Người đàn ông ở Thái Bình hơn 40 năm sưu tầm 5.000 cối đá

Lương Hà |

Thái Bình - Suốt 43 năm qua, ông Trần Công Nhẫn (64 tuổi, ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ) miệt mài sưu tầm những chiếc cối đá, trục đá kéo lúa, chân đá cột nhà,... đến nay đã có đến 5.000 chiếc các loại.

aa
Theo ông Nhẫn, những chiếc cối đá, trục đá kéo lúa, chân đá cột nhà,... đều là những vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày từ xa xưa. "Sau khi các gia đình cải tiến, nâng cấp không dùng những vật dụng đó nữa tôi đã đến xin lại và về tận dụng xây tường rào, cổng, cột nhà,...." - ông Nhẫn nói.
Tuy những cối đá này rất nặng nhưng việc xây dựng ông Nhẫn hoàn toàn làm bằng sức lao động, không có sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị hiện đại.
Tuy những cối đá này rất nặng nhưng việc xây dựng ông Nhẫn hoàn toàn làm bằng sức lao động, không có sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị hiện đại.
Trong ảnh là chiếc cổng
Trong ảnh là chiếc cổng do chính tay ông Nhẫn xây dựng.
Ông Nhẫn chia sẻ: “Tôi nhớ như in chiếc mặt bàn khiến tôi bị gãy 2 chiếc răng cửa
Ông Nhẫn chia sẻ: “Tôi nhớ như in hôm lắp chiếc mặt bàn đá này khiến tôi bị gãy 2 chiếc răng cửa. Tôi dùng viên đá này gác lên viên đá kia và chiếc tời bằng thân tre tự chế để hỗ trợ trong quá trình làm. Hầu hết cối đá này đều do tôi tự tìm kiếm và đi xin người dân quanh vùng".
Những chiếc cối đá nhỏ được ông Nhẫn sử dụng làm chậu trồng cây trang trí.
Những chiếc cối đá nhỏ được ông Nhẫn sử dụng làm chậu trồng cây trang trí.
Đủ các loại cối đá với hình dáng khác nhau.
Đủ các loại cối đá với hình dáng khác nhau.
Những chiếc cối xay bột tráng bánh đa
Những chiếc cối xay bột tráng bánh đa thủ công cũng được ông sưu tầm, lưu giữ.
Ở tuổi 64 nhưng những chiếc cối đá nặng vài chục kg
Ở tuổi 64 nhưng ông Nhẫn vẫn bê và xây dựng, lắp ghép những chiếc cối đá nặng đến vài chục kg.
aa
Trước đó, do không có chỗ để nên ông Nhẫn đá bán đi 2.000 sản phẩm cối đá các loại.
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo thi cỗ cá và triển lãm tranh ảnh tại lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Tại lễ hội đền Trần Thái Bình xuân Giáp Thìn 2024 đang diễn ra, ngoài nghi lễ cấp thủy (tức rước nước), còn có nhiều hoạt động văn hóa tâm linh, nghệ thuật đặc sắc như tổ chức thi cỗ cá, thi pháo đất hay triển lãm tranh, thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân, du khách.

Ấn tượng lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ 20h tối ngày 22.2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần xuân Giáp Thìn 2024.

Dòng người đông nghịt tham gia rước nước tại Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Lễ cấp thủy (tức rước nước) là nghi lễ quan trọng không thể thiếu tại Lễ hội đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được tổ chức hàng năm. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, chiều ngày 22.2 (tức 13 tháng Giêng Âm lịch) dù trời có mưa phùn nhẹ nhưng lễ rước nước trước giờ khai hội đền Trần Thái Bình vẫn thu hút sự tham gia của hàng nghìn người.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động khởi kiện vì nợ lương

HẠNH AN |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Thiếu sự khác biệt, phố ẩm thực Cần Thơ được mở xuyên đêm vẫn vắng khách

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù được cho phép hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, tuy nhiên Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi về đêm vẫn khá vắng vẻ vì thiếu sự khác biệt, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Cháy nhà ở Bangladesh, ít nhất 43 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

Đám cháy lớn bao trùm tòa nhà 6 tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh hôm 29.2, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Điêu khắc gia nói gì trước ý kiến trái chiều về tượng Trịnh Công Sơn ở Huế?

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trước những ý kiến trái chiều về tượng đồng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa được khánh thành ở Huế, gia đình nhạc sĩ và chuyên gia lên tiếng.

Tàu cá ở Bình Định bị tàu hàng lạ đâm trúng

Hoài Luân |

Tàu cá ở Bình Định có 8 lao động biển bị 1 tàu hàng không rõ số hiệu đâm trúng ở khu vực biển cách TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 199 hải lý.

Độc đáo thi cỗ cá và triển lãm tranh ảnh tại lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Tại lễ hội đền Trần Thái Bình xuân Giáp Thìn 2024 đang diễn ra, ngoài nghi lễ cấp thủy (tức rước nước), còn có nhiều hoạt động văn hóa tâm linh, nghệ thuật đặc sắc như tổ chức thi cỗ cá, thi pháo đất hay triển lãm tranh, thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân, du khách.

Ấn tượng lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ 20h tối ngày 22.2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần xuân Giáp Thìn 2024.

Dòng người đông nghịt tham gia rước nước tại Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Lễ cấp thủy (tức rước nước) là nghi lễ quan trọng không thể thiếu tại Lễ hội đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được tổ chức hàng năm. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, chiều ngày 22.2 (tức 13 tháng Giêng Âm lịch) dù trời có mưa phùn nhẹ nhưng lễ rước nước trước giờ khai hội đền Trần Thái Bình vẫn thu hút sự tham gia của hàng nghìn người.