Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng thay ông Biden nếu cần

Song Minh |

Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo nước Mỹ thay Tổng thống Joe Biden nếu cần.

Tờ Wall Street đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết sẵn sàng thay thế Tổng thống Joe Biden nếu cần, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tuổi cao và các vấn đề về trí nhớ của tổng thống.

Bình luận của bà Harris được tờ Wall Street Journal đưa tin đầu tiên vào ngày 12.2, một tuần sau khi phó tổng thống tuyên bố như vậy trong cuộc họp hàng ngày trên chuyến bay Air Force Two. Bà Harris được hỏi liệu những quan ngại về trí nhớ của ông Biden có đồng nghĩa với việc bà phải thuyết phục công chúng rằng bà sẵn sàng phục vụ hay không.

“Tôi sẵn sàng phục vụ. Không có nghi ngờ gì về điều đó” - bà Harris mạnh dạn tuyên bố, gạt bỏ gợi ý rằng bà thực sự cần thuyết phục cử tri về bất cứ điều gì. Phó tổng thống nói, bất cứ ai nhìn thấy bà đang làm công việc của mình đều “hoàn toàn nhận thức được khả năng lãnh đạo” của bà.

Mặc dù thể hiện sự tự tin về khả năng lãnh đạo, Phó Tổng thống Harris vẫn có thể cần phải thuyết phục một số cử tri, do tỉ lệ tín nhiệm của bà đang giảm mạnh.

Theo một cuộc thăm dò mới của NBC, tỉ lệ tín nhiệm của phó tổng thống rơi xuống mức thấp mới, với 53% cử tri được hỏi nhìn nhận bà một cách “tiêu cực”. Khoảng 42% người được hỏi trong cuộc thăm dò cho biết họ thực sự có cái nhìn "rất tiêu cực" về phó tổng thống. Chỉ có tổng cộng 28% trong số họ có cái nhìn tích cực về bà Harris.

Bình luận của bà Harris, mặc dù chỉ mới được công bố, nhưng đã xuất hiện trước một báo cáo gây chấn động do cố vấn đặc biệt Mỹ Robert Hur biên soạn về cách ông Biden xử lý các tài liệu mật, làm tăng thêm mối lo ngại về sức khỏe của tổng thống. Báo cáo của cố vấn Hur mô tả ông Biden là một “người đàn ông lớn tuổi có trí nhớ kém” và lưu ý rằng tổng thống đã thể hiện “khả năng suy giảm” trước công chúng.

Chính quyền Mỹ phủ nhận mạnh mẽ báo cáo này. Tổng thống Biden tổ chức một cuộc họp báo bất thường để đảm bảo với công chúng rằng trí nhớ của ông vẫn ổn và kịch liệt phủ nhận báo cáo.

Tuy nhiên, trong sự kiện này, ông Biden đã gọi nhầm người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi là lãnh đạo Mexico khi thảo luận về tình hình ở Gaza.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện người đứng sau lệnh cấm xuất khẩu LNG của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước đã tạm dừng phê duyệt xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với lý do biến đổi khí hậu.

Ông Trump muốn tranh luận với ông Biden ngay lập tức

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump, người từ chối tranh luận với bất kỳ đối thủ nào để giành đề cử của Đảng Cộng hòa, đột ngột tuyên bố muốn tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay lập tức.

Tổng thống Biden cân nhắc cách đáp trả vụ tấn công quân nhân Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30.1 cho biết, đã quyết định về cách ứng phó với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Công thức tạo phim trăm tỉ, xô đổ mọi kỷ lục doanh thu của Trấn Thành

Mi Lan |

Trấn Thành bám sát hiện thực, kể những câu chuyện đậm tính đời sống, đặt nhân vật chính trong bối cảnh đầy va đập, xung đột điển hình.

Xếp hàng 30 phút để xin chữ ở Văn Miếu trong ngày nghỉ Tết cuối cùng

hồng diệp |

Sáng mùng 5 Tết, rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ trong ngày nghỉ Tết cuối cùng.

Lộ diện người đứng sau lệnh cấm xuất khẩu LNG của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước đã tạm dừng phê duyệt xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với lý do biến đổi khí hậu.

Ông Trump muốn tranh luận với ông Biden ngay lập tức

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump, người từ chối tranh luận với bất kỳ đối thủ nào để giành đề cử của Đảng Cộng hòa, đột ngột tuyên bố muốn tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay lập tức.

Tổng thống Biden cân nhắc cách đáp trả vụ tấn công quân nhân Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30.1 cho biết, đã quyết định về cách ứng phó với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordan.