Đồng Tháp: Giúp hơn 15.000 học sinh khó khăn có điều kiện học trực tuyến

Phan Khuyên (CĐGD Đồng Tháp) |

Đồng Tháp - Với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp đồng hành cùng Sở GDĐT có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở; thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi, chế độ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Ngày 22.1, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2021 - 2022.

Theo báo cáo, học kỳ I vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến ngành giáo dục cả nước nói chung và ngành giáo dục Đồng Tháp nói riêng gặp nhiều khó khăn, phải chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, tặng quà cho đại diện các đơn vị có đoàn viên công đoàn khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, tặng quà cho đại diện các đơn vị có đoàn viên công đoàn khó khăn.

Công đoàn ngành Giáo dục đã đồng hành cùng Sở GDĐT vận động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm giúp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị học trực tuyến. Sau 2 tháng triển khai thực hiện, số tiền vận động hơn 13 tỉ đồng cùng hàng chục ngàn thiết bị đã giúp cho hơn 15.000 học sinh khó khăn có điều kiện tham gia học trực tuyến.

Nhằm giúp cho đoàn viên trong ngành bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, an tâm công tác, Công đoàn ngành phối hợp với Sở GDĐT trao 800 túi "An sinh Công đoàn", ký kết nhiều Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” làm lợi hơn 700 triệu đồng. Chương trình “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ cho 5 đoàn viên xây nhà mới và 1 đoàn viên sửa chữa nhà với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

Vận động tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 tặng quà cho 62 đoàn viên với tổng tiền trên 30 triệu đồng; có 870 đoàn viên, người lao động được Công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi trong dịp Tết với số tiền 261 triệu đồng. Ngoài ra, CĐCS cũng tặng quà Tết cho 3.100 đoàn viên với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thuý Hà, Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp, trao Bằng khen cho tác giả đạt giải cấp quốc gia cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Thuý Hà, Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp, trao Bằng khen cho tác giả đạt giải cấp quốc gia cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2021.

Bên cạnh việc chăm lo cho đoàn viên, Công đoàn ngành Giáo dục cũng đã chủ động, tích cực, sáng tạo tổ chức và tham gia đạt kết quả cao nhiều cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động. Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả trong phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, tổ chức thành công cuộc thi ảnh “Nét đẹp dạy học trực tuyến”;  đặt biệt, tham gia và đạt giải Nhất cấp quốc gia Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2021 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp ghi nhận những kết quả nổi bật của Công đoàn ngành giáo dục đạt được trong học kỳ qua đồng thời đề nghị Công đoàn ngành, các CĐCS trực thuộc tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng đoàn viên, người lao động. Phát huy vai trò của CĐCS trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; quan tâm phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Dịp này, 4 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng LĐLĐVN trao tặng. LĐLĐ tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021; Công đoàn ngành Giáo dục cũng tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi.

Phan Khuyên (CĐGD Đồng Tháp)
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Thăm và chúc Tết cán bộ lãnh đạo Công đoàn nghỉ hưu

Lưu Hùng |

Đồng Tháp - Đoàn công tác do ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và tặng quà các cán bộ lãnh đạo Công đoàn nghỉ hưu qua các thời kỳ nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần - 2022.

Đồng Tháp: Trao 500 suất quà “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” cho CNLĐ

Lưu Hùng |

Đồng Tháp - Tại Khu công nghiệp Sa Đéc, Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế phối hợp LĐLĐ TP.Sa Đéc tổ chức Chương trình “Tết  Sum vầy - Xuân Bình an” Xuân Nhâm Dần - 2022.

Đồng Tháp: Nhiều cách làm, mô hình thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

LƯU HÙNG |

Đồng Tháp - Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 9 khoá X, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - đã đến dự.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đồng Tháp: Thăm và chúc Tết cán bộ lãnh đạo Công đoàn nghỉ hưu

Lưu Hùng |

Đồng Tháp - Đoàn công tác do ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và tặng quà các cán bộ lãnh đạo Công đoàn nghỉ hưu qua các thời kỳ nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần - 2022.

Đồng Tháp: Trao 500 suất quà “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” cho CNLĐ

Lưu Hùng |

Đồng Tháp - Tại Khu công nghiệp Sa Đéc, Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế phối hợp LĐLĐ TP.Sa Đéc tổ chức Chương trình “Tết  Sum vầy - Xuân Bình an” Xuân Nhâm Dần - 2022.

Đồng Tháp: Nhiều cách làm, mô hình thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

LƯU HÙNG |

Đồng Tháp - Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 9 khoá X, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - đã đến dự.