Đồng Tháp: Nhiều cách làm, mô hình thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

LƯU HÙNG |

Đồng Tháp - Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 9 khoá X, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - đã đến dự.

Theo báo cáo, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực sáng tạo trong tổ chức hoạt động, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nổi bật, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động thông qua Chương trình “Tết Sum vầy” dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hoạt động của Tháng Công nhân, đã hỗ trợ, tặng 58.285 suất quà cho đoàn viên và người lao động với tổng giá trị 21 tỉ 273 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai nhiều gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có 88.998 đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn hỗ trợ, tổng số tiền 29 tỉ 312 triệu. Ngoài ra, từ nguồn vận động mạnh thường quân, các cấp Công đoàn đã thăm hỏi tặng 21.556 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động, người dân khu nhà trọ, khu cách ly, phong toả, doanh nghiệp tổng số tiền 4 tỉ 200 triệu đồng.

Vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương đóng góp Quỹ Vaccine và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 4 tỉ 923 triệu đồng cùng nhiều cách làm, mô hình thiết thực trong chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong dịch COVID-19 đã được các cấp Công đoàn thực hiện.

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể.
Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể.

Chương trình “Mái ấm công đoàn” vận động được 2 tỉ 548 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ xây dựng 54 căn nhà và sửa chữa 13 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Có 173 công trình, phần việc đăng ký thi đua và 8.247 sáng kiến, giải pháp mới của đoàn viên, người lao động được thực hiện, giá trị làm lợi trên 10 tỉ đồng. Qua phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, có 41 tập thể và 77 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong tỉnh trong năm 2021. Ông Lê Quốc Phong mong rằng thời gian tới, các cấp Công đoàn cần quan tâm nắm chắc tình hình, tư tưởng, tình cảm, nhất là lực lượng công nhân lao động khu vực ngoài nhà nước; tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chọn những hoạt động mang tính đột phá, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên và người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở các cấp Công đoàn cần chú trọng hoạt động chăm lo một cách cụ thể, thiết thực để người lao động thấy được đây là “điểm tựa, mái ấm, bạn” và tích cực tham gia. Cần có cách tiếp cận phù hợp, hỗ trợ để người lao động tham gia hoạt động; chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức, tập trung củng cố hoạt động công đoàn cơ sở, nâng cao hoạt động Công đoàn khu vực ngoài nhà nước; có cơ chế phối hợp với các ngành, đoàn thể trong tổ chức và nâng cao hơn chất lượng hoạt động trong bối cảnh mới; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Dịp này, có 2 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thành tích trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”; 2 cá nhân nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”; 6 tập thể và 6 cá nhân nhận của Bằng khen của Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác, phòng chống dịch COVID-19; 4 tập thể nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh năm 2021.

LƯU HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Gần 30 tỉ đồng chăm lo người lao động trong dịch COVID-19

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chăm lo người lao động gần 30 tỉ đồng trong dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết cho công nhân tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến Đồng Tháp thăm, tặng quà cho công nhân lao động dịp Tết Nhâm Dần.

Đồng Tháp: Thêm 2 “Mái ấm công đoàn” cho giáo viên trước thềm năm mới

Phan Khuyên (CĐGD Đồng Tháp) |

Đồng Tháp - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp bàn giao 2 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên CĐCS Trường THPT Tam Nông.

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, HĐXX TAND huyện Ea Súp bất ngờ tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.

Đồng Tháp: Gần 30 tỉ đồng chăm lo người lao động trong dịch COVID-19

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chăm lo người lao động gần 30 tỉ đồng trong dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết cho công nhân tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến Đồng Tháp thăm, tặng quà cho công nhân lao động dịp Tết Nhâm Dần.

Đồng Tháp: Thêm 2 “Mái ấm công đoàn” cho giáo viên trước thềm năm mới

Phan Khuyên (CĐGD Đồng Tháp) |

Đồng Tháp - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp bàn giao 2 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên CĐCS Trường THPT Tam Nông.