Công nhân nam ở Thái Bình khéo léo chế biến mâm cơm gia đình ngày chủ nhật

Lương Hà |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2024), sáng 1.3, tại Công ty TNHH nhựa Cotec (khu công nghiệp Phúc Khánh), Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật" trong công nhân, lao động.

Tham gia hội thi có 12 đội thi của 12 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.
Tham gia hội thi có 12 đội thi của 12 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.
Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đội thi gồm 4 - 6 thành viên, nấu 1 mâm cơm cho 6 khẩu phần ăn với số tiền 600.000 đồng.
Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đội thi gồm 4 - 6 thành viên, nấu 1 mâm cơm cho 6 khẩu phần ăn với số tiền 600.000 đồng.
Nguyên liệu tươi ngon được các đội thi chuẩn bị từ trước.
Nguyên liệu tươi ngon được các đội thi chuẩn bị từ trước.
Thời gian nấu và trình bày mâm cơm không quá 90 phút.
Thời gian nấu và trình bày mâm cơm không quá 90 phút.
Tiêu chí của mâm cơm gia đình phải bảo đảm đủ dinh dưỡng, trình bày đẹp, có đủ 3 món bắt buộc gồm gà, tôm, cá và các món rau đi kèm. Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật” là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và kỹ năng nội trợ, đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong công nhân viên chức lao động Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Trần Đức Hiền nhấn mạnh, tiêu chí của mâm cơm gia đình phải bảo đảm đủ dinh dưỡng, trình bày đẹp, có đủ 3 món bắt buộc gồm gà, tôm, cá và các món rau đi kèm. Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật” là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và kỹ năng nội trợ. Đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong công nhân viên chức lao động Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.
Các đội thi có trình bày độc đáo khác nhau.
Mỗi đội thi có cách trình bày độc đáo khác nhau.
aa
Nhiều công nhân lao động nam là đầu bếp chính trong hội thi nấu ăn của các đội. Anh Vũ Trường Giang (công nhân Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư và Xây lắp Tiến Thịnh) chia sẻ: "Hàng ngày tôi thường vào bếp nấu cơm cho cả gia đình nên hôm nay tham gia chương trình tôi được đồng nghiệp đề cử là đầu bếp chính của đội tại hội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật".
Những món ăn trang trí hấp dẫn do chính tay công nhân, lao động làm ra.
Những món ăn trang trí hấp dẫn do chính tay công nhân, lao động làm ra.
Lọ hoa hồng được tỉa từ củ cà rốt của công nhân Công ty Tân Đệ.
Lọ hoa hồng được tỉa từ củ cà rốt của công nhân Công ty Tân Đệ.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi.
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông ở Thái Bình hơn 40 năm sưu tầm 5.000 cối đá

Lương Hà |

Thái Bình - Suốt 43 năm qua, ông Trần Công Nhẫn (64 tuổi, ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ) miệt mài sưu tầm những chiếc cối đá, trục đá kéo lúa, chân đá cột nhà,... đến nay đã có đến 5.000 chiếc các loại.

Độc đáo thi cỗ cá và triển lãm tranh ảnh tại lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Tại lễ hội đền Trần Thái Bình xuân Giáp Thìn 2024 đang diễn ra, ngoài nghi lễ cấp thủy (tức rước nước), còn có nhiều hoạt động văn hóa tâm linh, nghệ thuật đặc sắc như tổ chức thi cỗ cá, thi pháo đất hay triển lãm tranh, thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân, du khách.

Ấn tượng lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ 20h tối ngày 22.2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần xuân Giáp Thìn 2024.

Siêu tàu Thăng Long hơn 1.000 chỗ tạm phục vụ tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo từ 9.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc Express đã có kế hoạch đưa siêu tàu khách Thăng Long với sức chứa hơn 1.000 khách vào vận hành, phục vụ tạm thời tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Để chỏng chơ 105.000 USD trên giỏ xe đạp vì nhầm tưởng là tiền âm phủ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được 105.000 USD và nghĩ đây là tiền âm phủ. Theo cơ quan chức năng, số tiền này của khách du lịch đánh rơi.

Công an lập hồ sơ xử lý vụ việc người mẹ ôm con tạo hiện trường tự tử để dọa chồng

KHÁNH AN |

Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) lập hồ sơ xử lý theo quy định vụ việc người mẹ ôm con, tạo hiện trường giả nhảy cầu tự tử để dọa chồng trên cầu Đông Trù.

Bảo mẫu ở Đà Nẵng nắm tóc, bạo hành trẻ tự kỷ

THI TRANG |

Cuối tháng 2 vừa qua, một phụ huynh có con là trẻ tự kỷ 7 tuổi (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đã đăng tải các clip, hình ảnh con gái bị bạo hành lên mạng xã hội.

Nhà vô địch ASIAD Nguyễn Thị Phương lan toả niềm đam mê môn võ karate

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Bên cạnh việc luyện tập, thi đấu cho tuyển karate Việt Nam, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Phương còn hết lòng với câu lạc bộ karate cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Với Phương, đây là công việc giúp cô thoả lòng yêu con trẻ, đồng thời lan toả niềm đam mê môn võ karate đến với các bạn nhỏ.

Người đàn ông ở Thái Bình hơn 40 năm sưu tầm 5.000 cối đá

Lương Hà |

Thái Bình - Suốt 43 năm qua, ông Trần Công Nhẫn (64 tuổi, ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ) miệt mài sưu tầm những chiếc cối đá, trục đá kéo lúa, chân đá cột nhà,... đến nay đã có đến 5.000 chiếc các loại.

Độc đáo thi cỗ cá và triển lãm tranh ảnh tại lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Tại lễ hội đền Trần Thái Bình xuân Giáp Thìn 2024 đang diễn ra, ngoài nghi lễ cấp thủy (tức rước nước), còn có nhiều hoạt động văn hóa tâm linh, nghệ thuật đặc sắc như tổ chức thi cỗ cá, thi pháo đất hay triển lãm tranh, thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân, du khách.

Ấn tượng lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ 20h tối ngày 22.2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần xuân Giáp Thìn 2024.