Nâng cao chất lượng cán bộ tổ chức hoạt động văn hóa công nhân tại Phú Thọ

Quách Thị Sinh |

Phú Thọ - Đối với mỗi công nhân lao động, sau những giờ làm việc căng thẳng, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Tham gia các hoạt động này, công nhân được giao lưu nghệ thuật, tiếp thêm động lực thi đua lao động, sản xuất, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Theo Báo cáo tổng kết Đề án 1780 của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, hiện nay, toàn tỉnh có 1.043 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có phương tiện nghe nhìn; 1.323 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có bảng tin, phòng truyền thống; 227 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có công trình phục vụ các hoạt động văn hóa. Các thiết chế văn hoá ngoài việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn có tác dụng nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Phong trào văn hoá, văn nghệ ở cơ sở được duy trì và phát triển. Toàn tỉnh đã có 757 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thành lập các đội văn nghệ và thường xuyên bồi dưỡng các hạt nhân của phong trào ở cơ sở để phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị của đơn vị và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động thu hút hàng ngàn diễn viên và nhạc công tham gia...

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức hoạt động văn hóa cho công nhân có nơi, có lúc chưa thường xuyên, đồng bộ và quyết liệt.

Hoạt động phong trào văn hoá có nơi còn nặng về bề nổi, hình thức, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ phụ trách văn hóa quần chúng trong doanh nghiệp chưa được quan tâm.

Trong thời gian tới, để phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp tục được duy trì và phát triển một cách tích cực, hiệu quả, thiết nghĩ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ tổ chức hoạt động văn hoá cho công nhân.

Trong đó, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò thủ lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn, đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu, gần gũi đoàn viên, người lao động, là nhịp cầu gắn kết tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Mỗi Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phải thực sự là nơi hội tụ được tinh thần đoàn kết của tập thể đoàn viên, người lao động trong tổ chức phong trào ở cơ sở.

Ngoài ra, cán bộ công đoàn các cấp phải thường xuyên tìm tòi, đổi mới hoạt động, thông qua phong trào văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền, vận động, đoàn viên, người lao động hiểu biết về công đoàn, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cán bộ công đoàn, từ đó ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do công đoàn phát động và tổ chức.

Đồng thời tuyên truyền về tầm quan trọng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện sản xuất, công tác của doanh nghiệp và người lao động; phát triển các câu lạc bộ sở thích nhằm thu hút công nhân lao động tham gia, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức và sức khỏe…

Quách Thị Sinh
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo hơn 38,6 tỉ đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động

Nam Dương |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ Quận 1, TP Hồ Chí Minh đã chăm lo cho gần 33.500 lượt đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với số tiền trên 38,6 tỉ đồng.

Gia đình công nhân giao lưu với gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Các gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) được giao lưu với gia đình ca sĩ Ngọc Mai – nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và gia đình nghệ sĩ hài Bảo Trí – Kim Tuyết.

“Lợi kép” từ thiết chế văn hóa công nhân

Hoàng Quang |

Với hơn 3.000 công nhân lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào văn hóa thể thao (VHTT) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn, phân bổ vốn Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

“Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn của Trung ương? Với trách nhiệm đầu mối tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm gì để khắc phục vấn đề này?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu. 

Đề xuất lấy đất sân bay Long Thành đắp nền làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 26.6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) đã đề xuất với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nghiên cứu tận dụng nguồn đất đào hạ cao độ tại dự án sân bay Long Thành, để làm vật liệu đất đắp phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn 1.

Nước lòng hồ Thủy điện Hòa Bình tăng không đáng kể sau những trận mưa lớn

Minh Chuyên |

Sau những ngày mưa lớn, lượng nước ở hồ Thủy điện Hòa Bình đã có thay đổi nhưng không đáng kể.

Luật sư nhận định pháp lí vụ sử dụng trái phép nhãn hiệu Saigontourist

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Đơn khởi kiện của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn kiện Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền "Saigontourist" đang được TAND TP Hồ Chí Minh thụ lí giải quyết.

Săn mua và kiếm lời từ biển số đẹp để làm định danh biển số không dễ

KHÁNH LINH |

Dự kiến từ ngày 1.7, việc cấp và quản lí biển số xe máy, ôtô theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh sẽ được tiến hành, theo nội dung dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Chăm lo hơn 38,6 tỉ đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động

Nam Dương |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ Quận 1, TP Hồ Chí Minh đã chăm lo cho gần 33.500 lượt đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với số tiền trên 38,6 tỉ đồng.

Gia đình công nhân giao lưu với gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Các gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) được giao lưu với gia đình ca sĩ Ngọc Mai – nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và gia đình nghệ sĩ hài Bảo Trí – Kim Tuyết.

“Lợi kép” từ thiết chế văn hóa công nhân

Hoàng Quang |

Với hơn 3.000 công nhân lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào văn hóa thể thao (VHTT) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.