Hỗ trợ tiền, ưu đãi mua hàng giảm giá cho hàng nghìn đoàn viên Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

10.000 lượt đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ nhận tiền hỗ trợ Tết, phiếu mua hàng giảm giá, ưu đãi.

Theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang, đơn vị đã có quyết định chi hỗ trợ 5.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Mỗi suất hỗ trợ trị giá 500.000 đồng bằng tiền mặt.

Công đoàn cũng chi hỗ trợ thăm, tặng quà cho 100 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 LĐLĐ huyện Giang Thành, U Minh Thượng (địa bàn biên giới, vùng sâu) mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn CO.OP Rạch Giá tổ chức Tết sum vầy, xuân tri ân bằng phiếu mua hàng siêu ưu đãi, giảm giá tặng cho 5.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Chương trình mua sắm ở gian hàng phúc lợi đoàn viên sẽ khai mạc vào ngày mai 3.2.2024.

Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết: các chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đầm ấm của ngày Tết. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và công đoàn đối với người dân nói chung và đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn nói riêng.

Chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đầm ấm của ngày Tết. Ảnh: Xuân Nhi
Chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đầm ấm của ngày Tết. Ảnh: Xuân Nhi

“Từ các chương trình, hoạt động đã huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng đồng hành với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo bình ổn giá và hàng hóa nhu cầu thiết yếu, an toàn vệ sinh thực phẩm… để họ đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” - bà Thúy chia sẻ.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là CĐCS doanh nghiệp chủ động đề xuất người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết, thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

300 đoàn viên, người lao động TP Rạch Giá đón “Tết sum vầy”

NGUYÊN ANH |

Tối 1.2, LĐLĐ TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2024 với sự tham gia của 300 đoàn viên, công nhân viên chức người lao động trực thuộc CĐCS, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Nghiệp đoàn, đóng trên địa bàn thành phố.

Quà Tết trao tay đoàn viên, người lao động Kiên Giang

NGUYÊN ANH - MỸ LINH |

Ngày 30.1, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện U Minh Thượng.

Công nhân cảng cá ở Kiên Giang mong cái Tết ấm no, đủ đầy

NGUYÊN ANH |

Ngày 22.1, đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã có chuyến thăm, tặng quà Tết cho công nhân khu Cảng cá Tắc Cậu tại xã Bình An, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang).

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Sửa lại cặp linh vật rồng ở TP Vinh bị chê "lúc giống rắn, lúc giống lươn"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai con rồng được tạo nên từ cây xanh ở TP Vinh gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Sau khi có nhiều ý kiến chê xấu, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh đã chỉnh sửa lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng này.

Học theo mạng xã hội, rước họa vào thân

Lệ Hà |

Mạng xã hội phát triển, tiktok thu hút hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh một số nội dung thú vị, mạng xã hội, tiktok cũng đang có rất nhiều clip nội dung nhảm nhí, độc hại, đầu độc các bạn trẻ học theo gây hậu quả nặng nề.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM -Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe nhiều km

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 3.2, trên cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua huyện Long Thành (hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô khiến khu vực trên bị kẹt xe kéo dài nhiều km.

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội “thay áo mới” sau nhiều năm xuống cấp

Nhật Minh |

Khuôn viên bên trong Công viên Âm nhạc (Yên Nghĩa, Hà Đông) đã được dọn dẹp, cải tạo sau thời gian dài nhếch nhác, các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng.

300 đoàn viên, người lao động TP Rạch Giá đón “Tết sum vầy”

NGUYÊN ANH |

Tối 1.2, LĐLĐ TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2024 với sự tham gia của 300 đoàn viên, công nhân viên chức người lao động trực thuộc CĐCS, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Nghiệp đoàn, đóng trên địa bàn thành phố.

Quà Tết trao tay đoàn viên, người lao động Kiên Giang

NGUYÊN ANH - MỸ LINH |

Ngày 30.1, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện U Minh Thượng.

Công nhân cảng cá ở Kiên Giang mong cái Tết ấm no, đủ đầy

NGUYÊN ANH |

Ngày 22.1, đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã có chuyến thăm, tặng quà Tết cho công nhân khu Cảng cá Tắc Cậu tại xã Bình An, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang).