Người lao động ở tỉnh Quảng Trị được giới thiệu hàng trăm chỉ tiêu việc làm

HƯNG THƠ |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã làm cầu nối cho các doanh nghiệp về địa phương gặp gỡ người lao động để giới thiệu hàng trăm chỉ tiêu việc làm.

Ngày 18.8, tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra chương trình giao lưu, đối thoại, tìm kiếm việc làm năm 2023.

Tham gia chương trình, có các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị và khoảng 500 đoàn viên thanh niên, người lao động.

Tại đây, đoàn viên thanh niên, người lao động được tiếp cận thông tin thị trường lao động, và tham gia đăng ký đào tạo, phỏng vấn tìm kiếm việc làm. Đại diện các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đã giải đáp, làm rõ những vấn đề về cơ chế, chính sách pháp luật, nhu cầu tuyển dụng, tư vấn về việc làm cho người lao động.

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã đứng ra làm cầu nối, phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức chương trình trên. Với hàng trăm chỉ tiêu lao động mà phía doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, hi vọng các đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia chương trình sẽ tìm được công việc phù hợp.

“Chương trình nhằm kết nối cung-cầu lao động; thực hiện tốt việc kết nối chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp để liên kết đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp” – lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, thông tin.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau giải quyết việc làm mới cho hơn 25.000 lao động

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 25.000 lao động đạt 62% kế hoạch.

Nhiều lao động Gia Lai tìm cơ hội tại “hội chợ” việc làm

THANH TUẤN |

Tại phiên giao dịch việc làm nơi huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, các lao động tìm cơ hội việc làm mới, sau thời gian dài ở nhà đợi việc và ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tình hình suy thoái kinh tế.

Đưa việc làm về với người lao động vùng cao Hòa Bình

Minh Tùng |

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình, năm 2023, đơn vị tổ chức 30 sàn giao dịch việc làm và 40 cuộc tư vấn giới thiệu việc. Đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 5.300 người, trong đó, việc làm trong nước là 5.000 người và xuất khẩu lao động khoảng 300 người.

Cao tốc thông xe giúp người dân di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An nhanh hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới, tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ thông xe để kết nối với tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Sau khi các tuyến cao tốc này hoàn thiện, kết nối sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An.

Vì sao 2 cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không bị xem xét trách nhiệm vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường được xác định có sai phạm, song không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Cà Mau giải quyết việc làm mới cho hơn 25.000 lao động

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 25.000 lao động đạt 62% kế hoạch.

Nhiều lao động Gia Lai tìm cơ hội tại “hội chợ” việc làm

THANH TUẤN |

Tại phiên giao dịch việc làm nơi huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, các lao động tìm cơ hội việc làm mới, sau thời gian dài ở nhà đợi việc và ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tình hình suy thoái kinh tế.

Đưa việc làm về với người lao động vùng cao Hòa Bình

Minh Tùng |

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình, năm 2023, đơn vị tổ chức 30 sàn giao dịch việc làm và 40 cuộc tư vấn giới thiệu việc. Đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 5.300 người, trong đó, việc làm trong nước là 5.000 người và xuất khẩu lao động khoảng 300 người.