Dồn mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch

Linh Long |

Khánh Hoà - Tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chỉ đạo dồn mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, nhất là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tối 22.11, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về hoạt động công đoàn trong năm 2021, công tác triển khai các chính sách hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, mặc dù bị tác động nặng nề dịch COVID-19 nhưng các cấp công đoàn Khánh Hòa đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ năm đã đề ra. Công tác tuyên truyền, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động được triển khai hiệu quả. Công tác phát triển đoàn viên và kiểm tra giám sát được các cấp công đoàn phối hợp triển khai trong điều kiện dịch bệnh theo nhiều hình thức phù hợp.

Năm 2021, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm hơn 1.000 người so với năm 2020. Số đoàn viên, lao động bị nhiễm COVID-19 là 176, có 1.291 F1, 1.919 F2, 2 trường hợp tử vong. Hơn 19.000 lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu: Chăm lo Tết cho đoàn viên, nhất là lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn Khánh Hoà từ nay đến cuối năm. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu: Chăm lo Tết cho đoàn viên, nhất là lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn Khánh Hoà từ nay đến cuối năm. Ảnh: Phương Linh

Trước thực tế đó, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn Khánh Hòa triển khai sâu rộng. Trong đó, vận động trong CNVCNLĐ hơn 10 tỉ đồng mua vaccine và phòng chống dịch COVID-19. Hỗ trợ 3.161 đoàn viên khó khăn do dịch với số tiền hơn 3 tỉ đồng; hỗ trợ hơn 1,1 tỉ đồng cho bữa ăn ca của đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”. Các cấp công đoàn Khánh Hòa bằng nhiều hình thức đã hỗ trợ 4,2 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở…

Công tác phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động của Tổng Liên đoàn và Chính phủ được thực hiện tốt. Trong đó, thực hiện hỗ trợ theo gói chính sách của Tổng Liên đoàn cho lao động bị mắc COVID-19 là hơn 2,7 tỉ đồng. Phối hợp cùng các ban ngành triển khai các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, quyết định 23/ QĐ-TTg đến nay tỉnh Khánh Hòa đã chi hơn 350 tỷ hỗ trợ cho lao động thuộc nhiều loại hình bị ảnh hưởng dịch COVID-19. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động công đoàn và phong trào công nhân ở Khánh Hòa cũng bị ảnh hưởng, một số hoạt động phải thay đổi phương thức tổ chức, “chương trình phúc lợi đoàn viên” vẫn chưa có kết quả rõ nét, thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch, việc phát triển đoàn viên và CĐCS ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt tỉ lệ thấp.

Nhiều hoạt động tiếp sức cho đoàn viên vượt qua đại dịch đã được tổ chức công đoàn phát động. Ảnh: Phương Linh
Nhiều hoạt động tiếp sức cho đoàn viên vượt qua đại dịch đã được tổ chức công đoàn phát động. Ảnh: Phương Linh

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp công đoàn Khánh Hòa trong năm qua. Công đoàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của các cấp, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, nhân dân bị ảnh hưởng. LĐLĐ Khánh Hòa cũng triển khai kịp thời các chính sách của Tổng Liên đoàn, phối hợp triển khai tốt các chính sách của Chính phủ dành cho người lao động.

Từ nay đến cuối năm, LĐLĐ Khánh Hòa ưu tiên nguồn lực để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. "Tết năm nay rất đặc biệt vì thế Tổng Liên đoàn đã sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết, trong đó mục tiêu là tất cả đoàn viên khó khăn đều có Tết. Yêu cầu Khánh Hòa tập trung nhất là làm Tết cho công nhân, ít nhất từ cơ sở mỗi đoàn viên, lao động khó khăn phải có quà Tết công đoàn ít nhất là 300.000 đồng"- ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Linh Long
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thái Nguyên sẽ dành trên 35,4 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên

Việt Lâm |

Thái Nguyên - Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bình Phước: Sẽ chi khoảng 30 tỉ đồng kinh phí công đoàn chăm lo Tết cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đang triển khai kế hoạch để chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động. Dự kiến sẽ  chi khoảng 30 tỉ đồng từ kinh phí công đoàn các cấp để thực hiện chương trình.

Kiểm tra giám sát gói hỗ trợ COVID-19 và chăm lo Tết Nguyên đán 2022

Hải Anh |

HÀ NỘI - Để thực hiện việc giám sát gói hỗ trợ COVID-19 và các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung của các hoạt động hỗ trợ COVID-19, tổ chức chăm lo người lao động Tết Nguyên đán 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Thái Nguyên sẽ dành trên 35,4 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên

Việt Lâm |

Thái Nguyên - Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bình Phước: Sẽ chi khoảng 30 tỉ đồng kinh phí công đoàn chăm lo Tết cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đang triển khai kế hoạch để chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động. Dự kiến sẽ  chi khoảng 30 tỉ đồng từ kinh phí công đoàn các cấp để thực hiện chương trình.

Kiểm tra giám sát gói hỗ trợ COVID-19 và chăm lo Tết Nguyên đán 2022

Hải Anh |

HÀ NỘI - Để thực hiện việc giám sát gói hỗ trợ COVID-19 và các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung của các hoạt động hỗ trợ COVID-19, tổ chức chăm lo người lao động Tết Nguyên đán 2022.