vào cuộc của các cơ quan quản lý để ngăn chặn và loại bỏ sản phẩm độc hại này.

Triệt phá vụ mua bán thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) vừa bắt quả tang một cô gái bán thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy, gây ra nhiều tác hại rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến thần kinh, sức khoẻ của người sử dụng.

Ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập học đường: Khó khăn nhiều phía

Hoàng Bin |

Với nguy cơ đã nhận diện, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành vấn nạn đối với môi trường học đường, thế nhưng việc quản lý vấn đề này tại Quảng Nam đang gặp khó khăn từ nhiều phía.

Hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp ở khu đô thị Linh Đàm

Cường Ngô |

Khoảng 20 ôtô đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) nghi bị kẻ gian chọc thủng lốp.

Cư dân bức xúc vì chủ đầu tư thất hẹn, "vỡ" cam kết bàn giao căn hộ

CAO NGUYÊN |

Theo hợp đồng mua bán, thời hạn bàn giao nhà của dự án nhà ở xã hội THT New City (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chậm nhất là quý III/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn nhiều hạng mục dang dở, chưa hoàn thiện… Sau đó, chủ đầu tư lại đơn phương thông báo lùi thời gian bàn giao so với cam kết.

Chưa mở phiên xử vụ ông chủ Louis Holdings thao túng chứng khoán

Việt Dũng |

Theo dự kiến hôm nay (10.4), TAND Hà Nội xét xử với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings.

Nga suýt bắn hạ máy bay do thám Anh

Song Minh |

Ngày 9.4, tờ Washington Post trích dẫn tài liệu bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho biết, Nga và NATO chỉ còn cách một bước chân là có khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực vào năm ngoái sau khi máy bay chiến đấu Nga suýt bắn hạ máy bay do thám Anh.

Rối thông tin một chủ tịch xã ở Bình Định xin thôi chức vì lý do sức khỏe

Hoài Luân |

Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn, Bình Định cho rằng, thông tin Chủ tịch xã này làm đơn xin chuyển vị trí công tác khác là tin đồn. Thế nhưng, Chủ tịch xã lại xác nhận, đã làm đơn gửi đến cấp trên để xin chuyển vị trí công tác.

Cần có giải pháp quản lý thuốc lá điện tử nhập khẩu

Minh Hạnh |

Thuốc lá điện tử gây nguy hại tới sức khoẻ, tâm thần người dùng, trong khi đó tỉ lệ người dùng đang ngày một tăng cao, đặc biệt là trong giới trẻ. Do đó, cần thiết có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng sự vào cuộc của các cơ quan quản lý để ngăn chặn và loại bỏ sản phẩm độc hại này.

Triệt phá vụ mua bán thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) vừa bắt quả tang một cô gái bán thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy, gây ra nhiều tác hại rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến thần kinh, sức khoẻ của người sử dụng.

Ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập học đường: Khó khăn nhiều phía

Hoàng Bin |

Với nguy cơ đã nhận diện, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành vấn nạn đối với môi trường học đường, thế nhưng việc quản lý vấn đề này tại Quảng Nam đang gặp khó khăn từ nhiều phía.