Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn đáp ứng tình hình mới

Lương Hà |

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình mở các lớp bồi dưỡng luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động;... cho cán bộ công đoàn (CBCĐ), đoàn viên và người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Bồi dưỡng, tập huấn theo quý

Bà Phạm Thị Thắng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - cho biết, việc đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ, đoàn viên nhằm triển khai kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó bổ sung các kiến thức thực tiễn, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ của CBCĐ các cấp và đoàn viên, NLĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo đó, năm 2024, LĐLĐ tỉnh Thái Bình xây dựng kế hoạch mở 13 lớp bồi dưỡng với hình thức học tập trung và online, triển khai lần lượt theo quý với các nội dung như: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; nghiệp vụ mua sắm, đấu thầu cơ bản; chế độ kế toán, tài chính, phần mềm kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tập huấn phần mềm kế toán cho CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh; tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công, tuyên truyền bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tập huấn điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII;...

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Thái Bình dự kiến cử 15 đồng chí cán bộ phụ trách kế toán, làm công tác kế toán của công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố đi đào tạo trình độ đại học, chuyên ngành kế toán do Trường Đại học Thái Bình mở lớp.

“Việc đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ, đoàn viên, NLĐ được LĐLĐ tỉnh Thái Bình thực hiện, duy trì nhiều năm nay giúp mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người được tham gia và đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh” - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình nhấn mạnh.

Triển khai các lớp tập huấn cụ thể

LĐLĐ tỉnh Thái Bình thường xuyên phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp (KKT và các KCN) tỉnh Thái Bình mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho CBCĐ, đoàn viên và NLĐ.

Theo đó, tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10.4.2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Sau khi tham gia những hội nghị tập huấn tôi có thêm nhiều thông tin, nhất là nội dung về tình hình phát triển của đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Thái Bình” - bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty May HUALIDA Thái Bình cho hay.

Theo Chủ tịch Công đoàn KKT và các KCN tỉnh Thái Bình Trần Đức Hiền, thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho CBCĐ và CNLĐ về tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ CNLĐ đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp xảy ra mất trộm xe máy, xe đạp điện tại chung cư 379 ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo phản của một số người dân, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, tại khu chung cư 379 (phường Quang Trung, TP Thái Bình) xảy ra gần chục vụ mất trộm xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Người đàn ông ở Thái Bình hơn 40 năm sưu tầm 5.000 cối đá

Lương Hà |

Thái Bình - Suốt 43 năm qua, ông Trần Công Nhẫn (64 tuổi, ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ) miệt mài sưu tầm những chiếc cối đá, trục đá kéo lúa, chân đá cột nhà,... đến nay đã có đến 5.000 chiếc các loại.

Bắt khẩn cấp 1 thanh niên trộm cắp ở TP Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng liên tiếp xảy ra nạn trộm cắp tại một số nhà dân ở tổ dân phố số 1 (phường Quang Trung, TP Thái Bình), Công an TP Thái Bình đã nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng.

Cửa ra của Kinh thành Huế có ý nghĩa lịch sử đang bị lãng quên

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Kinh thành Huế có tổng 13 cửa ra vào, trong đó có 11 cửa đường bộ, 2 cửa đường thủy và 1 cửa phụ nằm ở phía Đông Bắc. Tuy nhiên, vì là cửa phụ nên hầu như cửa thành này không được sử dụng đến, khiến công trình trở nên lạnh lẽo, hoang vu.

Nhọc nhằn mưu sinh ở chợ cá lúc rạng sáng

Hoàng Bin |

Chợ cá Tam Tiến, huyện Núi Thành được xem là chợ cá lớn nhất nhì tại Quảng Nam. Đây là nơi mưu sinh của hơn 500 lao động bình dân, hoạt động mua bán nhộn nhịp nhất đều diễn ra trước bình minh.

Mbappe bị thay giữa chừng, PSG hòa trận thứ hai liên tiếp

TAM NGUYÊN |

Kylian Mbappe im tiếng, thủ môn Gianluigi Donarumma trở thành người hùng giành về 1 điểm cho PSG trên sân AS Monaco.

Bổ nhiệm 3 phó giám đốc Công an cùng 15 lãnh đạo cấp tỉnh

Quang Việt |

Trong tuần qua (từ ngày 26.2 - 1.3), ngoài quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 3 phó giám đốc, còn có việc luân chuyển, điều động 15 nhân sự ngành Công an.

Nhiếp ảnh gia đi khắp Việt Nam chụp khoảnh khắc ‘Mẹ yêu con’

Chí Long |

Năm 2005, Lê Bích bắt gặp một em bé H’Mông ngủ trên lưng mẹ - khung cảnh chạm đến trái tim. Từ đó, nhiếp ảnh gia bắt đầu hành trình ghi lại khoảnh khắc cảm động về tình mẫu tử.

Liên tiếp xảy ra mất trộm xe máy, xe đạp điện tại chung cư 379 ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo phản của một số người dân, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, tại khu chung cư 379 (phường Quang Trung, TP Thái Bình) xảy ra gần chục vụ mất trộm xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Người đàn ông ở Thái Bình hơn 40 năm sưu tầm 5.000 cối đá

Lương Hà |

Thái Bình - Suốt 43 năm qua, ông Trần Công Nhẫn (64 tuổi, ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ) miệt mài sưu tầm những chiếc cối đá, trục đá kéo lúa, chân đá cột nhà,... đến nay đã có đến 5.000 chiếc các loại.

Bắt khẩn cấp 1 thanh niên trộm cắp ở TP Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng liên tiếp xảy ra nạn trộm cắp tại một số nhà dân ở tổ dân phố số 1 (phường Quang Trung, TP Thái Bình), Công an TP Thái Bình đã nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng.