Trên 87% công nhân tại các khu công nghiệp được đào tạo nghề

Hà Anh |

Ngày 2.3, ông Vũ Quang Huy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nam Định - cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… trong công nhân lao động được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực triển khai, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Theo đó, công đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận và phản ánh kịp thời diễn biến tâm trạng, kiến nghị đề xuất của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với lãnh đạo Đảng, nhà nước. LĐLĐ tỉnh Nam Định đã thành lập mạng lưới cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội, và tập huấn trang bị kiến thức nghiệp vụ cho 52 hội viên, bước đầu mạng lưới cộng tác viên đã cung cấp kịp thời những vấn đề được dư luận quan tâm, phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh.

Để phát huy có hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh Nam Định đã triển khai xây dựng 15 chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong công tác tuyên truyền vận động, chăm lo, bảo vệ công nhân, viên chức, lao động.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Facebook nhóm “Người lao động Nam Định” để cung cấp, chia sẻ những thông tin thời sự, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; duy trì có hiệu quả trang thông tin điện tử Công đoàn Nam Định, đôn đốc các cấp Công đoàn tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử và viết tin bài phản ánh tình hình hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Nam Định còn tích cực triển khai có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành công nhận cho 75 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2021-2022. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Công đoàn các cấp đã chủ động triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp; đề xuất với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động có chính sách, chế độ khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập.

“Hiện nay, có trên 80% công nhân lao động có trình độ học vấn hết cấp 3, trên 87% công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp được đào tạo nghề. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh còn có tổ chức các cuộc thi nâng bậc, thi thợ giỏi; phối hợp tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh 2 năm một lần, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” - ông Vũ Quang Huy cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cử nhân xin làm công nhân

MỸ LY |

Khó tìm được công việc phù hợp chuyên ngành học, nhiều sinh viên ở một số trường đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp lại có xu hướng xin làm công nhân, lao động phổ thông để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, không phụ thuộc vào gia đình.

Tặng hơn 300 bộ áo dài cho nữ công nhân, người lao động khó khăn

Phong Linh |

Đồng Tháp - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hồng Ngự phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hồng Ngự sẽ gửi tặng 300 bộ áo dài đã qua sử dụng vẫn còn mới (từ cán bộ, công chức) được gấp gọn gàng, đóng gói tặng cho công nhân, người lao động, hội viên, phụ nữ khó khăn.

Công nhân nam ở Thái Bình khéo léo chế biến mâm cơm gia đình ngày chủ nhật

Lương Hà |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2024), sáng 1.3, tại Công ty TNHH nhựa Cotec (khu công nghiệp Phúc Khánh), Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật" trong công nhân, lao động.

Rắn nước xuất hiện ở lễ hội Bắc Ninh, một số người dân tụ tập, lập đàn cúng bái

Vân Trường |

Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh người dân lập bàn thờ, tổ chức cúng bái một con rắn xuất hiện cạnh Ao Đình, thuộc khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) khi một lễ hội diễn ra.

Sắp khởi công cầu hơn 16.000 tỉ đồng nối trung tâm Hà Nội với quận Long Biên

HỮU CHÁNH - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Cầu Trần Hưng Đạo với tổng vốn hơn 16.000 tỉ đồng dự kiến khởi công năm 2025, cơ bản hoàn thành sau 2 năm giúp kết nối hai bên bờ sông Hồng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Siêu tàu Thăng Long hơn 1.000 chỗ tạm phục vụ tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo từ 9.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc Express đã có kế hoạch đưa siêu tàu khách Thăng Long với sức chứa hơn 1.000 khách vào vận hành, phục vụ tạm thời tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Tiểu thương tại TPHCM vẫn ngại chuyển đổi hình thức kinh doanh dù ế ẩm

HẠ MÂY |

Hiện nay, ế ẩm là tình trạng chung của nhiều ngành hàng tại các chợ truyền thống ở TPHCM. Thế nhưng, không ít tiểu thương vẫn bán hàng qua kênh truyền thống và ngại chuyển đổi hình thức mới.

Dự án đường gần 1.000 tỉ đồng nối chân núi Mẫu Sơn nhận nhiều tin tích cực

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nhiều cử nhân xin làm công nhân

MỸ LY |

Khó tìm được công việc phù hợp chuyên ngành học, nhiều sinh viên ở một số trường đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp lại có xu hướng xin làm công nhân, lao động phổ thông để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, không phụ thuộc vào gia đình.

Tặng hơn 300 bộ áo dài cho nữ công nhân, người lao động khó khăn

Phong Linh |

Đồng Tháp - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hồng Ngự phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hồng Ngự sẽ gửi tặng 300 bộ áo dài đã qua sử dụng vẫn còn mới (từ cán bộ, công chức) được gấp gọn gàng, đóng gói tặng cho công nhân, người lao động, hội viên, phụ nữ khó khăn.

Công nhân nam ở Thái Bình khéo léo chế biến mâm cơm gia đình ngày chủ nhật

Lương Hà |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2024), sáng 1.3, tại Công ty TNHH nhựa Cotec (khu công nghiệp Phúc Khánh), Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật" trong công nhân, lao động.