Liên đoàn Lao động Hà Nam tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Minh Hạnh |

Nhằm hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam đã dành tặng 700 suất quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam.

Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam) có trên 10.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy, hiện 100% người lao động là đoàn viên công đoàn.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng dẫn đến giảm việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ). Nhưng Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam vẫn có đầy đủ việc làm, bảo đảm về số giờ làm thêm, thu nhập bình quân năm 2023 của người lao động đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ được công đoàn thường xuyên quan tâm. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2024, Ban chấp hành Công đoàn cùng ban giám đốc đã thăm hỏi, trao quà cho 15 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất gôm quà và tiền mặt trị giá 6,7 triệu đồng.

Nhân dịp tổng kết hoạt động năm 2023 và Tết Nguyên đán 2024, công đoàn công ty đã tuyên dương 600 đoàn viên công đoàn xuất sắc và 518 cháu học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; tặng 500 suất quà trị giá 600.000 đồng/suất cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại 3 nhà máy của công ty với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng.

Tại lễ tổng kết công tác công đoàn năm 2023, chiều ngày 16.1.2024, ông Lê Văn Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã chúc mừng và ghi nhận sự chủ động, tích cực và sáng tạo của ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trong phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam cũng lưu ý công đoàn công ty cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ…

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ tỉnh Hà Nam, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã dành tặng 700 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, tổng giá trị hơn 400 triệu đồng góp phần mang đến cho đoàn viên, NLĐ một cái Tết ấm áp, an vui.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lo lắng khi nghĩ đến cảnh chen chúc tàu, xe

Quế Chi |

Nhiều công nhân cho biết, sẽ chọn cách đi bằng xe máy cho quãng đường hàng trăm cây số, hoặc chấp nhận phải chen chúc trong những chuyến xe khách.

Còn nhiều thứ phải lo, công nhân không dồn tiền thưởng vào tiêu Tết

MỸ LY |

Những ngày này, nhiều công nhân lao động đã bắt đầu lên kế hoạch ăn Tết. Theo đó, xu hướng ăn Tết tiết kiệm, ấm cúng được nhiều người lựa chọn.

Chi 1/3 thu nhập để thuê trọ, công nhân Cần Thơ kì vọng vào nhà ở xã hội

VÂN HI |

Thu nhập thấp, trong khi phí thuê trọ khá cao đã trở thành gánh nặng chi phí. Nhiều công nhân bày tỏ kì vọng vào nhà ở xã hội nhằm tạo sự thuận lợi để an tâm sản xuất.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

5 nhóm vấn đề mới trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua

CAO NGUYÊN - PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho rằng, có 5 nhóm vấn đề mới trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua và có khoảng 65 điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật.

Lâu đài nghìn tỉ của đại gia Lê Văn Tám - chủ doanh nghiệp vướng ồn ào 2.551 tỉ quỹ bình ổn xăng dầu

Tô Công |

Phú Thọ - Tọa lạc bên hồ công viên Văn Lang giữa TP Việt Trì, lâu đài đồ sộ của Công ty TNHH Hải Linh đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là doanh nghiệp đang dính lùm xùm sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công nhân lo lắng khi nghĩ đến cảnh chen chúc tàu, xe

Quế Chi |

Nhiều công nhân cho biết, sẽ chọn cách đi bằng xe máy cho quãng đường hàng trăm cây số, hoặc chấp nhận phải chen chúc trong những chuyến xe khách.

Còn nhiều thứ phải lo, công nhân không dồn tiền thưởng vào tiêu Tết

MỸ LY |

Những ngày này, nhiều công nhân lao động đã bắt đầu lên kế hoạch ăn Tết. Theo đó, xu hướng ăn Tết tiết kiệm, ấm cúng được nhiều người lựa chọn.

Chi 1/3 thu nhập để thuê trọ, công nhân Cần Thơ kì vọng vào nhà ở xã hội

VÂN HI |

Thu nhập thấp, trong khi phí thuê trọ khá cao đã trở thành gánh nặng chi phí. Nhiều công nhân bày tỏ kì vọng vào nhà ở xã hội nhằm tạo sự thuận lợi để an tâm sản xuất.