Phát huy vai trò bảo vệ, chăm lo đoàn viên, người lao động gắn với các khâu đột phá

Nguyên Anh |

Năm 2023, dù gặp không ít khó khăn trong các mặt công tác nhưng các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực vượt khó, để phát huy toàn diện vai trò, trách nhiệm của mình với đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNVCLĐ năm 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động: tặng nhà Mái ấm Công đoàn, Tháng Công nhân, đối thoại NLĐ, khám bệnh tầm soát, phát thuốc miễn phí... Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị mất việc, hoãn việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng theo chủ trương của Tổng LĐLĐVN. Qua đó đã thực sự tạo niềm tin chính trị trong đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu vượt qua khó khăn, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Nổi bật là công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực, tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi cho NLĐ như: Giảm giờ làm, tăng chất lượng bữa ăn ca, các chế độ cho lao động nữ có con nhỏ và nhiều chế độ phúc lợi khác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình cho đoàn viên, NLĐ, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, tổ chức các chương trình khác thu hút hàng nghìn NLĐ hưởng ứng, tham gia: “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, “Chợ Tết Công đoàn”...

Điểm nhấn trong hoạt động Công đoàn năm 2023 chính là tổ chức thành công Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau Đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình công tác toàn khóa; quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ.

Nhìn lại 1 năm hoạt động, bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết: Kiên Giang hiện có hơn 96.000 NLĐ, ngoài thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ tỉnh đề ra, các cấp Công đoàn sẽ bám sát 3 khâu đột phá Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là 2 khâu đột phá của tỉnh: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các đơn vị, doanh nghiệp; Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Bà Trương Thanh Thúy nhấn mạnh: “LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn làm công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ tại các cấp Công đoàn. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng k¬ năng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp. Duy trì, phát triển các tổ công tác hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ cho NLĐ... phát huy cao hơn vai trò của tổ chức Công đoàn chăm lo, bảo vệ là điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, NLĐ”.

Nguyên Anh
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên, người lao động Kiên Giang háo hức đi chợ Tết công đoàn

NGUYÊN ANH |

9.000 phiếu mua hàng siêu ưu đãi, giảm giá đã trao đến đoàn viên, người lao động Kiên Giang để họ mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ tết tại hệ thống siêu thị Co.op Mart.

Gần 800 suất quà Tết trao cho đoàn viên, người lao động huyện Giồng Riềng

NGUYÊN ANH - MỸ LINH |

Những phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng đồng hành với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Xác định khâu đột phá và các chỉ tiêu phấn đấu trong công tác tuyên giáo, nữ công

Linh Nguyên |

Ngày 17.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và Nữ công năm 2024. Phát biểu tại đây, các Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương đều nhấn mạnh đến đổi mới, sáng tạo, linh hoạt.

Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng thay ông Biden nếu cần

Song Minh |

Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo nước Mỹ thay Tổng thống Joe Biden nếu cần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm Quốc gia - Dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Tại đây, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi động viên, tặng quà Tết cho cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công xuyên Tết tại công trường.

Những lễ hội đầu xuân nổi tiếng ở Việt Nam

NHÓM PV |

Những ngày đầu xuân mới, trong không khí vui tươi phấn khởi của thiên nhiên đất trời, nhiều những lễ hội truyền thống trên khắp đất nước bắt đầu khai hội phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân và cũng để đón du khách thập phương về tham quan, chiêm bái.

Công nhân nôn nóng đi làm lại

VÂN HI |

Dù chưa kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024, tuy nhiên một số công nhân, người lao động đã rục rịch trở lại thành phố sớm vì e ngại kẹt xe, nhà xa cũng như nôn nóng được đi làm lại để có thu nhập.

Chú ý hướng di chuyển khi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ùn tắc

Thế Kỷ |

Dự kiến từ hôm nay (mùng 4 Tết) lượng người và phương tiện từ khắp các tỉnh thành trở về Hà Nội sẽ tăng đột biến. Các tuyến đường như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thậm chí đã xảy ra ùn tắc cục bộ tại một số điểm hướng về Hà Nội từ chiều mùng 3 Tết.

Đoàn viên, người lao động Kiên Giang háo hức đi chợ Tết công đoàn

NGUYÊN ANH |

9.000 phiếu mua hàng siêu ưu đãi, giảm giá đã trao đến đoàn viên, người lao động Kiên Giang để họ mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ tết tại hệ thống siêu thị Co.op Mart.

Gần 800 suất quà Tết trao cho đoàn viên, người lao động huyện Giồng Riềng

NGUYÊN ANH - MỸ LINH |

Những phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng đồng hành với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Xác định khâu đột phá và các chỉ tiêu phấn đấu trong công tác tuyên giáo, nữ công

Linh Nguyên |

Ngày 17.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và Nữ công năm 2024. Phát biểu tại đây, các Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương đều nhấn mạnh đến đổi mới, sáng tạo, linh hoạt.