Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp khai mạc “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp chính thức khai mạc Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.

Chiều tối 30.12, tại Khu Công nghiệp Sa Đéc (TP. Sa Đéc), LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp khai mạc Chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”.

Đại biểu và người lao động tham gia lễ khai mạc Chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết. Ảnh: Lục Tùng
Đại biểu và người lao động tham gia lễ khai mạc chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết". Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ cho biết: “Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động”.

Trong đó có Chương trình ''Tết sum vầy - Xuân gắn kết'' được tổ chức tại 02 điểm: Khu Công nghiệp Sa Đéc và Nhà Văn hóa Lao động Đồng Tháp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ phát biểu khai mạc. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ phát biểu khai mạc. Ảnh: Lục Tùng

Bên cạnh việc tổ chức trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, còn có nhiều hoạt động được tổ chức song song trong chương trình như chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, khai mạc phiên chợ “Tết Công đoàn - Xuân Quý Mão năm 2023", với hơn 80 gian hàng phúc lợi đoàn viên, bán hàng giảm giá cho đoàn viên và người lao động từ 10 - 35%.

Các đại biểu trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng
Các đại biểu trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng

Chương trình hôm nay, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 500 suất quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có 28 gian hàng phúc lợi đoàn viên, bán hàng giảm giá cho đoàn viên và người lao động.

Chương trình tại Nhà Văn hóa Lao động Đồng Tháp được tổ chức vào ngày 6.1.2023, trao 500 suất quà.

Sau khi nhận quà, người lao động tham quan và mua hàng giảm giá ngay tại khu vực tổ chức lễ. Ảnh: Lục Tùng
Sau khi nhận quà, người lao động tham quan và mua hàng giảm giá ngay tại khu vực tổ chức lễ. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” dịp Tết Quý Mão, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao tổng cộng 8.200 suất quà, với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

Trong đó 3.861 suất 01 triệu đồng (gồm 750 tiền mặt và 01 túi quà 250.000 đồng) cho đoàn viên và người lao động đặc biệt khó khăn; 7.814 suất quà 750 ngàn đồng (gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và 01 túi quà 250 ngàn đồng cho đoàn viên khó khăn, mất việc làm...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trao hơn 2.500 suất quà “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” cho công nhân

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 30.12, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tại Công ty TNHH Hợp Thành, thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.

130 suất quà đến với người lao động trong Chương trình "Tết sum vầy"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 28.12, LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tổ chức chương trình "Tết sum vầy, Xuân gắn kết năm 2023" cho hơn 400 đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại Công ty cổ phần ximăng Hệ Dưỡng.

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tập trung tổ chức Tết Sum vầy

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 28.12, trong phần triển khai nhiệm vụ năm 2023, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết sẽ tập trung tổ chức Tết Sum vầy -  Xuân bình an trong công nhân viên chức lao động. Đây cũng là nhiệm vụ được Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đề cập trong chỉ đạo Công đoàn ngành.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Thái Bình: Trao hơn 2.500 suất quà “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” cho công nhân

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 30.12, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tại Công ty TNHH Hợp Thành, thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.

130 suất quà đến với người lao động trong Chương trình "Tết sum vầy"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 28.12, LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tổ chức chương trình "Tết sum vầy, Xuân gắn kết năm 2023" cho hơn 400 đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại Công ty cổ phần ximăng Hệ Dưỡng.

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tập trung tổ chức Tết Sum vầy

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 28.12, trong phần triển khai nhiệm vụ năm 2023, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết sẽ tập trung tổ chức Tết Sum vầy -  Xuân bình an trong công nhân viên chức lao động. Đây cũng là nhiệm vụ được Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đề cập trong chỉ đạo Công đoàn ngành.