Triển khai đa dạng các loại hình nhà ở cho người lao động

Đình Trọng |

Hiện Bình Dương có khoảng 3 triệu dân, trong đó khoảng 1,5 triệu người nhập cư, đa số là công nhân lao động đang đi thuê nhà, ở trọ nên nhu cầu cần nhà ở ổn định rất lớn. Tỉnh Bình Dương đang tính toán phát triển đa dạng loại hình nhà ở để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Người lao động bỏ về quê do không có nơi ở ổn định

Sự phát triển công nghiệp của Bình Dương đã đón nhận làn sóng nhập cư của người lao động khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tuy vậy 3 năm gần đây, trước biến động do dịch bệnh, kinh tế, cùng với chỗ ở không ổn định, nhiều người lao động quyết định hồi hương sau nhiều năm xa quê lập nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Kiểm (58 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết đã lên Bình Dương làm công nhân gỗ 22 năm, nhưng vợ chồng ông vẫn còn phải đi thuê nhà ở trong phòng chưa đầy 20 m2 tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

“Thời điểm năm 2005 làm công nhân cũng có tích lũy chút đỉnh nhưng lại chưa nghĩ đến chuyện định cư ở Bình Dương. Bây giờ con cái lớn, lập gia đình có con nhỏ cũng ở Bình Dương nên chúng tôi muốn ở lại Bình Dương. Tuy nhiên, với giá nhà đất hiện tại vượt quá khả năng của người lao động nghèo. Cố gắng vài năm nữa vợ chồng tôi cũng về quê thôi” - ông Kiểm giãi bày.

Cũng tại thị xã Bến Cát, gia đình chị Nguyễn Thị Bé (32 tuổi, quê Nghệ) đến Bình Dương lập nghiệp gần 10 năm nhưng không có nhà cửa ổn định. Cuối tháng 3 vừa qua, gia đình chị Bé quyết định trở về quê sinh sống.

“Nghĩ cảnh bấp bênh này kéo dài nên vợ chồng em quyết định về quê” - chị Bé chia sẻ.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bố trí thêm quỹ đất cho nhà ở xã hội

Tỉnh Bình Dương đã có nhiều cuộc họp bàn chiến lược phát triển nhà ở giá rẻ cho công nhân lao động. Đầu năm, tỉnh tiếp tục khởi công xây dựng thêm 20.000 căn nhà ở xã hội, hiện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để có thể mở bán cho người lao động.

Cuối năm 2022, tại thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận, thị xã Bến Cát có 3 công ty khởi công xây dựng khoảng gần 3.000 căn nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đang tiếp tục rà soát trong số 33 dự án nhà ở thương mại được giao chủ trương đầu tư, có bố trí khoảng 100 ha đất để xây dựng nhà ở xã hội. Qua hoạt động này sẽ đôn đốc, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương - cho biết, tỉnh cũng rà soát, chuyển đổi công năng các cơ sở sản xuất trong đô thị, đặc biệt là các đô thị phía Nam để chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phía Nam.

Tỉnh cũng điều chỉnh bổ sung đất xây dựng nhà ở xã hội tại 5 địa phương (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên).

Đồng thời, dành quỹ đất tối thiểu bằng 2% tổng diện tích của các khu công nghiệp trong danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh còn quy hoạch quỹ đất đối với 27 khu vực phát triển đô thị với diện tích đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trên các tuyến đường Vành đai 3, 4, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành... và các khu vực phát triển đô thị do các thành phố, thị xã đề xuất với diện tích đất dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Xây dựng nhà trọ, cho thuê theo quy chuẩn

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đang đặt mục tiêu sẽ xây dựng thêm khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương - cho biết, sở đang được giao xây dựng đề án phát triển nhà ở cho người lao động. Trong đề án sẽ xây dựng phát triển đa dạng loại hình nhà ở cho các đối tượng. Vừa phát triển quỹ đất để xây nhà ở, căn hộ nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà cho thuê, nhà trọ cho người lao động. Không gian của nhà trọ được xây dựng rộng, thoáng và có quy chuẩn để đáp ứng nhu cầu nhà ở tốt hơn cho người lao động.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong giải pháp hỗ trợ cụ thể để mua được nhà ở xã hội

Nam Dương |

Thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, được nhiều cán bộ công đoàn, cũng như công nhân lao động đón nhận rất tích cực.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".

Chuyển đổi ký túc xá bỏ hoang thành nhà ở xã hội: Cần có tiện ích đi kèm

Vương Trần |

Thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 220 tỉ đồng để hoàn thiện và điều chỉnh các toà nhà đang bỏ hoang hơn chục năm tại dự án ký túc xá cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Công nhân mong giải pháp hỗ trợ cụ thể để mua được nhà ở xã hội

Nam Dương |

Thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, được nhiều cán bộ công đoàn, cũng như công nhân lao động đón nhận rất tích cực.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".

Chuyển đổi ký túc xá bỏ hoang thành nhà ở xã hội: Cần có tiện ích đi kèm

Vương Trần |

Thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 220 tỉ đồng để hoàn thiện và điều chỉnh các toà nhà đang bỏ hoang hơn chục năm tại dự án ký túc xá cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê.